Đang tải.....
logo
Chủ nhật, 27/05/2012, 17:18 Đường dây nóng: (04) 38228302 [Gửi mail tòa soạn]
 
Văn hóa - Nghệ thuật

Lễ hội Lục bát Tân Mão: Gửi yêu thương tới Trường Sa qua những trang sách (01/09/2011)
Lễ hội Lục Bát Tân Mão sẽ được tổ chức đúng ngày - tháng "Lục Bát” - mùng 6 tháng 8 âm lịch (tức ngày 3-9-2011), tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong giấy mời tham dự lễ hội, BTC có nhắn gửi một câu đầy ý nghĩa: "Mỗi người hãy mang theo ít nhất một cuốn sách để ủng hộ Trường Sa”.
 
Nghi thức Rước Thơ, Dâng hương và
Phát lộc Thơ Lục Bát do các Cao tăng chủ trì...
 
Ủng hộ Lục bát trở thành Quốc thơ và di sản văn hoá phi vật thể
Theo nhà báo Kim Quốc Hoa, Lễ hội lục bát "Ngàn năm hồn Việt” vừa có tính thời sự nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh (2-9), ngày giải phóng Thủ đô (10-10), vừa cố gắng vận động tổ chức Lễ hội lục bát như một cách xây dựng thương hiệu. Lục Bát không chỉ là tên một thể thơ truyền thống của Việt Nam, mà còn là Hồn quê, là Văn hóa cội nguồn và tâm linh của người Việt, đó vừa là di sản vô giá, vừa là tài sản độc đáo, từ ngàn đời cha ông truyền lại cho con cháu hôm nay và mai sau.
 
Với sự khởi xướng của website lucbat.com, nhiều cơ quan Văn hóa - Báo chí của Thủ đô Hà Nội và các văn nghệ sĩ, trí thức, đã phối hợp, đồng tổ chức "Lễ hội Lục Bát Kỷ Sửu – 2009” và "Lễ hội Lục Bát Canh Dần - 2010”. Và năm nay là "Lễ hội Lục Bát Tân Mão - 2011”. Trải qua hai kỳ tổ chức với sự ủng hộ của hàng ngàn người yêu thơ lục bát trên khắp mọi miền tổ quốc, có thể thấy, Lễ hội Lục bát đã trở thành lễ hội văn hóa độc đáo, đặc sắc, mang tầm cỡ Quốc gia.
 
Một trong những chương trình đặc sắc "tâm điểm” của Lễ hội Lục Bát là: Đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh trống khai hội; Lễ Dâng hương và rước Thơ Lục Bát, đọc "Chúc văn” cầu cho Quốc thái dân an”, Lễ Phát lộc ấn phẩm "Lộc Phát” của các Cao tăng; Ngoài ra, Lễ hội còn có phần trình diễn, sắp đặt "Lục Bát Quán” với các di sản hồn quê, dân dã đặc sắc. Đặc biệt, trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội, sẽ có một nhóm các thiếu nữ trong trang phục dân tộc, đeo băng đỏ, mời quan khách lưu niệm và ủng hộ chữ ký để tôn vinh Thơ Lục Bát là "Quốc thơ” và "Lục Bát là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”. Điểm khác của Lễ hội Lục bát năm nay là sẽ có thêm phần trình diễn thơ trên cơ sở các trang phục truyền thống phù hợp với hình thức và nội dung của tác phẩm lựa chọn lên sân khấu. Vì lễ hội diễn ra trong không khí chào mừng Quốc khánh nên hình tượng Bác Hồ cũng sẽ được tái hiện trên sân khấu do nghệ sĩ Văn Tân thể hiện.
 
Đặc biệt, trong giấy mời đại biểu tham dự Lễ hội Lục Bát Tân Mão còn ghi rõ "Mỗi người khi đi dự Lễ hội hãy mang theo ít nhất một cuốn sách để ủng hộ Trường Sa”. Dự kiến, việc tiếp nhận sẽ do một số sĩ quan trẻ của Nhà xuất bản Công an Nhân dân thực hiện. Sau Lễ hội, Đại diện Ban tổ chức sẽ công bố kết quả quyên góp sách và tiến hành trao tặng sách cho Trường Sa thông qua Đại diện Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, trước sự chứng kiến của công chúng.
 
Tôn vinh thơ Lục Bát
 
Khi thơ được xã hội hóa
Những người tổ chức Lễ hội Lục bát chia sẻ: "Lễ Hội Lục Bát là một hoạt động văn hóa cộng đồng lành mạnh, mang tính xây dựng và nhân văn cao đẹp, một việc làm thiết thực góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam”. Nhưng toàn bộ chi phí chi cho mọi hoạt động liên quan của Lễ hội lục bát hoàn toàn được vận động từ nguồn xã hội hóa, sự tự nguyện đóng góp, ủng hộ của các đơn vị, cá nhân những người yêu thơ cả nước. Mỗi năm, Ban Tổ chức phải chi hàng trăm triệu đồng để thuê sân bãi địa điểm, âm thanh, ánh sáng, trang trí khánh tiết... và phục vụ các nghi thức truyền thống cho Lễ hội thành công tốt đẹp... Lễ hội lục bát thể hiện sự tôn vinh thể thơ truyền thống của Việt Nam đã dần trở thành một ngày Hội thơ bên cạnh Ngày thơ Việt Nam. Sau các năm tổ chức có thể nhận thấy việc xã hội hoá lễ hội dành cho thơ ca đã và đang nhận được sự hưởng ứng và mang tính đại chúng, là nơi gặp gỡ của những người yêu thơ. Nhà thơ Đặng Vương Hưng cho biết thêm việc phát hành cuốn thơ Lộc phát Tân Mão bắt đầu từ năm nay sẽ là cơ sở tạo nguồn kinh phí để duy trì việc xã hội hóa lễ hội thơ Lục bát được diễn ra thường niên. Ngoài ra có rất nhiều mạnh thường quân yêu mến thơ lục bát, hy vọng thơ lục bát không những được bảo tồn mà còn phát triển, mở rộng có thể duy trì lễ hội "đến hẹn lại lên” như mong muốn của người yêu thơ.
 
HUY VĂN
Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã an toàn* Ma an toan
Xem các bài viết theo ngày calendar
Các bài mới hơn:
bullet Dân ca ví, dặm: Đường tới UNESCO có còn xa? (26/05/2012)
bullet Cùng vui đón Tết thiếu nhi 1-6 (26/05/2012)
bullet Bài cuối: Tượng Bác Hồ ở một số nước châu Á (25/05/2012)
bullet Trằn trọc bám biển mưu sinh (25/05/2012)
bullet “Hoàng Sa - Trường Sa biển đảo thiêng liêng” của người Việt Nam (25/05/2012)
Các bài đã đăng:
bullet Sau liên hoan, múa lại chật vật tìm “đất diễn” (01/09/2011)
bullet Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen - 50 năm vượt khó và trưởng thành (31/08/2011)
bullet Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì: Có thể trở thành Di sản quốc gia? (31/08/2011)
bullet Lướt ván trên sông Hàn (31/08/2011)
bullet Khai mạc Tuần lễ văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi (31/08/2011)
bullet Tàu năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới đến Việt Nam (31/08/2011)
bullet Bến Đình rộn ràng mùa cá mới (31/08/2011)
bullet Liên hoan phim Đức tại Đà Nẵng (31/08/2011)
bullet Xem tranh màu nước của Ngô Quang Nam (31/08/2011)
bullet Tuần Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2011 (31/08/2011)
Xem tiếp >>
Tổng Biên tập: Đinh Đức Lập
Phó tổng biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 26/GP-BC ngày 25/1/2007 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn
- Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 69327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Đà Nẵng: 457 Núi Thành, TP Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3700929. FAX: (0511) 3626086
- Khánh Hòa: A4 chung cư 2, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3870608
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.