|
Tỉnh ủy Phú Thọ vừa tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng nhiệm kỳ 2005 - 2010. Nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã được Ðảng bộ tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được các cấp ủy quan tâm; phát huy được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong năm năm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra 1.285 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
Qua kiểm tra, phát hiện 989 đảng viên vi phạm, chiếm 77% tổng số đảng viên được kiểm tra và đã thi hành kỷ luật 468 đảng viên. Ðối với tổ chức đảng, UBKT các cấp đã kiểm tra 269 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, phát hiện 127 tổ chức đảng vi phạm, chiếm 47,2% số tổ chức đảng được kiểm tra; đã thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng. Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Phú Thọ tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy. UBKT các cấp tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT các cấp theo hướng đồng bộ, nghiêm minh, có hiệu lực, hiệu quả; gắn công tác kiểm tra, giám sát với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, đưa ra những kiến nghị cụ thể, sâu sắc để xây dựng những chủ trương, chính sách mới phù hợp yêu cầu thực tế; gắn công tác kiểm tra, giám sát với việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"./.
|