ND - Năm 1994, được phân công làm cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa
gia đình (KHHGÐ) xã vùng cao Yên Hân, huyện Chợ Mới (Bắc Cạn), chị Trịnh Thị Lư
nhận thấy đây là một công việc rất khó khăn.
Ở xã Yên Hân, dân cư thưa thớt, rừng núi heo hút, đến các thôn, bản chủ yếu
là đường mòn. Thêm vào đó, trình độ dân trí còn thấp, tình trạng sinh đông con
là phổ biến, nhiều hủ tục lạc hậu đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Ðồng
bào dân tộc Mông, Dao ở xã quan niệm, đẻ nhiều là trời ban phúc, cho nên gia
đình nào cũng có từ sáu đến bảy con, thậm chí 10 đến 12 con. Vì vậy, những năm
đầu, việc vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình không đạt hiệu quả;
thậm chí khi chị Lư đến nhiều gia đình vận động còn bị mắng, bị xua đuổi.
Trước những khó khăn đó, chị Lư xác định, để làm tốt việc vận động KHHGÐ,
phải thuyết phục nhiều lần, họ sẽ nghe ra. Với quyết tâm đó, chị đã bền bỉ và
thường xuyên đến các thôn, bản, tiếp cận với các gia đình đồng bào dân tộc thiểu
số, hộ nghèo sinh nhiều con để vận động. Ðồng thời, chị đã khéo kết hợp các đoàn
thể, cấp ủy, trưởng các thôn, bản để lồng ghép vận động, thuyết phục các cặp vợ
chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai, làm mẹ an toàn tại
các buổi họp thôn. Mưa dầm thấm lâu, hiệu quả tuyên truyền KHHGÐ đã tăng lên.
Năm 1994, toàn xã có 15 trường hợp sinh con thứ ba, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ
em chiếm gần 50%; đến năm 2000, xã Yên Hân không có trường hợp nào sinh con thứ
ba, tỷ lệ suy dinh dưỡng đến nay giảm còn hơn 20%. Các cặp vợ chồng đều nhận
thấy, sinh nhiều con là một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo và thiếu
nuôi dạy chu đáo. Chị Lư còn xây dựng được đội ngũ cộng tác viên dân số có tinh
thần trách nhiệm và nhiệt tình với công việc ở tất cả các thôn, bản trong
xã.
Bây giờ, chị Lư trở thành người bạn thân thiết của nhiều cặp vợ chồng, mỗi
khi có khúc mắc họ đều tìm đến chị để được tư vấn. Người dân trong xã thường bảo
nhau, chị là cán bộ dân số nói hay, làm giỏi. Ghi nhận những đóng góp của chị Lư
đối với công tác DS/KHHGÐ, chị được UBND tỉnh Bắc Cạn tặng nhiều bằng khen.
LÊ THẾ (Bắc Cạn)