Đang tải.....
Chào mừng bạn đến với Báo Quân đội Nhân dân - qdnd.vn
Tin xã hội
Chuyện cuối tuần
Chuyện hài” trước mùa mưa
QĐND - Thứ Bẩy, 04/07/2009, 22:33 (GMT+7)

Mới đây, khi xuống công tác tại một huyện miền núi, tôi được nghe cán bộ ở đây kể lại một câu chuyện bi hài. Rằng, vào một ngày đẹp trời trước mùa mưa lũ, có đoàn cán bộ của tỉnh N. xuống kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão ở cơ sở. Anh em đưa xuống tận tuyến đê xung yếu, nơi hằng năm đến mùa mưa bão thường xảy ra hiện tượng tràn nước qua đê. Thấy rất nhiều bao tải cát tập kết tại thân đê, vị trưởng đoàn hỏi:

- Tại sao bao cát lại xếp đống ở đây?

- Báo cáo anh, đây là số phương tiện vật tư chuẩn bị sẵn sàng cho ứng cứu đê - Một cán bộ cơ sở trả lời.

- Thế thì các đồng chí phải tập kết chỗ khác chứ. Để ở đây nhỡ… lún đê thì sao? Khi nào nước sông có hiện tượng dâng cao thì ta hãy chuyển đến!

Những người có mặt hôm đó đều bất ngờ trước cách chỉ đạo thiếu thực tế của vị trưởng đoàn kiểm tra nọ. Sự “khó hiểu” ở chỗ, nếu chỉ vì số vật tư dự phòng cần thiết này mà con đê bị lún, thì hẳn nó đã không thể đủ sức chống đỡ với các đợt triều cường trong nhiều năm qua! Đáng nói hơn, là đoàn kiểm tra cấp trên mà vị này lại chưa nắm vững phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống thiên tai (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Phương tiện là thứ không thể thiếu trong việc ứng cứu đê. Nó càng gần điểm xung yếu, tiện cơ động, được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng càng tốt. Cách chỉ đạo “khi nào nước dâng cao sẽ chuyển đến” chẳng khác nào yêu cầu cấp dưới… “nước đến chân mới nhảy”!

Năm nào cũng vậy, mỗi khi đến mùa mưa bão, các cấp, các ngành, địa phương phải đôn đáo vào cuộc, tích cực chỉ đạo thực hiện phương án ứng phó trên từng địa bàn, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cấp, tu sửa các công trình phòng, chống lụt bão như đê điều, hồ chứa, cơ sở hạ tầng cụm, tuyến dân cư, khu neo đậu tàu thuyền… nhờ đó đã giảm thiệt hại đáng kể do thiên tai gây ra. Thế nhưng, cũng có những cán bộ làm công tác quản lý lại chưa “bao” hết công việc mình phụ trách, chỉ đạo thiếu kịp thời, sâu sát, có tiến hành kiểm tra thì cũng làm một cách chiếu lệ, hình thức, thậm chí không đúng với phương châm chỉ đạo. Tại buổi giao lưu trực tuyến với các địa phương bàn kế hoạch đối phó trước mùa mưa bão mới đây, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải từng nhắc nhở: Từ các đợt thiên tai vừa qua, lãnh đạo các cấp phải kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm về phương án đối phó với lũ lụt và công tác chỉ đạo điều hành. Lãnh đạo, chính quyền các địa phương cần có phương án cụ thể, rõ ràng, luôn cập nhật thông tin, chỉ đạo tích cực, sâu sát, kịp thời.

Chuyện vị trưởng đoàn kiểm tra trên đây có lẽ cũng không phải là cá biệt. Cán bộ xa rời thực tiễn, thiếu nắm bắt thông tin, không hiểu cơ sở, đặc biệt là những lĩnh vực chuyên ngành, chỉ đạo chung chung hoặc không đúng với tình hình… sẽ dẫn tới những hệ lụy trong quá trình tổ chức thực hiện. Rất may, khi đoàn “về tỉnh”, địa phương quyết định: Vẫn giữ nguyên số vật tư, phương tiện ứng cứu tại chỗ trên tuyến đê xung yếu, không thể để nước đến chân mà không kịp nhảy!

LÊ THIẾT HÙNG

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
 
Các tin khác