Báo cáo “Tình hình các thành phố trên thế giới 2010-2011” của UN-HABITAT cho biết khoảng 227 triệu người đã thoát khỏi các khu “ổ chuột”, nhờ các chương trình nâng cấp khu “ổ chuột” kể từ năm 2000, tức là cao hơn gấp đôi mục tiêu cải thiện cuộc sống của ít nhất 100 triệu người sống trong các khu “ổ chuột” vào năm 2020 mà Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) đặt ra. Tuy nhiên tổng số người đang sống trong các khu “ổ chuột” vẫn tăng, từ 777 triệu người năm 2000, lên 830 triệu người năm 2010.
Báo cáo năm nay của UN-HABITAT, tập trung vào chủ đề “thu hẹp chia rẽ thành thị” (Bridging the Urban Divide), cho rằng nỗ lực cắt giảm số người sống trong các khu “ổ chuột” là không đáng hài lòng và cũng không tương xứng, nhất là trong bối cảnh một nửa dân số thế giới, khoảng 3,5 tỷ người, đang sống trong các đô thị. Báo cáo cảnh báo rằng nếu không có những biện pháp mạnh mẽ, tổng số người sống trong các khu “ổ chuột” của toàn thế giới có thể tăng lên gần 900 triệu người vào năm 2020.
Bà Anna Tibaijuka, Giám đốc chấp hành của UN-HABITAT cho biết nỗ lực cắt giảm số người sống trong các khu “ổ chuột” ở các khu vực không đều nhau. Thành công của chương trình này tập trung chủ yếu ở các nền kinh tế đang phát triển nổi trội hơn, trong khi kết quả ở những nước nghèo hơn vẫn rất hạn chế.
Báo cáo của UN-HABITAT cho biết khu vực Cận Sahara của Châu Phi có số người sống trong các khu “ổ chuột” cao nhất thế giới, với khoảng 200 triệu người. Ngoài ra, năm khu vực khác có số người sống trong các khu “ổ chuột” cao nhất là Nam Á, Đông Á, Mỹ Latinh - Caribê, và Đông Nam Á.
Báo cáo cho thấy các nhà lãnh đạo chính trị, công nhân viên chức và những người giầu đang được hưởng lợi từ quá trình đô thị hóa ở Châu Phi, Châu Á, Mỹ Latinh và Caribê, trong khi hàng triệu người khác đang bị tụt lại rất xa ở phía sau. UN-HABITAT cho rằng các đô thị sẽ không thể phát triển bền vững nếu chia rẽ trong các đô thị không chỉ tồn tại mà còn nới rộng, làm tăng khoảng cách mức sống và gây mất ổn định xã hội. Báo cáo kêu gọi các chính phủ thực hiện những biện pháp kiên quyết nhằm thu hẹp khoảng cách mức sống trong các đô thị ở các nước đang phát triển, tạo điều kiện cho mọi người dân đô thị được tiếp cận các dịch vụ nhà ở, giao thông vận tải, giáo dục, giải trí, thông tin, việc làm và tư pháp./.
Phương Linh