Hơn 10 triệu người Việt Nam nhiễm siêu vi B

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 36 tháng trước 274 lượt xem

Hon 10 trieu nguoi Viet Nam nhiem sieu vi B

- Thế giới có gần 400 triệu người đang nhiễm siêu vi B mãn tính, trong đó nguy cơ bị biến chứng dẫn đến xơ gan, ung thư gan… chiếm 10% – 30%. Việt Nam được xếp vào vùng nội dịch nhiễm siêu vi B cao với khoảng 10 triệu – 14 triệu người nhiễm bệnh.

Ngày 23/7, TS. BS. Bùi Hữu Hoàng - BV ĐH Y Dược TP.HCM đã có buổi nói chuyện về bệnh siêu vi viêm gan B (SVVG B) tại Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe - Sở Y tế TP.HCM

25-40% tử vong do viêm gan B hoặc biến chứng

Viêm gan B là do virus hepatitis B – HBV gây ra. Quá trình này diễn ra theo 2 giai đoạn: cấp tính và mãn tính. Cấp tính là mới bị nhiễm và xảy ra trong thời gian ngắn. Khi bước sang giai đoạn mãn tính, nghĩa là gan bị nhiễm trùng do HBV trên 6 tháng, bệnh có thể biến chứng và không bao giờ khỏi hoàn toàn.

Theo BS. Bùi Hữu Hoàng, diễn tiến của bệnh phụ thuộc vào độ tuổi. Với người trưởng thành nhiễm SVVG B thì 80% có thể tự khỏi, 20% còn lại sẽ chuyển sang nhiễm mãn tính. Đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ thì hơn 90% sẽ chuyển qua giai đoạn mãn tính. Cũng theo ghi nhận, 25%- 40% dẫn đến tử vong do viêm gan B hoặc do biến chứng gây ra.

SVVG B không phải là bệnh lây lan qua tiếp xúc thông thường hàng ngày như ăn uống, bắt tay… Bệnh lây qua con đường máu như: Truyền máu, chạy thận nhân tạo, quan hệ tình dục hoặc tiêm chích ma túy cùng kim tiêm, trầy xước da niêm do xăm mình, cắt lể…, từ mẹ sang con lúc chuyển dạ (tỉ lệ bị nhiễm cao 90% -100%).

Đặc biệt, nhân viên y tế cũng là đối tượng dễ bị lây nhiễm từ bệnh nhân do không cẩn thận (chiếm khoảng 20%).

Triệu chứng bệnh không rõ ràng

BS. Hoàng cho biết đa số những người bị nhiễm siêu vi B thường không có triệu chứng rõ rệt, chỉ khoảng 25% trường hợp SVVG B xuất hiện những triệu chứng như vàng mắt, vàng da, mệt mỏi, suy nhược cơ thể...

Chính vì vậy, muốn chẩn đoán bệnh thì xét nghiệm máu là việc rất cần thiết. Kết quả xét nghiệm phát hiện kháng nguyên HBsAg, chứng tỏ siêu vi B đang tồn tại trong cơ thể.

Thông thường có bệnh là phải được điều trị ngay, tuy nhiên theo BS Hoàng, SVVG B không nên điều trị vội vàng, cần phải theo dõi để chữa đúng thời điểm, không nên điều trị khi chưa cần thiết. Vì nếu chữa lung tung, không đúng lúc sẽ dẫn đến tình trạng bệnh lờn thuốc, khi đó điều trị bệnh sẽ trở nên khó khăn hơn.

SVVG B là căn bệnh rất nguy hiểm, những biến chứng có thể dẫn đến ung thư gan, xơ gan gây ra tử vong. Hơn nữa bệnh lại diễn biến âm thầm, lặng lẽ nên rất khó phát hiện. Vắc-xin là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh, đừng để “chuyện đã rồi” thì mới lo chạy ngược xuôi để chữa trị.

Ngoài ra theo BS Hoàng, chủng ngừa rất hiệu quả (hơn 90%), đặc biệt đối với trẻ em đạt mức bảo vệ cao nhất là hơn 95%, làm giảm đáng kể tỉ lệ nhiễm siêu vi. Bên cạnh đó, chi phí chủng ngừa thấp hơn điều trị rất nhiều, và đây được xem là biện pháp ngừa ung thư gan rất hiệu quả.

Đoan Trà (ghi)

Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Từ chuyên môn
Động từ
Danh từ riêng
Tổ chức
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang