Tạp chí The Sun tiết lộ ít nhất có 10 loại thuốc giảm đau được nghi vấn là nguyên nhân chính có nguy cơ gây chết được tìm thấy ở nhà Michael. Bên cạnh đó còn có cả những loại thuốc gây mê, phục hồi.
Cảnh sát cũng đã tìm thấy một “bộ sưu tập” các loại thuốc chống lo âu, trầm cảm, thuốc mê, kháng sinh… trong nhà của ông hoàng nhạc Pop.
Người hâm mộ tưởng nhớ ông hoàng nhạc Pop với nhiều biểu tượng.
Một nguồn tin thân cận với ngôi sao này cho biết: “Tòa lâu đài của Michael có nhiều thuốc đến nỗi còn hơn cả một quầy bán thuốc tư nhân nhỏ”.
Những loại thuốc gây nghiện hàng đầu của Mỹ được tìm thấy trong nhà Michael đang được những nhà điều tra hy vọng là một trong những manh mối để tìm ra nguyên nhân chính xác cái chết đột ngột của ông.
Một số loại thuốc được tìm thấy trong nhà của Michael.
Những loại thuốc tìm được khiến cảnh sát có thể hiểu, chính thuốc là nguyên nhân gây ra cái chết của ngôi sao 50 tuổi này.
The Sun đã thu thập được đầy đủ danh sách những loại thuốc được tìm thấy ở lâu đài Holmby Hills của Michael, trong đó bao gồm những loại thuốc sau:
Methadone: Loại thuốc dùng để cai heroin.
Demerol: Loại thuốc giảm đau đã được tiêm vào cơ thể Michael trước khi ông chết 40 phút hôm 25/6.
Propofol: Loại thuốc gây mê cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật và chỉ nên có trong bệnh viện. Đây là loại thuốc cực mạnh và chỉ các nhân viên y tế mới được phép dùng. Propofol mạnh tới mức có thể làm tim bệnh nhân ngừng đập.
Fentanyl: Thuốc giảm đau mạnh dùng cho những bệnh nhân bị những cơn đau do bệnh ung thư hành hạ.
Oxycontin: Loại thuốc giảm đau tương tự như mooc-fin nhưng được đóng dưới nhãn "Hillbilly Heroin". Đây là loại thuốc đã từng giết chết 300 người ở Mỹ.
Có rất nhiều những loại thuốc nguy hiểm khác đưọc tìm thấy ở nhà Michael, thậm chí một số loại thuốc bị cấm dùng ở nhà, vì vậy chúng đã được đổi tên và dán nhãn khác vào.
Hình ảnh cuối cùng về Michael.
Có thể thấy, ông hoàng nhạc Pop đã rất liều lĩnh với tính mạng của mình khi dùng nhiều loại thuốc nguy hiểm như vậy. Michael đã dùng tên của rất nhiều người để đặt tên thuốc, trong đó có tên Omar Arnold và Jack London. Thậm chí ông còn dùng tên của vệ sỹ và bác sỹ riêng để đặt cho tên thuốc.
Được biết, những người mà Michael đặt tên thuốc sẽ được cảnh sát gọi đến nói chuyện trong thời gian sớm nhất có thể. Có ít nhất 4 vị bác sỹ, trong đó chắc chắn bao gồm bác sỹ riêng của Michael là ông Conrad Murray.
Fan khóc thương tiếc Michael.
Một nguồn tin cho hay: “Nếu quả đúng Michael đã dùng tất cả những loại thuốc nguy hiểm này thì khả năng ông tử vong do thuốc là cao nhất. Cảnh sát cũng muốn biết những người được Michael dùng tên để đặt tên các loại thuốc có liên quan gì đến cái chết của ông hay không. Chính vì vậy họ sẽ nhanh chóng tiến hành điều tra”.
Những loại thuốc tìm thấy ở nhà Michael sẽ là tâm điểm để cảnh sát điều tra.
Hôm 2/7, Ủy ban chống sử dụng ma túy của Mỹ (DEA) đã nhận tham gia trong việc điều tra tìm ra nguyên nhân cái chết của Michael Jackson. DEA sẽ phối hợp với cảnh sát Los Angeles để xác định những loại mà Michael đã sử dụng có phải là nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chét của ông hay không.




