|
Từ 26 đến 28/1, Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) do bà Bùi Thị Bình, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội dẫn đầu đã làm việc tại Thanh Hoá về việc thực hiện xoá đói giảm nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn (chương trình 135).
Sau khi đi khảo sát thực tế tại các xã Điền Quang, huyện Bá Thước, xã Cẩm Lương, Cẩm Châu huyện Cẩm Thuỷ và nghe báo cáo về tình hình thực hiện chương trình 135 trên địa bàn, Đoàn giám sát của UBTVQH lưu ý năm 2010 là năm cuối cùng thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2, Thanh Hoá cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm để hoàn thành các mục tiêu của chương trình. Trước mắt, tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân tích cực tham gia vào các chương trình xoá đói giảm nghèo nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững; tiếp tục rà soát lại các đối tượng hộ nghèo, các công trình, các chỉ tiêu quan trọng để tập trung thực hiện; đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện chương trình, lồng ghép việc quản lý các chương trình, dự án trên địa bàn, qua đó phát hiện, đề xuất với Trung ương điều chỉnh những vấn đề còn bất hợp lý.... Một số kiến nghị của Thanh Hoá cũng được đoàn giám sát của UBTVQH ghi nhận để tổng hợp cùng với các tỉnh khác để trình Quốc hội trong thời gian tới như: việc bổ sung nguồn vốn thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; sớm hoàn chỉnh đề án trình Chính phủ việc thành lập phòng dân tộc cấp huyện như trước đây; xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015 đến 2020...
Chương trình 135 và các chương trình mục tiêu Quốc gia được thực hiện tại địa bàn các xã đặc biệt khó khăn đã góp phần đưa kinh tế, xã hội của miền núi Thanh Hoá có nhiều khởi sắc. Năm 2009, mức tăng trưởng kinh tế đạt 14,3%, tăng 1,5% so với năm 2006. Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn vùng ước đạt 330.000 tấn, tăng 24.000, bình quân lương thực đạt 387kg/người/năm, thu nhập đạt 6,3 triệu đồng/người/năm, tăng gần 2 triệu đồng so với năm 2006. Toàn vùng đã đầu tư xây dựng thêm 1.169 công trình cơ sở hạ tầng; giải quyết việc làm mới cho 14.000 lao động, góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo từ 53,38% xuống còn 33,29%...
|