VN: phát hiện thêm nhiều trường hợp mắc cúm A/H1N1
* TP.HCM: Ngày 4-7, Sở Y tế TP.HCM xác nhận phát hiện thêm 5 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, trong đó 2 trường hợp người nước ngoài, 3 trường hợp người Việt Nam đều từ nước ngoài về.
Ngoài ra còn có 5 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm PCR lần đầu dương tính với cúm A/H1N1 đang chờ kết quả xét nghiệm lần 2. Như vậy, đến nay TP.HCM đã phát hiện 169 ca nhiễm cúm, trong đó 129 ca đăng ký lưu trú tại thành phố, 103 ca khỏi bệnh và được xuất viện.
Qua kiểm dịch y tế những người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 4-7, phát hiện 27 hành khách có dấu hiệu nghi nhiễm cúm được chuyển đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện quận 7 để cách ly theo dõi chờ kết quả xét nghiệm.
Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế, cho biết ngày 4-7 khu cách ly tại Bệnh viện quận 7 với 30 giường đã bắt đầu tiếp nhận 14 trường hợp nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1 từ sân bay chuyển đến.
* Đồng Nai: Bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai, cho biết ngày 4-7 trên địa bàn tỉnh đã có thêm 1 trường hợp nhiễm cúm A/ H1N1, đó là bệnh nhân N.T.T.T., ở phường Tân Biên, TP Biên Hòa, là mẹ của bệnh nhi Đ.N.T.B. đã bị cúm A/H1N1 trước đó.
Như vậy đến nay ở Đồng Nai đã có 12 trường hợp mắc cúm A/H1N1, trong đó cả 6 trường hợp nhiễm cúm sau này ở Đồng Nai đều là những người thân từng tiếp xúc với du học sinh N.T.C.B. trở về từ Mỹ ngày 26-6 bị nhiễm cúm. Hiện các trường hợp này đều được điều trị cách ly tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đồng Nai và Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.
Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai, cúm A/H1N1 vẫn diễn biến rất phức tạp, có khả năng lây lan mạnh trong cộng đồng. Nếu như 20 ngày trước đây chỉ có 6 trường hợp nhiễm cúm từ nước ngoài trở về thì liên tục trong 5 ngày qua đã có 6 trường hợp bị nhiễm cúm lây lan trực tiếp từ những người thân bị nhiễm cúm.
Mặc dù sức khỏe của những bệnh nhân này vẫn tiến triển tốt và công tác giám sát dịch bệnh được tăng cường, song theo đánh giá, Đồng Nai vẫn là địa bàn trọng điểm của cúm A/H1N1, do vậy mỗi người dân cần hết sức chú ý đến công tác phòng bệnh để giảm thiểu lây lan, tránh thiệt hại trong cộng đồng.
* Lâm Đồng: Sau khi khoanh vùng và giám sát dịch tễ 19 người ở thành phố Đà Lạt có tiếp xúc với bệnh nhân Võ Thị T.H. (bệnh nhân cúm A/H1N1 đầu tiên được phát hiện tại Lâm Đồng ngày 2-7), ngành y tế Lâm Đồng đang triển khai các biện pháp giám sát dịch tễ chặt chẽ đối với 6 người trong một gia đình tại xã Đạ Lây, thuộc huyện vùng sâu của tỉnh này.
Theo bác sĩ Đặng Văn Huyên - trưởng khoa dịch tễ thuộc Trung tâm Y tế dự phòng Lâm Đồng, gia đình nói trên có con gái là Nguyễn Thị M.T. (16 tuổi) đã tiếp xúc với người nhà đang điều trị cúm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM ngày 30-6. Sau khi về nhà ở xã Đạ Lây, ngày 1-7, M.T. đã có biểu hiện sốt, ho… và được đưa vào điều trị tại khu cách ly thuộc Trung tâm y tế Đạ Tẻh.
Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân T. được Viện Pasteur TP.HCM thông báo vào chiều 4-7 âm tính với cúm A/H1N1. Tuy nhiên, theo bác sĩ Huyên, công tác giám sát, theo dõi những đối tượng, phạm vi bệnh nhân đã có tiếp xúc vẫn phải được tăng cường trong thời gian tới. Cùng với các biện pháp giám sát dịch tễ, ngành y tế địa phương đã hướng dẫn các thành viên trong gia đình bệnh nhân T. đề cao cảnh giác với dịch và hạn chế tiếp xúc với cộng đồng.
Cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Bá Hy - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng - cho biết bệnh nhân Võ Q.P. (25 tuổi, ngụ tại 69 đường Cổ Loa, Đà Lạt) - người thân và có tiếp xúc với bệnh nhân Võ Thị T.H., nhập viện ngày 3-7 với biểu hiện sốt, cảm cũng đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với cúm A/H1N1. Bệnh nhân đầu tiên cúm A/H1N1 tại Lâm Đồng Võ Thị T.H. hiện đã hết sốt và có các biểu hiện phục hồi, sức khỏe khả quan.
Theo TTXVN