Hơn 22 triệu học sinh, sinh viên sẽ chào cờ và hát quốc ca cùng thời khắc

Lễ khai giảng hôm nay, ngày 5/9 các trường trong cả nước sẽ chào cờ, hát quốc ca và đánh trống khai giảng cùng một thời khắc.

Năm học 2015-2016, toàn quốc có 22,2 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới . Trong đó, có hơn 4,5 triệu trẻ mầm non, 7,6 triệu học sinh khối tiểu học, hơn 5,1 triệu học sinh khối THCS và gần 2,5 triệu học sinh khối THPT. Báo điện tử Tiền Phong thông tin.

Lễ khai giảng năm nay nghi thức chào cờ và hát quốc ca sẽ thống nhất cùng một thời điểm.

Một trong những điểm mới năm nay đó là Lễ Khai giảng tổ chức thống nhất trên toàn quốc vào buổi sáng ngày 5/9/2015 - “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Nội dung Lễ Khai giảng chú trọng tổ chức việc đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước và các hoạt động tập thể (văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian…), đảm bảo Lễ Khai giảng thực sự trở thành ngày hội khai trường. Báo điện tử Dân trí thông tin.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, 41.824 trường từ mầm non đến khối THPT trên cả nước đã lên kế hoạch tổ chức trước đó nhiều ngày. Tại Hà Nội có trường đã khoác tấm áo mới cho trường bằng cách đặt rất nhiều hoa từ Đà Lạt về đặt dọc lối đi.

Những trường khác huy động cán bộ, giáo viên treo cờ, trang hoàng trường lớp để chào đón học sinh. Phần lễ được rút gọn dưới 1 giờ. Ở nhiều nơi, Sở GD&ĐT còn chỉ đạo các trường chỉ tổ chức phần lễ gói gọn trong 30 phút.

Các em học sinh náo nức trong ngày khai giảng năm học mới.

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm lên sẵn hai phương án đối phó thời tiết đỏng đảnh của mùa thu Hà Nội. Nếu trời nắng, gần 3.000 học sinh của toàn trường sẽ mặc đồng phục, tay cầm cờ xếp hàng dưới sân trường để cùng hàng triệu học sinh trên cả nước hòa vào giây phút linh thiêng chào cờ, hát quốc ca, nghe đọc thư của Chủ tịch nước.

Nếu trời mưa, đội nghi lễ vẫn cử hành lễ chào cờ, hát quốc ca dưới sân khấu có mái che, toàn bộ học sinh đứng kín hành lang để hát hưởng ứng và xem các tiết mục văn nghệ.

Sau khai giảng, tiết học đầu tiên của THCS, THPT là nếp sống thanh lịch văn minh. Các lãnh đạo đến dự sẽ không đọc diễn văn mà sẽ thay bằng hành động đánh trống, tặng hoa, phát biểu ngắn gọn.

Bà Ngô Thị Thanh, Hiệu trưởng trường tiểu học Nam Từ Liêm cho biết, khai giảng hôm nay 5/9 sẽ không còn diễn văn báo cáo thành tích. Hiệu trưởng chỉ phát biểu ngắn gọn với mục tiêu tạo động lực cho toàn trường bước vào năm học mới.

Tại trường THCS Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), khai giảng năm nay chú trọng vào việc chào đón học sinh lớp 6 khi tổ chức riêng một ngày hội mang tên “Chào lớp 6”. Đây không phải là giờ tập trung trên lớp thông thường mà là các trải nghiệm đầy lý thú.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/hon-22-trieu-hoc-sinh-sinh-vien-se-chao-co-va-hat-quoc-ca-cung-thoi-khac-d54100.html