Tàu ngầm hạt nhân Nga Vepr thuộc dự án 971, kiểu Shchuka-B hoặc thuộc lớp Akula do NATO xếp hạng, tương tự như tàu ngầm Nerpa, tại cảng Brest, miền tây Pháp ngày 21/9/2004. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 23/1, Nhà máy đóng tàu Hòn đá Tảng ở khu
vực Primorie của Nga đã chính thức chuyển giao tàu ngầm nguyên tử Nerpa cho Ấn
Độ.
Tham dự buổi lễ có Đại sứ Ấn Độ tại Nga Adzhai Malhotr, Tư lệnh quân khu
Phương Đông - Đô đốc Konstantin Sidenk và nhiều quan chức của Bộ Quốc phòng
Nga.
Nhà máy Hòn đá Tảng đã tiến hành nâng cấp tàu ngầm nguyên tử Nerpa cho Ấn
Độ trên cơ sở hợp đồng do hai bên ký trước đây.
Tiếp đó, cuối tháng 12/2011, Nga
và Ấn Độ đã ký văn kiện
chuyển giao tàu ngầm Nerpa với thời hạn thuê 10 năm.
Tàu ngầm nguyên tử Nerpa (K-152) thuộc dự án 971 "Shuka-B" là loại tầu
ngầm thế hệ thứ ba, được đóng tại Nhà máy Komsomolsk bên sông Amua từ năm 1991,
nhưng đến giữa những năm 90 của thế kỷ trước, hoạt động của tàu này bị tạm đình
chỉ do khó khăn tài chính.
Sau đó, phía Ấn Độ đã ký hợp đồng với Nga về cấp tài chính để hoàn thiện
và nâng cấp tàu ngầm này với mục đích thuê dài hạn.
Tàu Nerpa có lượng choán nước 12.770 tấn, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, có
thể lặn sâu 600m và ra khơi tới 100 ngày đêm. Tàu được trang bị các tên lửa có
cánh, ngư lôi và tên lửa phóng ngầm dưới nước.
Phía Nga cũng đã giúp đào tạo đội ngũ thủy thủ và sỹ quan của Ấn Độ để
phục vụ trên tàu ngầm Nerpa./.
(TTXVN/Vietnam+)