Đông đảo bệnh nhân chờ đăng ký khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Ảnh: TTO
Trên hết khi áp dụng thực hiện nội dung này, đó là biện pháp để ngành y tế có thể tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân và hơn nữa khi đưa khám chữa bệnh ban đầu về y tế cơ sở là giải pháp giải quyết bài toán quá tải cũng như để các bệnh viện lớn ưu tiên phát triển chuyên khoa. Những thay đổi này trên thực tế đang dần được chấp nhận và thay đổi theo một chiều hướng tích cực - đó cũng là một trong những điểm mới mà chúng tôi đã ghi nhận được tại các cơ sở y tế sau hơn một tháng mà Luật BHYT chính thức có hiệu lực.
Hiểu được chủ trương lớn này, nên giờ đây, các bệnh viện đều tập trung, cố gắng thực hiện và tháo gỡ khó khăn đến mức thấp nhất để người dân cảm thấy dễ chịu và ít phiền hà. Bệnh viện Nhân Dân Gia Định - bệnh viện tuyến trên nơi mà lượng bệnh nhân khám chữa bệnh bằng BHYT chiếm tỷ lệ khoảng 60% trong tổng số bệnh nhân khám bệnh, kể từ 1/10 đến nay, theo nhận xét của phó giám đốc bệnh viện bác sĩ Nguyễn Anh Dũng thì mọi thứ vẫn được thực hiện tương đối dễ dàng vì số lượng thẻ tham gia mới chưa nhiều, do trừ số cũ thì những người tham gia mới đã trở về tuyến y tế quận, huyện để đăng ký. Chỉ có một thay đổi nhỏ đó là từ 1/10, trẻ khám chữa bệnh dưới 6 tuổi không còn áp dụng thẻ khám chữa bệnh miễn phí mà thay bằng BHYT . Tuy nhiên, thẻ BHYT vẫn chưa có nên bệnh viện phải căn cứ vào giấy khai sinh, hộ khẩu để xác định mà miễn phí cho các cháu. Hiện nay, với số thẻ cũ có giá trị đến ngày 31/12/2009 thì bệnh viện vẫn tiếp tục áp dụng nghị định 63 cho những đối tượng này. Song, sắp tới, điều mà bác sĩ Dũng lo ngại là:
Trở lại tuyến y tế quận, huyện, các trạm y tế phường xã - nơi mà sắp tới khi thẻ BHYT mới có hiệu lực từ 1/1/2010, thì những nơi này sẽ phải đón nhận khám chữa bệnh cho đối tượng tham gia BHYT tăng vọt, chúng tôi nhận thấy rằng, hầu như “những người trong cuộc” đều có vẻ thông suốt với những đổi mới của Luật BHYT này và họ đang trong tư thế chuẩn bị mọi thứ để thực hiện và phục vụ người dân một cách tốt nhất. Cụ thể như tại trạm y tế xã Bình Hưng - huyện Bình Chánh , trưởng trạm bác sĩ Đỗ Văn Cận đã cho biết:
Gánh nặng chính trong thời gian tới sẽ tập trung vào bệnh viện đa khoa tuyến quận, huyện vì đây là nơi sẽ đảm nhận lượng lớn BHYT. Trong những năm vừa qua, sự đầu tư cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị y tế y tế và kỹ thuật của tuyến y tế cơ sở là một trong những đổi mới để có thể tạo dựng niềm tin cho người dân đến đây khám chữa bệnh. BS Nguyễn Thị Thu Thủy - giám đốc bệnh viện Quận 8 bộc bạch:
Chỉ trong thời gian ngắn nhưng khi quay trở lại bệnh viện Quận 8, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng khi ở đây đã có rất nhiều thay đổi . Những kỹ thuật cao thường thấy ở các bệnh viện tuyến cuối như mổ mắt bằng kỹ thuật pha - co, hay như chạy thận nhân tạo .. tất cả đều có tại đây , ngay tại bệnh viện tuyến cơ sở mà bệnh nhân khỏi phải mất thời gian, công sức để chuyển viện lên tuyến trên. Vấn đề quan trọng ở đây là làm sao tạo lòng tin cho người dân đến y tế cơ sở chữa trị.
Đối tượng thụ hưởng và cũng là “khách hàng” có quyền phản hồi, đánh giá nhận xét cho sự thay đổi này không ai khác hơn là người tham gia BHYT. Sau quá trình tìm hiểu, ghi nhận ý kiến của người bệnh , chúng tôi đều nhận thấy một tín hiệu vui và khả quan là người bệnh ít còn than phiền về cung cách phục vụ cũng như sự chờ đợi hay thái độ của nhân viên y tế. Bà lê Thị Kim Long - nhà ở P4 - Q8 vui vẻ tâm sự:
Có thể nói sự đổi mới liên tục, áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, việc vi tính hóa trong bệnh viện là những công cụ mà chính nhờ đó cả bệnh nhân và cán bộ y tế đều được hưởng lợi. Người bệnh thì đỡ phải chờ đợi mà cán bộ y tế cũng không còn phải thường xuyên trong tình cảnh “stress” vì công việc. Đây là một trong những tín hiệu vui mà chúng tôi đã và bắt đầu thấy được hiệu quả của nó trên thực tế. Và điển hình nhất là nhờ đó mà khi thực thi Luật BHYT mới, bệnh viện không còn lúng túng tháo gỡ khó khăn … Cái cần thiết mà theo rất nhiều cán bộ y tế đều có chung tâm sự đó là chúng ta nên tiếp tục phổ biến rộng rãi hơn nữa để người dân hiểu rõ phần đồng chi trả trong BHYT mới để người dân thông suốt không phải khiếu nại hay thắc mắc.
Nhất Hương