Vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng, Hải Phòng đang gây bức xúc trong nhân đân
Trước quyết định đình chỉ công tác hàng loạt cán bộ có liên quan đến vụ cưỡng chế, thu hồi đất tại Tiên Lãng, Hải Phòng của Thành ủy Hải Phòng thì Nguyên Phó Tổng thanh tra Chính phủ Vũ Phạm Quyết Thắng cho rằng, đến thời điểm này, bên cạnh việc xử lý nghiêm khắc những cán bộ cấp dưới vi phạm, điều lãnh đạo TP cần làm là có lời xin lỗi nhân dân chứ không phải là nhận trách nhiệm tập thể một cách chung chung. Nếu cán bộ ở đây ý thức được trách nhiệm, dám nhận trách nhiệm và xin lỗi nhân dân thì tôi tin sự việc đã không phức tạp và gây bức xúc lớn đến như vậy trong dư luận nhân dân kéo dài suốt thời gian qua.Ông cho rằng, lỗi thể hiện ở chỗ họ đã làm mất lòng tin của nhân dân với chính quyền cơ sở. Nhưng quan trọng hơn là đã không làm sáng rõ được quan điểm của Đảng ta về vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân.Bên cạnh đó, các cơ quan công quyền cấp TƯ cũng phải “cám ơn” Hải Phòng vì nhân có vụ việc này mà chúng ta có dịp xem xét lại, tìm hiểu lại các cơ chế, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan tới đất đai, tìm ra đúng sai chỗ nào để điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tiễn của đất nước trong tiến trình đổi mới.Trước đó, chiều nay, 7/2, tại cuộc họp báo về vụ cưỡng chế đất, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành cho biết, đã họp kiểm điểm và ra quyết định kiểm điểm tập thể Ban thường vụ huyện ủy Tiên Lãng; đình chỉ công tác ông Lê Văn Hiền, Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, và phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh.Có ý kiến cho rằng, sau vụ việc này giữa người dân và chính quyền sẽ tạo ra hố ngăn cách, ông Thắng cho rằng, điều cần thiết nhất là phải rà soát lại chính sách pháp luật, trong đó đặc biệt là chính sách pháp luật về đất đai, về tổ chức bộ máy, kỷ luật công vụ và chính sách pháp luật đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Ông cũng cho rằng, làm sao để đất đai luôn nằm trong tay nông dân và nhà nước cần có chính sách để họ yên tâm sản xuất và giữ đất. Một đất nước gắn với nền văn minh lúa nước, 70% số dân cư sống ở nông thôn mà phải chứng kiến người dân mất ruộng ly hương, ly nông, đời sống bấp bênh hơn trước là một điều đáng phải suy ngẫm và đau xót.Theo đó, cần phải phát huy tối đa quyền dân chủ của nhân dân. Ở đâu cơ sở Đảng, tổ chức Đảng yếu kém thì ở đó lòng dân không yên, ở đó có khiếu kiện, có phản ứng tiêu cực của dân với chính quyền. Cũng may là hiện giờ dân vẫn còn lòng tin vào Đảng, vẫn còn tìm đến các cơ quan công quyền để mong có được công lýỞ đây còn có bài học cho các đoàn thể chính trị xã hội: MTTQ, Hội Nông dân cấp cơ sở ở đâu và nói gì trong vụ việc này. Vấn đề không chỉ là đến khi hậu quả rồi cấp trung ương mới cử đoàn xuống kiểm tra rồi kiến nghị.Văn Minh (Tổng Hợp)
. |