Đức ủng hộ tăng quy mô quỹ giải cứu lên 750 tỷ euro
Đổi lại, các quy định ngân sách ngặt nghèo hơn trong thỏa thuận tài khóa mới sẽ được áp dụng cho tất cả các nước thành viên thuộc Liên minh Tiền tệ.
Theo FT, chính phủ Đức đang ủng hộ ý tưởng tăng quy mô của quỹ giải
cứu lên 750 tỷ euro để đổi lấy các quy định ngân sách ngặt nghèo hơn trong thỏa
thuận tài khóa mới áp dụng cho tất cả các nước thành viên thuộc Liên minh Tiền
tệ.
Chỉ vài giờ sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo châu
Âu cần xây dựng một tường lửa lớn hơn để ngăn khủng hoảng lan sang nhóm nền
kinh tế chủ chốt, chính phủ Đức đã bỏ quan điểm phản đối tăng quy mô quỹ giải
cứu.
Theo quan chức chính phủ Đức và khu vực đồng tiền chung châu
Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel chuẩn bị cho phép kênh bình ổn tài chính châu
Âu (EFSF), hiện đang có khoảng 250 tỷ euro vốn chưa được sử dụng, sẽ có quy mô
tăng lên tương ứng với Cơ chế bình ổn châu Âu (ESM) quy mô 500 tỷ euro. ESM đã
bị lùi ngày áp dụng đến tận tháng 7/2012.
Để đổi lại, Thủ tướng Đức muốn chính phủ các nước châu Âu
cam kết thực hiện nguyên tắc cắt giảm ngân sách và nợ công ngặt nghèo hơn so
với chính sách mà chính phủ các nước khu vực đồng tiền chung đang áp dụng hiện
tại.
Phiên bản thỏa thuận tài khóa gần đây nhất sẽ cho phép các
chính phủ phá vỡ hạn chế thâm hụt trong bối cảnh kinh tế khó khăn, như vậy
nguyên tắc sẽ không được tuân thủ chặt chẽ.
Bà Christine Lagarde, tổng giám đốc IMF, trong ngày Chủ nhật
kêu gọi chính phủ Đức cần đưa ra khung thời gian cụ thể và đáng tin cậy để tăng
được quy mô của EFSF.
Theo bà Lagarde, nếu không có quỹ giải cứu lớn hơn, nhóm
nước hiện vẫn có thanh khoản như Italy và Tây Ban Nha có thể bước
vào khủng hoảng vốn và rủi ro đối với hệ thống sẽ tăng lên rất cao.
Chính phủ Pháp và Đức trong phiên hôm qua cũng gây áp lực
lên Hy Lạp buộc nước này thực hiện các mục tiêu tài khóa đã được công bố rõ
ràng trong gói giải cứu thứ 2 và thỏa thuận với các trái chủ của Hy Lạp.
Ngọc
Diệp
Theo TTVN