* Một tín hiệu đáng mừng đến với các doanh nghiệp Việt Nam khi lãnh đạo NHNN vừa xác nhận thanh khoản trong hệ thống ngân hàng "không
thừa không thiếu”. Theo PV
Thúy Hằng như vậy là đã xuất hiện
manh nha kỳ
vọng giảm lãi suất bởi nếu như nút thắt thanh khoản đã được tháo gỡ thì
có thể coi đây là thời điểm thích hợp để bàn về câu chuyện hạ lãi suất
vốn đã được số đông doanh nghiệp kỳ vọng lâu nay. Còn theo TS Nguyễn
Minh Phong, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội cho biết,
khả năng hạ lãi suất là có,
"đó chỉ là quyết định chờ thời gian...”.
* Trong nỗ lực nhấn mạnh tầm quan trọng của
Biển Đông, nhà phân tích địa-chiến lược Nicholas Spykman đã từng mô tả
khu vực này như "Địa Trung Hải của châu Á”. Đồng thời lưu ý các tuyên bố
chủ quyền bằng yêu sách "đường lưỡi bò” và sự quyết đoán gần đây của
Trung Quốc đang làm căng thẳng vùng biển này. Mặc dù phần lớn sự chú ý
tập trung vào sự thèm khát các nguồn tài nguyên thủy sản và năng lượng,
nhưng vì sao các chuyên gia quân sự lại cho rằng vùng biển này là một
phần trong chiến lược bá quyền nhằm gia tăng, mở rộng vùng kiểm soát
bằng quân sự của Trung Quốc? Mời các bạn tiếp tục đón xem bài viết của
nhóm PV Biển Đông trong loạt bài
"Đường lưỡi bò” – Yêu sách hoang đường
trên Biển Đông Bài 15: "Đường lưỡi bò” trong mắt các chuyên gia quân sự.
* Liên
quan tới
vụ cưỡng chế, thu hồi đất tại Tiên Lãng (Hải Phòng), ngày mai,
10-2, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì cuộc họp với một số cơ quan chức
năng ở Trung ương và UBND TP. Hải Phòng để chỉ đạo, giải quyết vụ việc.
Theo PV
K.Long và H.Vũ: Như vậy là chỉ trong vòng hơn 1 tháng khi vụ
việc xảy ra, sau khi công luận lên tiếng, từ chuyến công tác tìm hiểu
thực tế của Đoàn giám sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam đến việc các bộ, ban,
ngành đồng loạt vào cuộc, những
mong chờ sự giải quyết thỏa đáng của dư
luận, người dân đã được Chính phủ và các cơ quan chức năng đáp ứng kịp
thời. Người dân có quyền tin tưởng rằng: pháp luật, kỷ cương sẽ được giữ
nghiêm, quyền và lợi ích chính đáng của công dân sẽ được đảm bảo... tất cả vì sự phát
triển, đi lên của đất nước.
* Qua
sự cố vỡ đường ống dẫn nước từ
Sông Đà về Hà Nội khiến cuộc sống của gần 40.000 hộ dân bị đảo lộn do
không có nước sinh hoạt suốt mấy ngày từ mồng 4 đến mồng 8 – 2. Mặc dù
đã có
sự "trần tình muộn màng” và lãnh đạo
VIWACO cũng đã gửi lời xin
lỗi tới những hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo tác giả Mai Anh, phần
lớn ý kiến bình luận rằng cơ sở hạ tầng yếu kém, sự tắc trách của chủ
thể quản lý mới là câu chuyện cần mổ xẻ. Mời bạn đọc cùng tham khảo.
* Liên
quan tới vấn đề tai nạn GT đường sắt gia tăng, trên số báo trước
ĐĐK đã có bài viết "Bất cập giao thông đường sắt: Do ý thức người dân
hay sự tắc trách của nhà quản lý?" Trên số báo này, ĐĐK đã có cuộc trao
đổi ông
Nguyễn Văn Bình, Trường ban an toàn giao thông đường sắt, Tổng
công ty đường sắt Việt Nam do PV
Tuấn Việt thực hiện. Trước thực trạng
nhiều địa phương còn chủ quan với ATGT đường sắt, ngành đường sắt sẽ làm
gì để hạn chế các vụ tai nạn giao thông đường sắt? Mời các bạn theo dõi
cuộc trao đổi trên số báo ngày mai
*
Trang 4: Phát triển hệ thống bảo hiểm nông nghiệp: Chỗ dựa để nông dân yên tâm sản xuất của tác giả
Lam Hồng.
*
Trang 8: Tri ân vị vua Thủy tổ Việt Nam của tác giả
Nguyễn Minh.
*
Trang 10: Cháy chợ Quảng Ngãi: Thiệt hại gần 200 tỷ đồng của tác giả
Xuân Thiên.
*
Trang 15: Hàng ngàn thanh niên tiếp tục lên đường nhập ngũ của
nhóm PV ĐĐK.
*
Trang 16: Cuba phản đối Mỹ tiếp tục bao vây cấm vận của tác giả
HV.
Và nhiều bài viết hấp dẫn ở các chuyên mục khác… mời các bạn đón xem.
ĐĐK