Đang tải.....
Chào bạn!      
Quốc tế 
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về Syria:
Nga phản đối thiết lập vùng cấm bay
10:02:59 28/01/2012
Ngày 26/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moskva sẽ nỗ lực ngăn chặn kế hoạch thiết lập vùng cấm bay tại Syria bởi việc này sẽ gây tình trạng bất ổn đối với trật tự thế giới.

Dư luận đặc biệt quan tâm tới cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (họp kín) về tình hình Syria diễn ra tối 27/1 (theo giờ Moskva) bởi Morocco sẽ thông báo dự thảo nghị quyết do phương Tây và các quốc gia Arab cùng soạn thảo, kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức. Trong khi đó có tin nói rằng, một số nước thành viên UNESCO ủng hộ việc khai trừ Syria ra khỏi tổ chức này. Đây là đề nghị do Mỹ đưa ra và được Anh, Đức, Pháp và một số nước Arab như QatarKuwait ủng hộ.

Dự kiến, đề xuất này sẽ được xem xét trong thời gian từ 27/2 đến 10/3 tại UNESCO. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng cáo buộc chính phủ Syria vi phạm nhân quyền sau khi hãng AP cho rằng, đã có khoảng 5.400 người thiệt mạng kể từ khi nổ ra những cuộc biểu tình đòi lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad hồi tháng 3/2011.

Trước thềm cuộc họp kể trên, hôm 26/1, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil al-Arabi cho biết, ông và Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassem al-Thani sẽ cùng đệ trình một kế hoạch của AL nhằm giải quyết tình trạng bất ổn kéo dài nhiều tháng qua tại Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 30/1. Trong đó có đề cập tới việc yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad chuyển giao quyền lực cho cấp phó và thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử.

Ông Nabil al-Arabi cũng từng bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra nội chiến tại Syria (13/1) khi uy tín của phái đoàn quan sát viên của Liên đoàn Arab tại Syria bị giảm sút. Trước đó (lần đầu tiên) Quốc vương Qatar Khalifa al-Thani công khai ủng hộ việc đưa binh sĩ các nước trong khu vực đến Syria để chấm dứt tình trạng bạo lực tại quốc gia này. Tuy nhiên, nguyên Đại sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin cũng từng cảnh báo phương Tây không nên can thiệp vào tình hình Syria.

Cũng trong ngày 26/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moskva sẽ nỗ lực ngăn chặn kế hoạch thiết lập vùng cấm bay tại Syria bởi việc này sẽ gây tình trạng bất ổn đối với trật tự thế giới. Theo ông Sergei Ryabkov, khi thực hiện nghị quyết 1970 và 1973 đối với Libya, khái niệm vùng cấm bay đã bị NATO bóp méo - biến thành việc trợ giúp quân sự đối với một bên trong cuộc xung đột. Ngoài ra, Nga cũng phản đối mọi nghị quyết yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad từ chức.

Trước đó (12/1), Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev từng khuyến cáo về khả năng NATO lên kế hoạch để can thiệp quân sự trực tiếp vào Syria theo kiểu Libya khi muốn thiết lập vùng cấm bay tại Syria. Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nga Gannady Gatilov cũng từng tuyên bố (13/1), cách tiếp cận của phương Tây hoàn toàn khác với Moskva trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nhấn mạnh, Tổng thống Bashar al-Assad có từ chức hay không là vấn đề nội bộ của Syria và Nga sẽ tiếp tục trình dự thảo nghị quyết về Syria lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Người biểu tình tại Syria.

Ngày 25/1, sau cuộc gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Moskva sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho Syria, cũng như chỉ trích cả chính phủ Syria và phe đối lập trong việc lạm dụng vũ lực. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng tái khẳng định việc Nga không ủng hộ việc Liên Hợp Quốc thông qua các trừng phạt kinh tế vốn đã được Liên minh châu âu (EU) và Mỹ áp đặt.

Về phần mình, Syria cũng đã bác đề xuất của Liên đoàn Arab về việc thành lập chính phủ liên minh trong vòng 2 tháng để thực hiện chuyển giao quyền lực hòa bình. Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem cáo buộc AL làm tay sai cho một âm mưu can thiệp từ nước ngoài.

Được biết, ngày 25/1, quan sát viên đến từ các quốc gia Arab đã rời Syria sau khi họ cho rằng, tình trạng bạo lực đẫm máu tại nước này là không ngăn chặn được. Tuy nhiên vẫn có tin nói rằng, sự rút lui này không ảnh hưởng đến sứ mệnh mới được gia hạn đến ngày 23/2. Việc này diễn ra khi các nhà hoạt động nhân quyền Syria cho rằng, lực lượng an ninh đã tiến vào Douma sáng 26/1 trong khi hàng trăm nghìn người Syria tập trung tại các quảng trường chính trên cả nước để bày tỏ sự đoàn kết với Tổng thống Bashar al-Assad và phản đối kế hoạch mới của Liên đoàn Arab.

Damascus tiếp tục khẳng định, tình hình bạo lực tại Syria là do các phần tử khủng bố và những tay súng được bên ngoài hỗ trợ tiến hành. Damascus cũng bác bỏ mọi chỉ trích quốc tế về vi phạm nhân quyền bởi tới nay đã có khoảng 2.000 cảnh sát và nhân viên an ninh bị những kẻ khủng bố và cực đoan sát hại.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 25/1, Ngoại trưởng Canada John Baird đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với 4 ngân hàng, 3 công ty dầu mỏ và 22 cá nhân có liên quan tới chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Mỹ cũng vừa chất vấn Nga về thương vụ vũ khí với Syria sau khi giới truyền thông dẫn nguồn tin cho biết, hãng cung cấp vũ khí Nga Rosoboronexport tiết lộ, Nga đã ký hợp đồng trị giá 550 triệu USD để bán 36 máy bay Yak-130 cho Syria. Trước đó Mỹ từng cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho Syria đàn áp người biểu tình


Lê Trịnh - Trọng Hậu

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Tiêu đề:
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Tin vắn quốc tế ngày 22/2 (22/02)
     Chuyên gia IAEA lại tới Iran thanh sát chương trình hạt nhân (22/02)
     Ảnh: Cuộc thi dành cho những người gan dạ nhất (21/02)
     Tin vắn quốc tế ngày 21/2 (21/02)
     Hy Lạp sẽ rời khỏi khu vực Eurozone? (21/02)
     Cuộc tình thơ mộng của ông trùm phát xít với cô gái Pháp (20/02)
     Syria cảnh báo về sự phá hoại của các nhóm vũ trang nước ngoài (20/02)
Các bài đã đăng:
     Tin vắn quốc tế ngày 27/1 (27/01)
     WEF: Tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công (27/01)
     Những sự kiện thế giới nổi bật trong năm 2011 (22/01)
     Tin vắn quốc tế ngày 20/1 (20/01)
     Sẽ có tối đa 7 ứng cử viên tranh cử Tổng thống Nga (20/01)
     Anh dùng "đá giả" để do thám Nga (20/01)
     600 tỷ USD cứu các nước khỏi cuộc khủng hoảng nợ công (20/01)
 

 

TIÊU ĐIỂM
Syria cảnh báo về sự phá hoại của các nhóm vũ trang nước ngoài
Chính phủ Syria cáo buộc những vụ tấn công mới đây do các nhóm khủng bố và các nhóm vũ trang tổ chức có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 18/2 còn nói rằng, Syria đang là mục tiêu của những kế hoạch nhằm phá hoại đất nước này và những kế hoạch này là hòng tác động tới vai trò địa lý và lịch sử của Syria tại khu vực.
>> Tổng thống al-Assad bị cáo buộc phạm tội ác chống loài người
Syria cảnh báo về sự phá hoại của các nhóm vũ trang nước ngoài
Iran gửi thư cho EU: Sự “cầu thị” hay kế hòa hoãn?
Trong cuộc họp báo ở Washington D.C hôm 17/2, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Cao ủy đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton đã bày tỏ sự lạc quan về việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Nguyên do là bởi vài ngày sau khi tuyên bố chính thức làm giàu uranium ở cấp độ 20% và trang bị thêm 3.000 máy ly tâm mới, Iran đã gửi thư đề nghị nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân gây nhiều tranh cãi.
>> Ý chí quyết chiến và lực lượng hùng hậu của quân đội Iran
Iran gửi thư cho EU: Sự “cầu thị” hay kế hòa hoãn?
Tổng thống al-Assad bị cáo buộc phạm tội ác chống loài người
Bất chấp sự phản đối gay gắt từ phía Nga, Trung Quốc và Syria, sáng 17/2 (theo giờ Việt Nam), Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết lên án Syria, kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad ngừng ngay cuộc trấn áp bạo lực nhằm vào những người bất đồng chính kiến.
Tổng thống al-Assad bị cáo buộc phạm tội ác chống loài người
Giao tranh lan tới Thủ đô Syria, Nga kêu gọi đối thoại
Ngày 11/2, tình hình ở Syria càng phức tạp khi các nhà hoạt động xã hội tại quốc gia Hồi giáo này cho biết, các cuộc đấu súng giữa lực lượng trung thành với chính phủ và lực lượng nổi dậy đã diễn ra tại khu vực nghèo Al-Quaboun của thủ đô Damascus.
Giao tranh lan tới Thủ đô Syria, Nga kêu gọi đối thoại
Cuộc tình qua những phong thư của cố Tổng thống Mỹ John F.Kennedy
Dựa theo những gì Mimi Alford kể, có thể bà là người tình cuối cùng của Tổng thống John F.Kennedy trước khi ông qua đời trong vụ ám sát. Vậy cuộc hôn nhân của ông với mỹ nhân Jacqueline Kennedy có thực sự đẹp như những gì báo chí Mỹ đã viết? Và người đàn ông đầy quyền lực này đã có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng từ khi nào?
>> Cuộc tình của cố TT Mỹ John Kennedy với cựu thực tập sinh Nhà Trắng
Cuộc tình qua những phong thư của cố Tổng thống Mỹ John F.Kennedy
Phương Tây phản đối Nga và Trung Quốc chống lại nghị quyết về Syria
Trong khi người dân Syria xuống đường tại thủ đô Damasus để cảm ơn Trung Quốc và Nga phủ quyết kế hoạch của Liên đoàn Arab về tương lai của Syria thì các nước phương Tây và Arab lại phản đối ngay sau khi Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cuộc khủng hoảng tại Syria.
>> 4 kịch bản lưu vong dành cho Tổng thống Syria
Phương Tây phản đối Nga và Trung Quốc chống lại nghị quyết về Syria
Lịch sử các quốc gia vỡ nợ, bị chủ nợ “đòi” bằng súng đạn
Nợ công hiện đang là vấn nạn ở châu Âu, nhiều bang của Mỹ, Nhật Bản… và thời gian qua nhiều nước suýt vỡ nợ nếu không được EU cùng các tổ chức tài chính quốc tế tung tiền giải cứu. Trong lịch sử đã có những nước nợ nước ngoài, không trả được, bị các nước chủ nợ đòi bằng “chiến tranh”, bằng những ngón nghề đầy thủ đoạn của các nước lớn.
Lịch sử các quốc gia vỡ nợ, bị chủ nợ “đòi” bằng súng đạn
4 kịch bản lưu vong dành cho Tổng thống Syria
Theo các nhà phân tích, Mỹ và một số quan chức LHQ đã chuẩn bị sẵn 4 kịch bản lưu vong cho ông Bashar al-Assad và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là một trong 4 kịch bản này.
>> "Khẩu chiến" trong vấn đề Syria
4 kịch bản lưu vong dành cho Tổng thống Syria
Mỹ cảnh báo về nguy cơ bị Iran tấn công
Trong bối cảnh thế giới đang tranh cãi về biện pháp áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran của Liên minh châu Âu (EU), những cảnh báo về nguy cơ Mỹ bị quốc gia Hồi giáo này tấn công do Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia James Clapper tại Ủy ban Tình báo thượng viện hôm 31/1 đưa ra khiến vấn đề hạt nhân ở Iran càng trở nên phức tạp với những biến động khó lường.
Mỹ cảnh báo về nguy cơ bị Iran tấn công
"Khẩu chiến" trong vấn đề Syria
Ngày 31/1, tức một ngày sau khi chính quyền Damascus thi hành án tử hình đối với Đại tá Hussain Harmush, người thành lập tổ chức đối lập vũ trang Quân đội Syria Tự do , một cuộc "khẩu chiến" đã nổ ra giữa Mỹ, EU và Nga, Trung Quốc, Syria xung quanh biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng ngày càng leo thang tại quốc gia Trung cận Đông này.
"Khẩu chiến" trong vấn đề Syria
Vì sao chiến binh nước ngoài ồ ạt vào Syria?
Cuộc khủng hoảng ở Syria trong những ngày đầu năm 2012 vẫn tiếp tục căng thẳng và chìm sâu vào bạo lực khi số người thiệt mạng được các tổ chức nhân quyền báo cáo đã lên tới gần 10.000 người. Nhiều người đang lo ngại, Syria sẽ biến thành “biển máu” và kịch bản Libya có thể lặp lại ở quốc gia này khi mà ngày càng có thêm nhiều chiến binh nước ngoài được bí mật đưa vào Damascus.
Vì sao chiến binh nước ngoài ồ ạt vào Syria?
Iran không lo ngại sức ép của Mỹ và phương Tây
Ngày 12/1, Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani khẳng định, Tehran sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân bất chấp sức ép ngày càng gia tăng từ Mỹ và phương Tây, cũng như các vụ ám sát nhằm vào các nhà khoa học hạt nhân của nước này.
>> “Phận mỏng” của các nhà khoa học Iran
Iran không lo ngại sức ép của Mỹ và phương Tây
Những sự kiện thế giới nổi bật trong năm 2011
Trong khi 2010 được coi là năm có số vụ thiên tai cao kỷ lục trong lịch sử, cũng như chết chóc nhiều nhất hơn một thế kỷ qua thì 2011 được coi là năm đầy biến động, với những thay đổi vượt tầm khu vực và thế giới, đồng thời là năm có số Tổng thống và Thủ tướng phải ra đi nhiều kỷ lục với các nguyên nhân khác nhau.
Những sự kiện thế giới nổi bật trong năm 2011
"Nổi sóng" trong quan hệ ngoại giao Venezuela - Mỹ

"Tảng băng trôi" trong quan hệ ngoại giao Venezuela - Mỹ không hề tan chảy trong năm 2012 mà có nguy cơ còn phình hơn trong bối cảnh Caracas và Washington liên tục có hành động trả đũa lẫn nhau. Ngày 16/1, đáp lại việc Mỹ trục xuất nhà ngoại giao Livia Acosta Noguera, Venezuela đã triệu hồi toàn bộ nhân viên lãnh sự quán nước này tại Miami (Mỹ) về nước.

"Nổi sóng" trong quan hệ ngoại giao Venezuela - Mỹ
Tòa án tối cao Pakistan quy tội Thủ tướng
Tòa án tối cao Pakistan ngày 16/1 đã cáo buộc Thủ tướng Yousuf Raza Gilani coi thường luật pháp cũng như quyết định của tòa án khi không tuân theo lệnh mở lại cuộc điều tra tham nhũng. Đồng thời, tòa cũng cho rằng có những bằng chứng cho thấy Thủ tướng Gilani là người không trung thực vì đã vi phạm lời thề khi tuyên thệ nhậm chức.
Tòa án tối cao Pakistan quy tội Thủ tướng
Tàu ngầm ma túy xuyên đại dương
Ngay từ đầu thập niên 1990, việc vận chuyển ma túy bằng tàu ngầm và nửa ngầm đã thịnh hành và khi đó tàu làm bằng sắt nên nặng, vận chuyển ma túy ít và khó di chuyển. Nhưng hiện tàu ngầm và nửa ngầm đã được đóng bằng hợp chất sợi thủy tinh, vừa nhẹ, vừa bền, vừa rộng và có màu giống với nước biển nên khó phát hiện.
Tàu ngầm ma túy xuyên đại dương
Cuộc đua chế tạo tàu ngầm nguyên tử vẫn tiếp diễn

Nhìn những thế hệ tàu ngầm nguyên tử hiện nay, ít người biết được rằng việc chế tạo chiếc tàu ngầm đầu tiên đã gặp phải không ít khó khăn, trở ngại. Cho đến nay, lịch sử ra đời của nó gắn liền với cuộc vây hãm New York thế kỷ XVIII. Và phải mất hơn một trăm năm sau, tức là vào năm 1955, chiếc tàu ngầm đầu tiên hoạt động bằng năng lượng hạt nhân mới chính thức ra đời tại Mỹ.

Cuộc đua chế tạo tàu ngầm nguyên tử vẫn tiếp diễn
Trung Đông căng thẳng sau thông tin Iran làm giàu uranium
Sau cuộc "khẩu chiến" chưa có hồi kết giữa Iran-Mỹ xung quanh eo biển Hormuz, vấn đề hạt nhân ở quốc gia Hồi giáo này lại tiếp tục là chủ đề gây nhiều tranh cãi trên chính trường quốc tế và vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của Mỹ, Israel cùng các quốc gia phương Tây khi cả Tehran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) khẳng định về sự tồn tại của cơ sở làm giàu uranium dưới lòng đất gần thành phố Qom.
Trung Đông căng thẳng sau thông tin Iran làm giàu uranium
Tổng thống Iran tăng cường đồng minh ở "sân sau" của Mỹ
Ngày 8/1, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã rời Tehran, bắt đầu chuyến công du 4 quốc gia ở khu vực Mỹ Latinh. Đây được coi là cơ hội để Tehran tìm kiếm đồng minh ở "sân sau" của Mỹ trong bối cảnh phương Tây đang thúc ép việc gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.
Tổng thống Iran tăng cường đồng minh ở "sân sau" của Mỹ
30.000 USD cho mỗi chiến binh tham chiến ở Syria
CIA không “ra mặt” mà chỉ cung cấp tiền và vũ khí, Anh - Pháp giúp đào tạo binh sĩ. Mọi việc sau đó do đồng quốc gia Syria – phong trào chính trị đối lập lớn nhất ở Syria hiện nay tự do thực hiện, dù cũng có lúc phải tham khảo ý kiến của CIA và tình báo phương Tây.
>> Kẻ thù của kẻ thù trở thành đồng minh
30.000 USD cho mỗi chiến binh tham chiến ở Syria
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Khi sử dụng lại thông tin từ website này, xin vui lòng ghi rõ nguồn "CAND Online".