|
(ĐCSVN) – Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc đồng ý việc thí điểm đưa một số lao động trở lại làm việc tại Libya.
Theo đó, xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc thí điểm đưa một số lao động trở lại làm việc tại Libya. Thủ tướng giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo lựa chọn đối tác tin cậy, ký kết hợp đồng lao động chặt chẽ, bao gồm các trường hợp có rủi ro.
|
|
Đầu năm 2011, hơn 10.000 lao động Việt Nam tại Libya đã về nước an toàn. (Ảnh: Internet) | Đồng thời, căn cứ diễn biến tình hình cụ thể, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì trao đổi, thống nhất với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc mở rộng đưa lao động ta trở lại địa bàn này.
Trước đó, vào đầu năm 2011, do tình trạng nội chiến diễn ra tại Libya, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với tư cách là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo của Chính phủ đã chủ động phối hợp với các Bộ ngành hữu quan thực hiện thành công “Chiến dịch sơ tán, đưa đón và hỗ trợ lao động Việt Nam về nước”.
Chỉ trong trong thời gian từ ngày 25/02 - 04/4/2011, chiến dịch đã lập cầu hàng không; thành lập 6 đoàn công tác sang Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Tuynidi, Hy Lạp, Malta và Algeria để phối hợp với Cơ quan đại diện của ta tại các nước đón, làm các thủ tục cần thiết sơ tán được hơn 10.000 lao động Việt Nam ra khỏi Libya về nước an toàn.
So với các nước khác trong khu vực có lao động làm việc tại Libya, Việt Nam là quốc gia đầu tiên đã sớm hoàn thành công tác sơ tán toàn bộ công dân của mình khỏi Libya về nước an toàn. Không chỉ dừng lại ở việc đưa người lao động về nước an toàn, Chính phủ đã hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải đưa lao động làm việc tại Libya về nước trước hạn./.
|