Theo thống kê chung của bộ GD-ĐT, cả nước có 638.1932 thí sinh đến thi môn Toán, đạt 68,61% tống số hồ sơ đăng ký dự thi. Ở môn thi thứ hai, đã có 13.823 thi sinh bỏ thi.
TS làm bài thi môn Toán. Ảnh: Viết Thành
Thêm nhiều sỹ tử "trục trặc" về sức khỏe
PGS.TS Ứng Quốc Dũng, Phó hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng cho biết, tại môn thi Lý chiều nay, một nữ TS tỏ ra khá mệt mỏi do căng thẳng. Sau khi được các nhân viên y tế "bồi dưỡng" bằng một ly sữa, TS này đã đủ sức khỏe để hoàn thành bài thi.
Dù tiết trời ngày hôm nay khá đẹp và dễ chịu, nhưng có lẽ do áp lực của thi cử, cùng với việc thể chất không được bồi bổ đúng cách vào trước dịp thi, nên tại nhiều hội đồng thi đều gặp các trường hợp bị tụt đường huyết, sốt hoặc đau bụng.
Cụ thể, tại ĐH Hà Nội sáng nay có một TS bị hạ đường huyết, nhưng đã được các nhân viên y tế can thiệp ngay tại chỗ để tiếp tục thi. Tại ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng có một số TS bị hạ đường huyết phải can thiệp y tế.
Tại trường ĐH Thủy Lợi, theo thầy Phạm Ngọc Quý, Phó Hiệu trưởng trường, sáng nay có 2 TS phải dừng thi một lúc vì đau bụng. Ngay lập tức các bác sĩ đã cho 2 TS uống thuốc để quay lại phòng thi.
Theo ông Nguyễn Sỹ Dánh, Ủy viên Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học Công đoàn, trong buổi thi sáng nay có hai TS bị ốm bất thường phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Một trường hợp xảy ra tại điểm thi Đại học Công đoàn, do bị ốm từ trước nhưng vẫn quyết tâm đi thi. Khi làm được 2/3 thời gian, TS này có biểu hiện sốt cao nên đã được đưa tới bệnh viện kịp thời. Chiều nay thí sinh này đã có mặt để làm bài thi bình thường.
Trường hợp còn lại cũng sau 2/3 thời gian làm bài thi môn Toán tại điểm thi trường Tiểu học Tam Khương bị đau dạ dày, phải cấp cứu.
Với những trường hợp này, hội đồng thi đã thu toàn bộ đề thi, giấy thi, giấy nháp trước khi TS ra khỏi phòng, có lực lượng an ninh áp giải các em tới bệnh viện để đảm bảo tính bảo mật của kỳ thi.
Tại Học viện Ngân hàng, sáng nay, có một thí sinh của trường bị cảm cúm. Sau 2/3 thời gian làm bài, thí sinh này bị sốt khá cao. “Chúng tôi đã cho nhân viên y tế kiểm tra và xác định đây chỉ là trường hợp cảm cúm thông thường, không phải cúm A H1N1 “ ông Tô Ngọc Hưng, Ban chỉ đạo thi Học viện Ngân hàng nói.
Để phòng cúm A(H1N1) nhiều hội đồng thi đã nâng cao cảnh giác, trang bị sẵn sàng khẩu trang cho các TS có biểu hiện ho, sốt, hắt hơi...theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Giảm số thí sinh vi phạm quy chế
Theo thống kê của Bộ GD -ĐT, trong ngày thi đầu tiên, có 71 TS vi phạm quy chế thi, trong đó 15 khiển trách, 2 cảnh cáo và 54 bị đình chỉ, giảm 8 trường hợp so với ngày đầu tiên của năm 2008. Hôm nay, tại các hội đồng thi trên toàn quốc cũng phát hiện 4 giám thị vi phạm, tất cả đều ở môn Lý. Trong đó 2 trường hợp bị khiển trách và 2 đình chỉ do ký nhầm vào phần chấm thi, và làm việc riêng khi coi thi.
Điều dễ nhận thấy là dù đã được phổ biến rất rõ ràng, phổ biến nhiều lần quy chế thi nhưng nhiều thí sinh vẫn bị đình chỉ thi với những lỗi "quen thuộc" như mang điện thoại di động, mang tài liệu vào phòng, dù không mở máy hoặc chưa kịp sử dụng tài liệu...
Cụ thể, tại ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, có 1 trường hợp bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi. Trường cũng chưa phát hiện trường hợp nghi vấn hay sự cố về đề thi. Tỷ lệ dự thi của trường là 50%. Một TS khác bị đình chỉ thi tại Trường ĐH KHTN Hà Nội là do mang tài liệu vào phòng thi. TS này thi tại địa điểm thi là Trường THPT Đặng Trần Côn B.
Tại Hội đồng thi Trường ĐH Thương mại sáng nay đã có 2 TS bị đình chỉ thi. Ông Bùi Xuân Nhàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, 1 trường hợp tại điểm thi Trường Tiểu học Ba Đình bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào khu vực thi; 1 TS tại điểm thi Trường THCS Phú Diễn vì đến muộn 15 phút nên bị đình chỉ.
Ông Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng Công tác Chính trị và sinh viên, ĐH Giao thông Vận tải cho biết Hội đồng thi tại Trường cũng đã đình chỉ 1 TS do phát hiện mang tài liệu vào phòng thi ngay trước khi giờ thi bắt đầu
Kết thúc ngày thi đầu tiên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, qua báo cáo của các trường cùng với việc đi thị sát một số Hội đồng thi cho thấy các quy chế của kỳ thi tuyển sinh đã được các nhà trưởng triển khai đầy đủ. Không khí tại các khu vực thi yên tĩnh. Cán bộ coi thi, bảo vệ đều đúng vị trí, hoàn thành nhiệm vụ. Thí sinh được các thầy cô giáo, lực lượng tình nguyện tạo các điều kiện thuận lợi nhất không có sự cố về đề thi.
Sau ngày thi đầu tiên, trên cả nước chưa phát hiện trường hợp thi hộ. Ngày thi đầu tiên diễn ra hoàn toàn an toàn, nghiêm túc.
Triệu Hoa