Đang tải.....
Chào bạn!      
Kinh tế 
Bán lẻ của Hà Nội tăng gần 20% trong "tháng khuyến mại"
21:23:50 26/11/2009
Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội Công Xuân Mùi vừa cho biết, tổng mức bán lẻ toàn Thủ đô tháng 11 dự kiến tăng 19,6% so cùng kỳ năm trước, một phần rất lớn nhờ Tháng khuyến mại, tuyên truyền quảng bá "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam".

Theo Cục trưởng, hoạt động thương mại tháng 11 tại Hà Nội diễn ra hết sức sôi động nhờ hàng loạt chương trình xúc tiến thương mại. Các cửa hàng bán lẻ và hệ thống siêu thị lớn nhỏ liên tục đạt doanh số cao trong những ngày đầu tiên của Tháng khuyến mại.

Sự sôi động này được cụ thể qua những con số: tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 11/2009 của Hà Nội tăng 1,7% so với tháng trước, tăng 11,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng mức bán lẻ tăng 3,3% và tăng 24,4%.

Dự kiến tháng 11, tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội của Hà Nội tăng 13,8% so cùng kỳ năm trước. Mức tăng của cùng kỳ năm 2008 là 29,1%.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội tháng 11 cũng tăng 3,4% so với tháng trước, trong đó xuất khẩu địa phương chiếm 60% tổng kim ngạch. Tương tự, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 3,6% so với tháng 10, trong đó nhập khẩu địa phương đã chiếm 37% tổng kim ngạch trên địa bàn.

Cục Thống kê Hà Nội đồng thời ghi nhận tháng 11/2009 là "tháng diễn biến sôi động của thị trường vàng", với "dấu ấn" vàng có lúc đã lên tới hơn 29 triệu đồng/lượng bán ra, đẩy chỉ số giá vàng tăng cao 9,34% và chỉ số giá USD tăng 1,5% so với tháng 10/2009.

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thủ đô dự tính đến cuối tháng 11 này cũng tăng gần 2% so với tháng trước, trong đó tiền gửi tiết kiệm tăng 2,1%, phát hành giấy tờ có giá tăng 6% và tiền gửi thanh toán tăng 1,5%.

Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng tại Hà Nội tháng này cũng tăng 1,97% so với tháng 10, trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 1,8% và dư nợ trung, dài hạn tăng 2,2%


Quỳnh Như

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Tiêu đề:
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Năm 2012, tiếp tục kiểm toán Petrolimex (10/02)
     Thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại VN (10/02)
     Dự kiến năm nay, Việt Nam xuất khẩu từ 6,5 - 7,3 tấn gạo (10/02)
     Thị trường ngày 9/2 (10/02)
     Năm 2012, dự kiến tiến hành kiểm toán nhà nước 155 đầu mối (09/02)
     Lao động đã trở lại nhà máy (09/02)
     Phạt một công ty sản xuất rượu không giấy phép (09/02)
Các bài đã đăng:
     Nhà B4 Kim Liên - khởi công nhưng chưa thể… thi công (26/11)
     Tăng lãi suất cơ bản và giảm biên độ VND/USD (26/11)
     Các DN trong nước đã nhập khoảng 6,8 tấn vàng (26/11)
     Giá vàng vượt 29 triệu đồng một lượng (26/11)
     Nhiều chiêu lừa của “cò” mua bán chung cư cũ (26/11)
     Công bố quy hoạch chi tiết “KCN xanh” tại Hưng Yên (25/11)
     Cán bộ thuế làm thất thu ngân sách hàng chục tỷ đồng (25/11)
 

 

TIÊU ĐIỂM
6 cán bộ làm thất thoát hơn 25,5 tỷ đồng
Liên quan đến vụ án kinh tế gây thất thoát hơn 25,5 tỷ đồng tại Công ty Quản lý và Phát triển nhà (PTN) quận 5 - TP Hồ Chí Minh, Công ty PTN Cần Thơ và Cục Thuế tỉnh An Giang, ngày 7/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất việc điều tra đề nghị truy tố 6 bị can đều là những cán bộ trong Công ty PTN.
6 cán bộ làm thất thoát hơn 25,5 tỷ đồng
“Bông hồng vàng” và cú lừa 67 tỷ đồng
Lợi dụng danh nghĩa các công ty được thành lập, Vũ Huy và "Bông hồng vàng" Trần Thu Huyền đã làm giả con dấu, tài liệu của nhiều cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng hình thức nhận tiền góp vốn, ủy quyền để giành quyền mua nhà, mua căn hộ ở một số dự án và lập hồ sơ vay vốn ngân hàng.
“Bông hồng vàng” và cú lừa 67 tỷ đồng
Một thanh niên vận chuyển 10kg vàng nhập lậu
Sáng 30/1 (tức mùng 8 Tết Nhâm Thìn), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội (PC46) đã khám phá chuyên án bắt giữ đối tượng vận chuyển 10kg vàng nhập lậu. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng Cảnh sát kinh tế ngay trong ngày đầu làm việc của năm mới.
Một thanh niên vận chuyển 10kg vàng nhập lậu
Bất cập tại Trạm kiểm soát “một chiều”
Nếu thiết đặt cơ chế kiểm soát hai chiều tại Trạm Kiểm soát liên hợp Km15, chắc chắc không thể có chuyện đối tượng dùng hợp đồng bán khống hàng nội địa để chở về hàng nhập lậu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, để áp dụng cơ chế này, trước hết cần có sự cho phép của UBND tỉnh Quảng Ninh…
Bất cập tại Trạm kiểm soát “một chiều”
Giá thực phẩm sau Tết “nhảy” hơn ngày thường
Từ ngày 25/1, tức ngày mùng 3 Tết Nguyên đán, đã có nhiều chợ cóc, chợ tạm xuất hiện trên những tuyến phố từ nội thành đến các huyện ngoại thành. Mặt hàng chủ yếu được bán tại những chợ này là rau xanh và các loại thủy, hải sản. Sau những bữa cỗ nhiều chất đạm, đây là những loại thực phẩm được ưa chuộng dù giá của chúng cao gấp 3, 4 lần so với ngày thường.
Giá thực phẩm sau Tết “nhảy” hơn ngày thường
Hoa kiểng Tết rớt giá thê thảm
Năm nay, ngoài lượng hoa đã được ban tổ chức các công trình trang trí phố xuân tại TP HCM đặt trước, thì hoa đưa ra các chợ tiêu thụ kém. Người mua ép giá. Không kể hàng bông, tắc, mai “hàng chợ”, các chủ vườn cây kiểng còn chấp nhận xuống giá, thậm chí chấp nhận cho khách hàng thêm tiền để đổi cây cũ lấy cây mới...
Hoa kiểng Tết rớt giá thê thảm
Tết về trên công trình Thủy điện Sơn La
Tết ở vùng cao thật đẹp, hoa đào, hoa mận nở trắng khắp núi rừng. Đối với người dân Mường La thì mỗi dịp Tết đến thật đặc biệt, vì ngoài vui với cái Tết truyền thống, người dân còn vui với cái Tết của người thợ thuỷ điện. Khu ở của công nhân nhà máy ngày Tết được trang hoàng bằng những cành đào khoe sắc thắm.
Tết về trên công trình Thủy điện Sơn La
Buôn lậu vẫn ngang nhiên hoạt động ở Cửa khẩu Mộc Bài
Càng cận Tết, người dân ở các tỉnh, thành lân cận như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai… nườm nượp đổ về siêu thị miễn thuế cửa khẩu Mộc Bài khiến không khí mua sắm hàng nhộn nhịp. Nắm bắt được tâm lý của khách hàng, “đội quân” hàng lậu công khai hoạt động trong và ngoài siêu thị miễn thuế gây mất ANTT.
Buôn lậu vẫn ngang nhiên hoạt động ở Cửa khẩu Mộc Bài
Vì sao các chủ cây xăng "thích" gian lận?
Phải bỏ ra một vài chục tỷ đồng để mở cây xăng, lời lãi không đủ "sở hụi", để kiếm đủ chi phí, chủ cây xăng chỉ còn cách gian lận. "Chỉ cần yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu trả cho chủ cây xăng mức hoa hồng đủ sống, tình trạng chủ cây xăng gian lận sẽ chấm dứt".
>> Lại nhức nhối vấn nạn gian lận xăng dầu
Vì sao các chủ cây xăng "thích" gian lận?
Nỗi buồn chợ đêm phố cổ Hà Nội
Với mong muốn tái hiện không gian văn hóa đậm chất truyền thống của người Hà Nội, chợ đêm phố cổ được kì vọng sẽ  mở ra một không gian giao lưu văn hóa, trung tâm du lịch lớn của Thủ đô. Tuy nhiên, kết quả chưa thấy đâu, càng gần Tết chợ đêm phố cổ lại càng cho thấy sự bát nháo và thiếu bản sắc?
Nỗi buồn chợ đêm phố cổ Hà Nội
Kinh sợ công nghệ thực phẩm "hàng dạt, chợ chiều"
Trung tá Lâm Hiếu Nghĩa - Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm và môi trường (PC49) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 40 vụ việc vi phạm về môi trường do PC49 khám phá từ đầu năm tới nay thì 23 vụ vi phạm liên quan tới vấn đề ATVSTP, 11/23 vụ được phát hiện từ tháng12/2011 tới nay đều liên quan tới sản xuất lạp xưởng, mứt Tết. Điều lo ngại là trong số các "thương hiệu" vi phạm đều thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
>>Bao giờ hết nỗi lo về thực phẩm bẩn?
Kinh sợ công nghệ thực phẩm "hàng dạt, chợ chiều"
Chống buôn lậu những ngày giáp Tết
10 ngày nữa là đến Tết Nhâm Thìn 2012, đây là thời điểm căng thẳng nhất trong chống buôn lậu tại khu vực biên giới Đông Bắc. Chỉ cần  trực quan cũng có thể thấy hoạt động buôn lậu những ngày giáp Tết này chủ yếu vẫn là các vụ việc nhỏ lẻ, vận chuyển men theo các cung đường dân sinh nhằm né tránh sự kiểm soát gay gắt tại Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15.
>>Thịt nhập lậu ngoài tầm kiểm soát
Chống buôn lậu những ngày giáp Tết
Trái cây "khủng" đón Tết
Hiện nay các loại trái cây Tết có kiểu dáng lạ cũng đã bắt đầu chào bán trên thị trường. Các loại trái cây này chủ yếu là bưởi và dưa hấu được trồng từ các nhà vườn. Do có kiểu dáng độc đáo nên giá cả cũng chẳng rẻ chút nào: Bưởi hồ lô có giá thấp nhất 600 ngàn đồng/cặp (hơn nửa kg/trái); 1 triệu đồng/cặp (hơn 1 kg/trái); 1,5 triệu đồng/cặp (hơn 2 kg/trái); dưa hấu thì chủ yếu là hình vuông, hình thỏi vàng… giá cao hơn bưởi...
Trái cây "khủng" đón Tết
Bán tờ chứng thư bảo lãnh giả có số dư 100 triệu USD
Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng quyết định truy tố 3 bị can là GĐ Thôi cùng GĐ Nghĩa và Khoa về tội bán tờ chứng thư bảo lãnh giả có số dư 100 triệu USD.
>> Khởi tố 3 người làm giả hồ sơ vốn đối ứng 2.000 tỷ đồng
Bán tờ chứng thư bảo lãnh giả có số dư 100 triệu USD
“Loạn” thị trường túi chườm, đồ sưởi
Những ngày gần đây thời tiết Hà Nội rét đậm, nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống 9 độ C khiến thị trường túi chườm nóng, đồ sưởi trở nên sôi động. Nắm được tâm lý ấy, các cửa hàng đua nhau “thổi giá” nhằm tranh thủ cơ hội móc túi khách hàng.
“Loạn” thị trường túi chườm, đồ sưởi
Dứt khoát điều hành giá điện, xăng dầu theo cơ chế thị trường
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định dứt khoát điều hành giá điện, xăng dầu theo cơ chế thị trường có lộ trình. Cụ thể đối với xăng dầu sẽ tiếp tục điều hành theo Nghị định 84 (có sửa đổi bổ sung nếu cần thiết). Về điện kiên quyết không bán dưới giá thành hợp lý để phát huy tiết kiệm.
Dứt khoát điều hành giá điện, xăng dầu theo cơ chế thị trường
Chở hơn trăm chai rượu ngoại, hối lộ Cảnh sát
Bị tổ công tác Đội CSGT số 4, Hà Nội phát hiện lẫn với hàng trăm bao tải gạo, thóc là những thùng rượu ngoại mang nhãn hiệu như Chivas, Ballatines, phụ xe đã hối lộ 2 triệu đồng.
Chở hơn trăm chai rượu ngoại, hối lộ Cảnh sát
Những “chiêu” hút khách mua sắm cuối năm
Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cận kề nhau được xem là thời điểm “vàng” của mùa khuyến mại. Hiện, các đơn vị kinh doanh tại TP HCM đã liên tục thực hiện những chương trình giảm giá, khuyến mại lớn nhằm đẩy lượng hàng tồn cuối năm, cải thiện doanh thu… Đây là một trong những "chiêu" nhằm thu hút khách.
Những “chiêu” hút khách mua sắm cuối năm
Cổ đông của Phytopharma hoang mang viết đơn kêu cứu
Thông tin mới nhất mà chúng tôi nắm được là hầu hết các cổ đông của Phytopharma đang rất hoang mang. Ngoài việc đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh hành vi sai phạm của một số lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Phytopharma, các cổ đông Phytopharma còn có chung kiến nghị cơ quan chủ quản nhanh chóng tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường, loại bỏ ngay những thành viên không đủ tiêu chuẩn ra khỏi HĐQT...
>>Những sai phạm của Tổng GĐ Công ty CP Dược liệu TW 2
Cổ đông của Phytopharma hoang mang viết đơn kêu cứu
Những sai phạm của Tổng GĐ Công ty CP Dược liệu TW 2
Mặc dù liên tiếp mắc sai phạm về quản lý chưa được làm rõ, song không hiểu vì sao ông Phan Thành Lây vẫn được Hội đồng quản trị (HĐQT) "tín nhiệm" bầu làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2, tên giao dịch: Phytopharma (trụ sở tại số 24 Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1, TP HCM).
>>Tranh quyền, đoạt “ấn” tại Công ty CP Dược liệu Trung ương 2
Những sai phạm của Tổng GĐ Công ty CP Dược liệu TW 2
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Khi sử dụng lại thông tin từ website này, xin vui lòng ghi rõ nguồn "CAND Online".