Đang tải.....

Thời gian hoàn thành dự án đê bao ngăn lũ sông Sài Gòn được UBND TP.HCM duyệt từ năm 2008 đã sắp tới “hẹn”, nhưng tiến độ thực hiện dự án còn ì ạch, chậm trễ. Nỗi khổ của người dân với “bà thủy” chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Nguyên nhân do đâu?

Thứ Sáu, 12/03/2010 13:28     In
(TT&VH) - Thời gian hoàn thành dự án đê bao ngăn lũ sông Sài Gòn được UBND TP.HCM duyệt từ năm 2008 đã sắp tới “hẹn”, nhưng tiến độ thực hiện dự án còn ì ạch, chậm trễ. Nỗi khổ của người dân với “bà thủy” chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Nguyên nhân do đâu?

Dự án đê bao ngăn lũ ven sông Sài Gòn được UBND TP.HCM phê duyệt có chiều dài 11,3 km tính từ cầu Bình Phước đến cầu Rạch Ngang với tổng mức đầu tư ban đầu 203 tỷ đồng và có thời gian xây dựng từ năm 2008 - 2010.


Ảnh có tính minh họa
Đây là dự án để khắc phục tình trạng nhiều năm qua, người dân sinh sống tại quận Thủ Đức phải thường xuyên chịu cảnh ngập úng do triều cường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp và đời sống sinh hoạt. Cụ thể, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức là khu vực vùng ven của thành phố, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp (chủ yếu là trồng mai) nhưng trong suốt thời gian dài, những nông dân trồng mai luôn phải đối mặt với tình trạng ngập úng, vỡ bờ bao gây thiệt hại đến kinh tế.

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm thực hiện, đến thời điểm này dự án vẫn triển khai chậm do nguyên nhân xuất phát từ khâu giải phóng mặt bằng vẫn chưa thực hiện được. Trong khi đó UBND TP.HCM đã chỉ đạo UBND quận Thủ Đức và Ban quản lý (BQL) dự án phải gấp rút hoàn thành dự án đúng tiến độ. Ông Nguyễn Trung Tín, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá dự án này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp ổn định đời sống, đảm bảo sản xuất nông nghiệp của người dân và đầu tư ngành du lịch sinh thái trong tương lai.

Nhưng thực tế đến nay để đảm bảo được tiến độ của dự án sẽ khó trở thành hiện thực, vì BQL dự án chỉ mới đo xong bản đồ hiện trạng, xây dựng hồ sơ kỹ thuật từng thửa đất để phục vụ công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng và đã giao cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Thủ Đức để tiến hành kiểm kê. Nguyên nhân triển khai việc thu hồi đất chậm theo BQL là do vướng mắc bởi Nghị định 69/NĐ - CP của Chính phủ ngày 1/10/2009 về quy định sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mà UBND TP.HCM lại chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định trên nên từ tháng 10/ 2009 đến nay dự án phải “dậm chân tại chỗ”.

Đại diện BQL dự án cho biết: Khi UBND TP phê duyệt mức giá đền bù mới theo Nghị định 69 của Chính phủ thì sẽ áp dụng thực hiện ngay. Qua trao đổi với một số hộ dân, thì hầu hết 157 hộ dân và doanh nghiệp thuộc diện phải giải tỏa trong giai đoạn 2 của dự án xây dựng đê bao ngăn lũ ven sông Sài Gòn còn rất “lơ mơ” về việc áp giá đền bù. Trong khi đó, những hộ dân khác thì rất bức xúc khi nhắc đến các công trình bảo vệ bờ bao và tình trạng ngập úng. Một hộ dân cho biết: “Nhiều năm qua, người dân rất khổ sở với triều cường, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Tình trạng bờ bao, chỉ làm tạm bợ, vá chỗ này lại bể chỗ kia. Không biết đến bao giờ mới chấm dứt tình trạng này?”

Hiện nay UBND quận Thủ Đức đang phải “loay hoay” chưa có hướng giải quyết về công tác bồi thường. Bà Trần Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức nêu kiến nghị: Thành phố nên sớm ban hành quy định hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho phù hợp với hướng dẫn Nghị định 69 của Chính phủ để UBND quận sẽ triển khai ngay việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án”.

Điền Minh