Đang tải.....
Thứ bảy, 28/1/2012, 00:00 GMT+7

Hiệu quả bất ngờ từ việc 'cắt cúp' ảnh

Chỉ bằng thao tác đơn giản, một bức ảnh bình thường, được chụp vội vàng có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật nếu biết loại bỏ các chi tiết thừa một cách hợp lý.

Hiện nay, với sự thịnh hành của điện thoại tích hợp camera, hoạt động chụp ảnh trở nên rất phổ biến. Tuy nhiên, người dùng thường chỉ "ngắm và chụp" thay vì vận dụng các kiến thức về bố cục, góc nhìn, ánh sáng... trước khi bấm máy như các nhiếp ảnh gia.

Nút crop trong Photoshop. Người dùng có thể cắt và xoay chiều ảnh theo ý muốn.
Nút crop trong Photoshop. Người dùng có thể cắt và xoay chiều ảnh theo ý muốn.

Tính năng crop (cúp ảnh) trong các phần mềm biên tập ảnh mang đến cho người chụp cơ hội thứ hai để nhìn ra khung hình hợp lý và sửa lại theo ý muốn.

Loại bỏ chi tiết thừa

Người chụp sẽ rất khó chịu khi thực hiện một tấm ảnh rồi nhận ra thứ gì đó ở phía sau làm hỏng bức ảnh.

Ở ảnh gốc bên trái, bức ảnh có bố cục lỏng lẻo, chủ thể ở khoảng cách xa. Việc crop ảnh giúp tấm hình trông "chặt chẽ" hơn.
Đuôi cá sấu ở góc phải làm ảnh trở nên rườm rà...
...nên có thể được cắt bớt để ảnh gọn gàng hơn.
Hoặc sáng tạo một số kiểu bố cục mới.

Chỉnh lại vị trí chủ thể

Đôi khi, chủ thể ảnh không nằm đúng vị trí mà người chụp mong muốn, như nằm ở trung tâm ảnh, hoặc chưa tuân theo quy tắc 1/3 (khung hình được chia làm 9 phần đều nhau bởi 2 đường ngang và 2 cột dọc, sau đó đặt chủ thể vào một trong bốn giao điểm của các đường này để ảnh có chiều sâu hơn). Khi đó, chức năng crop sẽ phát huy tác dụng:

Con ong và cành hoa cùng nằm giữa ảnh, khiến chủ thể (con ong) không đủ sức hút.
Tấm ảnh được crop lại để tạo điểm nhấn hơn.

Tạo ảnh cận cảnh

Trong trường hợp không có cơ hội tiếp cận, hoặc do ống kính không thể lấy nét nếu để quá gần chủ thể, người sử dụng sẽ phải chụp ảnh ở khoảng cách xa rồi sau đó chỉnh lại ở khâu xử lý hậu kỳ.

Ống kính có thể không lấy được nét nếu để sát vào vật thể, người chụp chỉ cần crop ảnh trên máy tính.
Nếu ống kính không lấy được nét khi để sát vật thể, người chụp chỉ cần crop trên máy tính.

Chọn lại tỷ lệ ảnh

Có thể sau khi chụp, tác giả lại không thích tấm ảnh nằm ngang mà muốn đổi sang chiều dọc hoặc ngược lại, hoặc đôi khi họ lại muốn một tấm ảnh vuông.

Bức ảnh có tỷ lệ chưa ưng ý.
Chọn lại tỷ lệ mong muốn.

Châu An
(Ảnh: Digital-photography-school, Photopoly)

Chia sẻ những kinh nghiệm của bạn tại đây.

Đóng góp ý kiến

Chào các bạn ! Mình đã từng đọc rất nhiều comment trên mạng, mình thấy có nhiều bạn hok biết có ý đóng góp hay không, mà toàn thấy chê bai người khác. Tất cả những người mạnh dạn đóng góp kinh nghiệm đều muốn những người chưa biết gì biết thêm một ít, nếu các bạn giỏi rồi tại sao không thay những lời đã kích thêm một vài kinh nghiệm của mình. ĐÃ KHÔNG ĐỦ TỰ TIN, Ý TƯỞNG để giúp người khác thì tôi khuyên các bạn nên ngồi im mà đọc tin. CÁC BẠN CHẲNG LÀ GÌ TRONG THẾ GIỚI HỌC THỨC để mà chỉ trích người khác. Thanks

Biết hay không.

Người chưa biết thì rất mừng, còn người biết rồi thi chê là bình thường. Đẻ tỏ ra là người hiểu biết , các bạn hãy cứ hướng dẫn những gì mình biết cho mọi người xem thử. Hay các bạn không dám làm ? ? !

Bình thường quá

Thao tác này đơn giản quá , mà không hướng dẩn rỏ cho người không biết về photoshop . không chỉ cách lấy độ phân giải của ảnh , kích thước như thế nào ?

Bất ngờ lắm chứ

@Hê hê: ảnh gọn hơn, tập trung vào một chủ thể xác định hơn> Bạn có biết bức ảnh "O du kích nhỏ giuơng cao súng" thực ra có 2 o du kích nhưng một nguời đã bị luợc bỏ đi để hiệu quả của bức ảnh đuợc nâng cao lên không?

Bất ngờ?

mấy cái này thì có gì gọi là bất ngờ???

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao