Kỳ trước: Nhớ lại những phát ngôn ấn tượng
6. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng: “Bộ trưởng là tư lệnh lĩnh vực ngành, phải cho tôi toàn quyền”
Ông Đinh La Thăng đã phát biểu như trên sau khi nhậm chức Bộ trưởng Giao thông vận tải. Ngay từ khi được bổ nhiệm vào “ghế nóng” ngành giao thông trong kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã có nhiều phát ngôn mạnh mẽ như “phải cho tôi toàn quyền”, “sẽ đi xe bus giờ cao điểm”...
 |
|
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng.
|
Điểm đáng chú ý ở vị tân Bộ trưởng này là “đã nói là làm”. Đi kèm với những phát ngôn, Bộ trưởng Thăng đã có nhiều hành động thể hiện sự quyết liệt như: “trảm tướng” hàng loạt tại các công trình trọng điểm chậm tiến độ, đề xuất tiêu hủy xe đua trái phép, chấn chỉnh xe bus Hà Nội, yêu cầu cán bộ nhân viên ngành giao thông đi xe bus hàng tuần, cấm cán bộ ngành giao thông chơi golf, đề xuất thay đổi giờ làm, giờ học…
Tính đến thời điểm này, Bộ trưởng Đinh La Thăng mới nhậm chức được hơn bốn tháng. Nhiều vấn đề tồn tại trong lĩnh vực giao thông chưa thể giải quyết trong một thời gian ngắn. Nhưng sự “dám nói dám làm”, “lời nói đi đôi với hành động” của Bộ trưởng Thăng nhiều người đánh giáo cao và tin tưởng vào những thay đổi tích cực của những “quốc nạn” trong lĩnh vực giao thông.
7. Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ: “Không ai dọa được nhà nước”
Buổi hội thảo về "Điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường" do Bộ Tài chính chủ trì ngày 20/9 đã biến thành cuộc tranh cãi song phương gay gắt giữa đại diện 2 bộ Tài chính và Công Thương, trước sự chứng kiến của các chuyên gia đầu ngành và báo chí. Đại diện Bộ Công thương và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu liên tiếp chỉ trích Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu “bằng tay chân hơn là bằng cái đầu” khiến các đơn vị kinh doanh xăng dầu thua lỗ nặng, có thể dẫn tới vỡ hệ thống, đứt nguồn cung…
Đáp lại những chỉ trích gay gắt trên, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ tỏ thái độ dứt khoát: "Bộ Tài chính không bỏ qua doanh nghiệp nào cả. Nếu cách điều hành của chúng tôi gây thiệt hại cho doanh nghiệp chúng tôi chịu trách nhiệm và bồi thường. Nếu doanh nghiệp nào không làm được thì rút lui. Kể cả Petrolimex, nếu không làm được chúng tôi sẵn sàng cho giải tán để lập tổng công ty khác. Nhà nước không dọa ai và cũng không ai dọa được nhà nước".
 |
|
Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ. Ảnh: VNE.
|
Bộ trưởng Huệ yêu cầu đại diện các đơn vị kinh doanh xăng dầu giải trình cụ thể từng mặt hàng xăng, dầu lỗ thế nào nhưng phía Petrolimex, PV Oil không trả lời được. Theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, người có 10 năm kinh nghiệm làm kiểm toán nhà nước, cho rằng: “Ngoài khoản lãi định mức 300đ, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang lãi tới 780đ trên mỗi lít xăng”.
Theo Bộ trưởng Huệ, sở dĩ giá xăng dầu chưa thể "thả" theo thị trường ngay được vì vẫn còn tồn tại độc quyền. Ba doanh nghiệp đang chiếm trên 90% thị phần trong đó có Petrolimex (trên 60%) và PV Oil. Nếu 3 doanh nghiệp này "đi đêm" với nhau thì doanh nghiệp khác chết, người tiêu dùng sẽ chịu thiệt.
Cũng tại hội thảo này, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã bác yêu cầu tăng giá xăng của các doanh nghiệp và khẳng định: “Từ nay đến cuối năm (2011) sẽ không tăng giá xăng, dầu!”.
Tại phiên chất vấn các Bộ trưởng tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Vương Đình Huệ tiếp tục khẳng định tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp xăng dầu trong mấy năm trở lại đây luôn có lãi. Bộ trưởng Huệ nhấn mạnh “kinh doanh xăng dầu sẽ không lỗ nếu thực hiện đúng quy định của Nhà nước” ngay khi Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng tiếp tục “kêu” lỗ.
8. Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh: “Không chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước”
Trong thời gian tháng 6 – 7/2011, trên địa bàn Hà Nội và TP HCM diễn ra một số cuộc tụ tập, biểu tình yêu nước tự phát của người dân nhằm phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông.
Ngày 2/8/2011, tại cuộc họp giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II - Bộ Công an, Giám đốc Công an Hà Nội, đã thông báo kết luận điều tra xác minh vụ việc “đạp vào mặt người biểu tình”. Theo đó, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội kết luận không có căn cứ xác định anh Nguyễn Chí Đức (một người tham gia biểu tình) bị lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đánh, đạp như hình ảnh trong clip đăng tải trên mạng internet.
 |
|
Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh. Ảnh: VNE.
|
Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh cũng khẳng định, đây là những cuộc biểu tình yêu nước, cho nên các cấp và Công an Hà Nội không có chủ trương trấn áp, bắt giữ người biểu tình tự phát. Do phải bảo vệ các đại sứ quán và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố nên lực lượng Công an Hà Nội kiên trì vận động, giải thích, thuyết phục người biểu tình rời xa khu vực Đại sứ quán Trung Quốc. Lực lượng công an không bắt giữ người biểu tình, chỉ đưa một số người lên xe buýt về đồn công an để giải thích... Trung tướng Nhanh cho biết: “Tôi cũng không đồng ý với việc cảnh sát khiêng người lên xe buýt, vì đây là người biểu tình yêu nước, không phải là đối tượng hình sự, nên cần phải rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay”.
Hiện nay, trong hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có Luật Biểu tình, mặc dù quyền biểu tình của người dân đã được quy định trong Hiến pháp. Điều này gây khó khăn cho người dân khi muốn biểu tình thể hiện lòng yêu nước. Mới đây, trong kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII đã thông qua dự án Luật Biểu tình do Thủ tướng Chính phủ đề xuất và sẽ tiến hành thảo luận, xây dựng để ban hành luật này trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.
9. Một số phát ngôn ấn tượng khác
- ĐBQH, Nhà sử học Dương Trung Quốc:
“Cái gì cần tế nhị trong quan hệ ngoại giao ta phải giữ, nhưng với dân, không cần sự tế nhị mà cần sự tin cậy, thẳng thắn. Cái gì cần mềm mỏng trong ngoại giao thì cũng cần mềm mỏng trong nội giao. Đừng tạo những khoảng cách, cảnh giác không đáng có giữa Chính phủ với” – Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII.
“Tôi không tán thành các đại biểu Quốc hội cứ nhân danh nhân dân. Tại diễn đàn Quốc hội chúng ta hãy nhân danh cá nhân mình thôi, trừ khi chúng ta có sự ủy nhiệm, hoặc có điều tra định lượng để nói rằng người dân phản đối, người dân băn khoăn trước định lượng đó, nó dẫn đến tiêu cực xã hội” – Phát biểu tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII.
 |
|
Từ trái qua phải: Thiếu tướng Lê Mã Lương, ĐBQH Dương Trung Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, ĐBQH Nguyễn Bá Thuyền.
|
- Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: “Ngay các văn kiện của Đảng đã nêu: Có không ít những đảng viên thoái hoá, biến chất. Không ít tức là nhiều đấy! Nó ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, thoái hoá biến chất chỗ nào cũng có. Lòng dân là cơ bản. Cho nên phải làm thế nào lấy lại được lòng dân. Muốn vậy ta phải chỉnh đốn lại Đảng để Đảng trong sáng như những năm tháng thời đầu cách mạng. Phải chỉnh đốn từ trên xuống dưới” – Trả lời phỏng vấn báo Người cao tuổi.
- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Lê Mã Lương: “Việc Trung Quốc tạm hoãn hạ thủy tàu sân bay cho thấy, Trung Quốc đang tự nhận ra mình đã đi một bước sai lầm, đã quá đà ở vấn đề biển Đông. Uy tín của họ trên trường quốc tế đang bị giảm sút nặng nề. Nếu để xảy ra “lình xình” lớn hơn, thế giới tiếp tục lên án, Việt Nam và Asean tiếp tục có những động thái mạnh mẽ … thì Trung Quốc sẽ nhận được một bài học xác đáng” – Trả lời phỏng vấn báo Giáo dục Việt Nam.
- ĐBQH Nguyễn Bá Thuyền: “Các bộ trưởng cần phải có trái tim nóng, có một cái đầu lạnh và có đôi bàn tay sạch. Có như vậy mới có thể điều hành tốt, tránh cách điều hành sáng đúng chiều sai ngày mai lại đúng” – Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII.
>>> Những phát ngôn ấn tượng nhất năm 2011 (Phần 1)