Bến cá Hải Bình
Anh Trương Ngọc Hải là một trong những thủy thủ xuất sắc ở thôn Liên Thịnh chuyên nghề đánh bắt hải sản, chiều nay cũng ra bãi cá kiểm tra tầu. Những ngày nghỉ Tết qua nhanh, người dân Hải Bình bắt tay vào làm việc ngay từ những ngày trong Tết, hầu như nhà nào cũng làm nghề liên quan tới biển. Những người có đầu tư lớn thì đóng tầu lên đến vài tỷ, có thể đánh bắt xa bờ, nhưng không phải người dân nào cũng sắm được tầu dù là tầu nhỏ, chính vì thế phần đông người dân Hải Bình đi làm thuê cho các chủ tầu hoặc buôn bán nhỏ. Khi chúng tôi về Hải Bình cũng là lúc công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình của khu kinh tế Nghi Sơn trên địa bàn xã đang được tiến hành khẩn trương, gấp rút cho kịp tiến độ thi công của các nhà thầu.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND xã cho biết, là xã nằm trong vùng trọng tâm của dự án Lọc hóa dầu, từ khi triển khai xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn, tình hình an ninh xã hội của Hải Bình có diễn biến phức tạp, nhiều ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội hình thành. Đặc biệt, từ khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án, nhiều hộ dân do có tiền đền bù đất đai đã không đầu tư vào việc tái định cư, sản xuất, kinh doanh ổn định đời sống mà dùng tiền vào chơi lô đề, cờ bạc, thực trạng đó đã phá vỡ hẳn nhịp sống yên bình nơi đây.
Trước tình hình trên, Ban Công an xã Hải Bình đã chủ động tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền xã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về "Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tất cả các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là UBMTTQ xã. Vì thế, cuộc vận động xây dựng "Tổ an ninh tự quản” do Mặt trận khởi xướng đã được bà con nhân dân hưởng ứng nhiệt tình.
Hiện nay, toàn xã có 165 tổ an ninh tự quản với 2.750 hộ thành viên, mỗi tổ gồm 15-20 hộ gia đình sống liền kề nhau, do một người có uy tín làm tổ trưởng. Ngay từ khi mới thành lập, các thành viên trong tổ đã kiên trì đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động các hộ viên đề cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, xây dựng "khu dân cư không có tội phạm”, giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn, tranh chấp, xô xát trong cộng đồng dân cư, đặc biệt giúp nhau trên biển mỗi khi gặp hoạn nạn, chung sức bảo vệ an ninh quốc gia trên biển. Nhiều tổ tự quản đã vận động được tổ viên đóng góp xây dựng đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp, lắp hệ thống điện chiếu sáng ở nơi công cộng để phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng quỹ tình nghĩa, khuyến học, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn... đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.
Trong mấy năm qua đã có hành trăm tin tức quan trọng liên quan tới an ninh biển được bà con ngư dân phát hiện và báo cho bộ đội biên phòng. Ở trên bờ nơi cư trú, trong từng ngõ xóm từng tổ liên gia an ninh luôn gắn kết với nhau, giúp nhau làm kinh tế, chia sẻ với nhau kinh nghiệm lao động sản xuất. Năm 2011, toàn bộ 165 tổ an ninh tự quản trong xã đều được Mặt trận công nhận là tổ hoạt động xuất sắc.
Nhờ kết quả hoạt động hiệu quả của các tổ an ninh tự quản, trong năm 2011, công an xã Hải Bình đã phát hiện, giải quyết dứt điểm 20 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Chỉ tính riêng trong năm 2011, mức thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt trên 10 triệu đồng/người/năm, mạng lưới đường giao thông nông thôn đã được kiên cố hóa trên 10 km, xã đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng công sở, trường THPT, trường mầm non, trạm xá mới...
Với những kết quả đã đạt được, năm 2011, Hải Bình được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, Ban Công an xã được Chính phủ tặng Bằng khen về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều năm liên tục xã đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng.
Và có được thành tựu ấy mới thấy hết giá trị và ý nghĩa của từng phút giây yên bình và những cố gắng, nỗ lực của từng thành viên trong cuộc vận động "Tổ an ninh tự quản” do Mặt trận và Công an xã Hải Bình phối hợp, phát động.
Lê Tự- Nguyễn Chung