Đang tải.....
VietNamNet
,
221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1262798
Trung Quốc phát hiện 170 tấn sữa bẩn
0
Article
null
,

Trung Quốc phát hiện 170 tấn sữa bẩn

Cập nhật lúc 21:07, Thứ Ba, 09/02/2010 (GMT+7)
,
Tuyên bố mới đã giáng một “cú đấm” nặng đến 170 tấn vào cam kết đại tu toàn bộ hệ thống an toàn thực phẩm của Trung Quốc.

a
Kiểm tra sản phẩm sữa trong siêu thị tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc (Ảnh AP)
Quan chức đại lục cho biết, họ đã tìm thấy một lượng lớn sữa nhiễm bẩn từ vụ bê bối năm 2008 đã không bị tiêu hủy mà được đóng gói trở lại.

Trong vụ bê bối năm 2008, Trung Quốc đã yêu cầu tiêu hủy hàng chục nghìn sản phẩm sữa chứa hóa chất công nghiệp độc hại melamine làm hơn 300.000 em bị ốm và ít nhất 6 em nhỏ tử vong. Nhưng lệnh từ chính quyền đã không được thực thi một cách triệt để. Chiến dịch phát hiện sữa bột nhiễm bẩn tiến hành trong tháng này là minh chứng cho thấy, nhiều tấn sản phẩm nhiễm bẩn vẫn có mặt trên thị trường.

Sữa bẩn gần đây đã được tìm thấy ở thành phố lớn nhất của Trung Quốc là Thượng Hải, cũng như một số tỉnh Thiểm Tây, Sơn Đông, Liêu Ninh, Qúy Châu, Cát Lâm và Hà Bắc. Ít nhất năm công ty bị nghi ngờ đã tái tiêu thụ sản phẩm sữa bẩn mà đáng ra cần phải tiêu hủy. Theo Bộ Y tế Trung Quốc, các sản phẩm có vấn đề bị phát hiện trng 10 ngày tiến hành chiến dịch khẩn cấp hiện vẫn giới hạn ở thị trường nội địa.

Chiến dịch kết thúc vào thứ Tư và không rõ có mở rộng hay không. Bộ Y tế Trung Quốc không đưa ra bình luận nào kể từ khi cuộc tìm kiếm sữa bẩn trôi nổi trên thị trường bắt đầu. Hiệp hội Sữa đại lục cũng có động thái tương tự.

"Vấn đề là bản thân sản phẩm có thời gian sử dụng vài năm. Quan trọng là sản phẩm không được quan tâm đúng mức”, Tiến sĩ Peter Ben Embarek, một nhà khoa học cấp cao của WHO về an toàn thực phẩm tại Bắc Kinh nói. “Luôn có sự rủi ro nếu sản phẩm tìm ra cách trở lại hệ thống”.

Những phát hiện mới nhất chứng tỏ khó khăn lớn trong việc giám sát thực thi chính sách với nhà sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ của Trung Quốc bất chấp luật an toàn thực phẩm đã có hiệu lực từ mùa hè năm ngoái và cam kết thắt chặt quy định kiểm soát chất lượng sau vụ bê bối 2008 – vốn được coi là cuộc khủng hoảng an toàn thực phẩm tồi tệ nhất của đại lục trong nhiều năm.

Trong cuộc khủng hoảng này, Trung Quốc đã có hình phạt với hàng chục quan chức, giám đốc nhà máy sữa và nông dân cung cấp nguyên liệu, thậm chí còn tử hình một nông dân và một người bán sữa. Tuy nhiên, bản thân cơ quan chức năng lại không giám sát thấu đáo quá trình tiêu hủy sản phẩm sữa bẩn, thay vào đó họ chỉ đưa ra hướng dẫn tiêu hủy.

Hôm qua, quan chức Trung Quốc đã tuyên bố thu hồi hơn 170 tấn sữa bột nhiễm hóa chất melamine và đóng cửa hai công ty sữa ở khu vực Ninh Hạ.

•    Kỳ Thư (Theo AP)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,