Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp Quốc (FAO) ngày 9/2 thông
báo, giá thực phẩm thế giới đã tăng 1,9% trong tháng 1 năm nay – mức tăng mạnh
nhất trong vòng 11 tháng- do giá dầu ăn, sữa và ngũ cốc tăng mạnh.
Như vậy, thực phẩm thế giới cũng đã chấm dứt 6 tháng giảm
liên tiếp. Trong tháng 12 năm ngoái, giá ở mức thấp nhất 14 tháng.
Chỉ số theo dõi biến động giá 55 loại thực phẩm của FAO tháng 1 đã lên
214,3 điểm, từ mức 210,3 điểm trong tháng 12. Đáng ngại nhất, tất cả các mặt hàng trong rổ này đều tăng giá.
Chỉ số giá ngũ cốc của FAO tháng qua tăng 2,3% lên 222,7
điểm, từ mức 217,6 điểm của tháng trước đó – tăng mạnh nhất kể từ tháng 4 năm
ngoái. Dẫn đầu là đà tăng của giá ngô với hơn 8% vì đầu cơ rằng vụ mùa ở Nam Mỹ
sẽ thất thu.
Chỉ số giá dầu ăn và chất béo tăng 2,8% lên 233,7 điểm trong
tháng 1. Chỉ số giá đường tăng 2,3% lên 334,3 điểm vì thời tiết ở Braxin và Thái Lan không
mấy thuận lợi, làm giảm sản lượng mía.
Chỉ số giá thịt tăng ít nhất, chưa đến 1% và lên 178,5 điểm.
Giá thịt lợn tăng mạnh nhưng giá thịt gia cầm giảm sút đã kìm hãm đà tăng của
chỉ số này.
Chỉ số giá sữa tháng qua tăng 2,5% lên 206,8 điểm.
Thực phẩm tăng trở lại đang khiến cho chi phí cuộc sống ở
Trung Quốc – nơi chiếm 1/5 dân số thế giới – trở nên đắt đỏ hơn. Lạm phát của
nước này cũng đã tăng mạnh trở lại trong tháng 1, với mức 10,5% so theo năm,
thay vì 9,1% ở tháng cuối năm ngoái.
Phương Thảo