Hơn 100 người chết và bị thương vì tai nạn giao thông trong 2 ngày nghỉ Tết

Theo thống kê từ Cục CSGTtrong 2 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, cả nước xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông làm hơn 100 người chết và bị thương.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 2 ngày cuối năm, đường dây nóng của Ủy ban nhận được khoảng 93 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, phổ biến làm các thông tin phản ánh về tình trạng tăng giá vé, nhồi nhét khách, bỏ không đón khách ở bến đúng giờ xe chạy, chậm chuyến và thay đổi chuyến bay, giá vé đò cao, nhồi nhét hành khách trên một số tuyến đường từ TP.HCM, TP.Hà Nội đi về các địa phương, tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường trong thành phố lớn, trên một số tuyến QL1, QL5, QL10.

Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh.

Một vụ tai nạn giao thông

Theo số liệu thống kê từ Cục CSGT (C67 - Bộ Công an), trong 2 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, toàn quốc xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông làm 45 người chết và 57 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ là chủ yếu, đường sắt xảy ra 1 vụ.

Đặc biệt, trong ngày 28 Tết xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu làm 3 người chết, 1 người bị thương, 2 xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã tập trung xử lý 5.017 trường hợp, kho bạc nhà nước thu 3 tỷ 650 triệu 70 nghìn đồng. Tạm giữ 5 ô tô, 695 xe mô tô, tước 324 giấy phép lái xe. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy toàn quốc đã tập trung xử lý 58 trường hợp, nộp kho bạc 38.650.000 đồng.

Hải Sơn

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/hon-100-nguoi-chet-va-bi-thuong-vi-tai-nan-giao-thong-trong-2-ngay-nghi-tet-d82187.html