Tổng thống Medvedev khẳng định rằng thư viện lưu trữ các bản sao những tài liệu lịch sử và những quyển sách hiếm nhất, cũng như các tài liệu lưu trữ ít ai biết, những bản báo cáo không phổ biến cho phạm vi rộng rãi độc giả. Ông đặc biệt nhấn mạnh là thư viện tổng thống phải hoạt động không phải cho các nguyên thủ quốc gia, mà cho những công dân bình thường.
Do đó việc tiếp cận vào thư viện phải mang mục đích không vụ lợi đối với người đọc của Saint Peterburg, Moskva cũng như người đọc từ vùng tận cùng của Tổ quốc Kamchatka. Tổng thống Nga cũng đã đến xem gian Hiến pháp Nga, tại đó ông được xem các bản gốc của Hiến pháp năm 1918, 1924, 1977 và 1993.
Trên màn hình đa chức năng dùng cho giao tiếp tương tác với đường kính 5 mét, người ta chiếu băng nghi lễ lên ngôi của Vua Nhikolai đệ nhị và lễ nhậm chức của các tổng thống Boris Eltsin, Vladimir Putin và của chính ông. Tổng thống Medvedev hy vọng là thư viện tổng thống trong thời gian gần nhất sẽ biến thành cổng thông tin lớn nhất thế giới.
Khác với các kho sách lớn khác ở Nga, trực thuộc Bộ Văn hóa, thư viện mang tên Medvedev thuộc quyền cơ quan đặt hàng - Cục Các vụ việc của tổng thống, nơi đó có trách nhiệm thống nhất về ứng cử viên giám đốc thư viện với Chính phủ Nga.
Theo tin mới nhất, người được đề cử sẽ là Aleksandr Vershinin, tốt nghiệp Khoa Luật Đại học Tổng hợp Saint Peterburg, nguyên là thầy giáo của Tổng thống Medvedev và hiện là Hiệu trưởng Trường đại học Nhikolai Kropachev