Hơn 30 ngàn du khách lưu trú tại Hội An trong 5 ngày Tết

Đó là số liệu thống kê sơ bộ từ phòng Thương mại- Du lịch thành phố Hội An trong 5 ngày Tết Nguyên đán Bính thân 2016, tính từ ngày 29 đến mùng 4 âm lịch.

Khách du lịch tham quan tại Hội An

Ngày 14. 2, sau nhiều ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Bính thân 2016, lượng khách du lịch vẫn nườm nượp đổ về tham quan tại di sản văn hóa thế giới Hội An.

Theo số liệu thống kê từ phòng TM -DL Hội An, tính từ ngày 29 đến mùng 4 Âm lịch vừa qua, có 30. 831 du khách lưu trú và tham quan tại Hội An. Trong đó, khách Quốc tế là hơn 25 ngàn du khách, còn lại là khách trong nước.

Đó là tỷ lệ gia tăng rất lớn một lượng khách lưu trú tại Hội An so với thời điểm 5 ngày cùng kỳ năm 2015, lượng khách lưu trú là 24. 131 khách.

Cũng trong dịp tết Nguyên đán Bính thân 2016, Có hàng vạn du khách trong nước và quốc tế cũng đổ về tham quan tại Hội An. Tuy nhiên, vì thời điểm này chính quyền Hội An tạm ngưng bán vé tham quan nên con số chính xác nêu trên chỉ là ước chừng.

Theo ghi nhận, lượng khách du lịch đến với Hội An dịp Tết bên cạnh khách quốc tế là lượng lớn tăng đột biến khách nội địa so với ngày thường.

Khách du lịch tham quan tại Hội An

Cũng trong thời điểm ngày mùng 6 và mùng 7 Âm lịch, tại Hội An đã diễn ra hai lễ hội lớn thường niên là lễ giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng tại xã Cẩm Kim và lễ hội Cầu Bông tại làng rau Trà Quế...

Bên cạnh đó, trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Phúc Chu và tại Quảng trường sông Hoài xuyên suốt những ngày qua, đêm đến là thời điểm người dân và du khách đổ dồn về đây được trải nghiệm các hoạt động và các trò chơi dân gian.

Clip một điểm tham quan tại Hội An

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/hon-30-ngan-du-khach-luu-tru-tai-hoi-an-trong-5-ngay-tet-517195.bld