Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 9/2/2012.
Tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu phiên này là 5.000 tỷ đồng, trong đó có 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.
Kỳ hạn 3 năm, khối lượng đặt thầu lên tới 11.009 tỷ đồng, gấp 5 lần khối lượng gọi thầu. Lãi suất dự thầu dao động từ 11,7 - 12,6%/năm.
Với khối lượng đặt thầu lớn như trên, kết quả, 2000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã được huy động thành công với lãi suất trúng thầu là 11,9%/năm, thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước 0,2 điểm phần trăm.
Kỳ hạn 5 năm có khối lượng dự thầu 7.930 tỷ đồng, gấp gần 4 lần khối lượng gọi thầu. Lãi suất dự thầu dao động từ 11,7 - 12,5%/năm.
Kết quả, toàn bộ trái phiếu gọi thầu kỳ hạn này đã được huy động với lãi suất trúng thầu là 11,98%/năm, thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước 0,17 điểm phần trăm.
Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có khối lượng dự thầu hợp lệ 610 tỷ đồng, bằng 61% khối lượng gọi thầu. Lãi suất dự thầu dao động trong khoảng 11,16 - 11,5%/năm. Do vùng lãi suất đặt thầu cao hơn lãi suất danh nghĩa (11,1%/năm) nên không có thành viên nào trúng thầu ở kỳ hạn này.
Như vậy, tính riêng kỳ hạn 3 và 5 năm, tỷ lệ trúng thầu phiên này đạt 100%, với lãi suất trúng thầu khoảng 11,9 - 11,98%/năm. Phiên trước, tỷ lệ trúng thầu 2 kỳ hạn này là 94% với lãi suất trúng thầu khoảng 12,1 - 12,15%/năm.
Tính chung cả phiên, tỷ lệ trúng thầu là 80%.
Trong 2 phiên đấu thầu liên tiếp, có 8.000 tỷ đồng trái phiếu đã được huy động thành công. Việc đấu thầu diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước cho biết thanh khoản của các ngân hàng đang dồi dào, tiền đã quay trở lại hệ thống ngân hàng sau thời gian nghỉ Tết.
(*) Lãi suất danh nghĩa là tỷ lệ phần trăm (%) lãi hàng năm tính trên mệnh giá trái phiếu mà tổ chức phát hành phải thanh toán cho người sở hữu trái phiếu trong suốt thời hạn trái phiếu.