Thủ tướng yêu cầu kiên quyết giảm quá tải bệnh viện
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu trong năm nay, Bộ Y tế cần thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp để giảm quá tải bệnh nhân ở các bệnh viện, tiến tới không còn bệnh nhân phải nằm ghép giường.
Bệnh nhân phải nằm ghép và trải chiếu nằm dưới sàn phòng bệnh tại bệnh viện Ung bướu TPHCM. (Ảnh: Báo Gia đình)
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ y tế năm 2012, Sơ kết một năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kỷ niệm 57 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, với những nỗ lực to lớn, ngành y tế trong năm vừa qua đã tiếp tục đổi mới và đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Mạng lưới y tế ngày càng được củng cố, nhiều dịch bệnh bị khống chế và đẩy lùi. Tỷ lệ bảo hiểm y tế hiện đạt 63% dân số, nhân dân ở hầu hết các vùng, miền đã được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, tốc độ tăng dân số được kiểm soát.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra những thách thức đối với ngành Y tế, đó là làm sao cung cấp được các dịch vụ y tế và bảo đảm công bằng trong khám, chữa bệnh khi mà chênh lệch về thu nhập và quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng, tạo sức ép ngày càng lớn đối với việc cung cấp dịch vụ y tế. Trong khi đó, chi phí cho chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao, mà chúng ta vẫn là nước nghèo.
Thủ tướng đề nghị ngành y tế cần phải sớm khắc phục được những hạn chế về chất lượng khám, chữa bệnh, thủ tục hành chính còn phức tạp ở các bệnh viện công lập, gây khó khăn cho người bệnh cũng như khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý về chất lượng và giá thuốc. Đặc biệt, ngành phải sớm giải quyết được tình trạng quá tải vẫn diễn ra ở nhiều bệnh viện, nhất là các bệnh viện đa khoa trung ương và ở các bệnh viện chuyên khoa tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, ngành y tế là một ngành đóng vai trò rất quan trọng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, năm vừa phải bảo đảm giải quyết những khó khăn trước mắt, vừa tạo nguồn lực cần thiết để bảo đảm an sinh xã hội. Chính vì vậy, ngành cần tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, nhất là tuyến y tế cơ sở và mạng lưới y tế dự phòng và trước hết là phải giải quyết được tình trạng quá tải bệnh viện.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu: "Thực hiện kiên quyết các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, tiến tới không để tình trạng người bệnh phải nằm ghép trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan liên quan và UBND thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sớm trình Thủ tướng Chính phủ "Đề án giảm tải bệnh viện", trước mắt tập trung ưu tiên giải quyết cho các bệnh viện đa khoa trung ương, các bệnh viện chuyên khoa: ung bướu, chấn thương chỉnh hình, nhi, tim mạch, phụ sản tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh".
Để giảm tải được các bệnh viện, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng các bệnh viện được đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ. Trong điều kiện ngân sách hạn chế, Bộ cần rà soát và cập nhật lại quy hoạch hệ thống bệnh viện, bảo đảm hiệu quả, tránh hình thức, nhất là không để địa phương nào cũng có bệnh viện trung tâm hoặc bệnh viện khu vực.
Thủ tướng cũng đề nghị ngành y tế cần khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách nhằm huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngoài ra, ngành cũng cần đổi mới cơ chế tài chính trong các đơn vị y tế công lập, gắn với việc thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân theo Luật Bảo hiểm y tế.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khẳng định, trong năm nay Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ đề án giảm tải bệnh viện. Bộ cũng sẽ thực hiện quy hoạch mạng lưới bệnh viện theo hướng phân hạng, bệnh viện tuyến dưới có thể phát triển dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện tuyến trên, đi cùng với việc xây dựng các bệnh viện chuyên khoa cấp vùng.
Đối với lĩnh vực bảo hiểm y tế, Bộ sẽ nghiên cứu, cải cách chế độ bảo hiểm y tế theo hướng bảo hiểm bắt buộc theo mức tối thiểu đối với tất cả các đối tượng, đồng thời có cơ chế để khu vực tư nhân tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ bảo hiểm y tế. Bộ trưởng Y tế cũng cho biết, mục tiêu trong năm nay sẽ có 65% dân số có bảo hiểm y tế, trong đó nhà nước sẽ hỗ trợ 70% tiền đóng bảo hiểm y tế cho những người cận nghèo, một nửa cho học sinh, sinh viên và hỗ trợ 30% cho nông dân. Cũng trong năm nay, Bộ sẽ trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư đề án bảo hiểm y tế toàn dân.
Nhân kỷ niệm 57 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ và các y, bác sỹ trong cả nước, đồng thời trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng cho 72 thầy thuốc trong cả nước.
Tác giả :
Trung Kiên