Cụ Xuân năm nay 82 tuổi, 60 năm tuổi Đảng. Cụ tham gia cách mạng từ năm 1945, năm 1948, vào Đảng. Cụ tâm niệm luôn một lòng, một dạ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.
Khi còn công tác, cụ tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, làm Bí thư Chi bộ; Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng bộ xã Gia Ninh, Trưởng phòng Kế hoạch huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn. Ở cương vị nào, cụ đều hoàn thành nhiệm vụ.
Từ khi về nghỉ hưu, tuy tuổi cao sức yếu, nhưng cụ luôn gương mẫu trong mọi công việc, tích cực tham gia sinh hoạt các đoàn thể, Hội Người cao tuổi, xây dựng khối đoàn kết trong làng xóm, dòng họ. Đối với công tác Đảng, cụ dành nhiều thời gian đọc sách, nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, đầu tư trí tuệ chắp bút cùng tổ viết soạn thảo thành công cuốn Lịch sử Chi bộ Lương Sơn, xã Gia Ninh thời kì 1930 - 1976. Cụ là người ham mê đọc sách báo, làm theo báo. Mỗi khi đọc báo, cụ thường chọn những bài báo hay, có tính thời sự để lưu giữ lại. Sinh hoạt Chi bộ hoặc CLB Người cao tuổi, cụ thường đem các bài báo ấy ra để cùng thảo luận. Trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cụ đã sưu tầm nhiều tài liệu, hình ảnh về thân thế, sự nghiệp và những lời dạy của Bác làm tài liệu tuyên truyền cho nhân dân và cán bộ học tập, làm theo. Thấm nhuần lời dạy của Người, mọi người đã vận dụng trong công tác, học tập và vào cuộc sống hằng ngày.
Từ năm 2004 đến nay, cụ vận động gia đình, con cháu trong dòng họ ủng hộ xây dựng nhà văn hóa; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ người nghèo hàng chục triệu đồng. Việc làm của cụ đã nêu cao vai trò của người đảng viên. Trong nhiều năm, cụ được bình chọn là đảng viên xuất sắc, được tặng nhiều Giấy khen
Lê Đắc Lữ