Thứ Bảy, 12.12.2009 | 08:31 (GMT + 7)
Đây là lần đầu tiên phía Nga đưa ra những lời khẳng định về chuỗi sự kiện dẫn tới việc tiêu huỷ thi hài trùm phátxít Đức.
Trả lời phỏng vẫn hãng tin Nga Interfax tuần qua, ông Khristoforov cho biết theo các tài liệu bí mật của Liên Xô, Giám đốc KGB Yuri Andropov đã đã ra lệnh bí mật tiêu huỷ thi hài Hitler cùng vợ là Eva Braun, Bộ trưởng Tuyên truyền của phátxít Đức Joseph Goebbels và toàn thể gia đình Goebbels.
Mệnh lệnh này bắt nguồn từ nỗi lo ngại của KGB và các nhà lãnh đạo Liên Xô rằng nơi chôn cất Hitler sẽ trở thành địa điểm tụ tập cầu nguyện cho những người ủng hộ tư tưởng phátxít. Mệnh lệnh được thực thi ngày 4.4.1970 bởi một nhóm điệp viên đặc biệt của KGB ở Magdeburg, Đông Đức - nơi thi hài của những người nêu trên đã được chôn cất ngày 21.1.1946 tại một vùng đất là cơ sở quân sự của Liên Xô.
Có hai văn bản được soạn thảo sau khi việc này diễn ra. Văn bản thứ nhất miêu tả việc mở cửa ngôi mộ có thi hài các lãnh tụ Hitler và gia đình, văn bản thứ hai nói chi tiết đến tình trạng vật lý của các hài cốt. "Các hài cốt được thiêu tại một vị trí ở Shoenebeck, cách Magdeburg 11km. Tro được thu gom lại và thả xuống sông Biederitz" - văn bản thứ hai viết, theo lời của tướng Khristoforov.
Theo tài liệu lịch sử, Hitler chết vừa do tự sát bằng một phát súng, vừa do một liều thuốc độc cyanide vào ngày 30.4.1945, khi Hồng quân tiến vào Berlin. Tháng năm, họ tìm thấy thi hài Hitler và Goebblers cùng gia đình. Tháng sáu, người Liên Xô chôn cất các thi hài này trong một khu rừng gần thị trấn Rathenau của Đức. Tám tháng sau đó, họ bí mật chôn cất lại các thi hài ở pháo đài của Hồng quân Liên Xô tại Magdeburg.
Nhưng tháng 3.1970, quân đội từ bỏ pháo đài này và chuyển giao nó cho chính quyền dân sự Đông Đức. E ngại ngôi mộ Hitler không thể giữ bí mật được nữa, nhà lãnh đạo Liên Xô Yuri Andropov quyết định hoả thiêu các hài cốt. Tướng Khristoforov giải thích rằng, "có lẽ đó là một quyết định hợp lý" trong hoàn cảnh đó.
Ông cho biết, tất cả những gì còn lại của thi hài Hitler là các mảnh xương cằm và xương sọ hiện đang được lưu giữ ở Nga. FSB chắc chắn rằng các mảnh xương đó là thật, tất cả phần còn lại đã bị hoả thiêu hết và không có phần hài cốt nào của Hitler bị chuyển sang các nước khác.