Đang tải.....
logo
Chủ nhật, 12/02/2012, 09:26 Đường dây nóng: (04) 38228302 [Gửi mail tòa soạn]
 
Sức khoẻ

Côn trùng đốt có thể gây nguy hiểm tính mạng (03/09/2010)
Những ngày này, tại Viện Da liễu quốc gia và Khoa Da liễu các bệnh viện, số người đến khám và điều trị tăng đột biến. Phần lớn người bệnh đến khám với biểu hiện dát bỏng, ban đỏ, phù nề, mụn mủ, tổn thương theo hình dải... Có không ít người, nhất là trẻ em bị sốc phản vệ, tay chân lạnh, mi mắt phù nề, mạch và huyết áp tụt... rất nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do côn trùng đốt. Đặc biệt kiến khoang là thủ phạm chính gây bệnh vào thời điểm này.

Cẩn thận với các loại côn trùng                                    Ảnh: T.L
 
 
Chất tiết của côn trùng gây họa
Mới đây Khoa Cấp cứu- BV Nhi Đồng II- TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận cháu gái 3 tuổi ở quận 4 trong tình trạng chân tay lạnh, môi tái, 2 mắt sưng húp, mạch và huyết áp tụt, thở khó... Người nhà cho biết, cháu bé bị kiến đốt, sau đó ngứa, nổi mẩn đỏ khắp người. Chẩn đoán của các bác sĩ: bệnh nhân có biểu hiện của sốc phản vệ, phải cấp cứu ngay, nếu không bệnh nhân sẽ tử vong. Cũng có những biểu hiện trên, cháu HĐ 8 tuổi ở xã Thạnh Hòa- Phụng Hiệp- Hậu Giang được đưa đến Khoa Cấp cứu- BV Nhi Đồng Cần Thơ. Mẹ cháu bé kể rằng, trong lúc ăn mía, cháu bị kiến cắn vào môi. 30 phút sau, môi cháu phù nề, sưng mọng, toàn thân nổi mẩn đỏ... Mặc dù được  trạm y tế xã sơ cứu, uống thuốc chống dị ứng.... nhưng tình trạng sốc vẫn ngày một nặng lên. Trạm y tế xã chuyển bệnh nhi này lên BV tuyến trên. Tại đây, cháu bé được hồi sức tích cực bằng thở ôxy, chống sốc, truyền dịch... 15 phút sau, cháu tỉnh, môi hồng, mạch và huyết áp dần hồi phục.  Đây là 2 trong nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy cấp do sốc phản vệ sau khi bị côn trùng đốt. Một số ca, phải tìm kỹ mới thấy có vết kiến đốt ở kẽ ngón chân, tay. Sốc phản vệ là phản ứng quá mẫn (chỉ trong vài phút hoặc vài giờ), có thể đe dọa tính mạng người bệnh. Nguyên nhân thường do thuốc, côn trùng (ong, sâu, kiến.... ) cắn.... kết hợp với kháng thể dị ứng của người bệnh sẽ tiết ra các chất làm giãn mạch gây sốc. Sau khi tiếp xúc với những côn trùng trên, bệnh nhân thường có triệu chứng nổi mề đay, đỏ da, ngứa (viêm da tiếp xúc), đau bụng, nôn, khó thở.... rồi trụy tim mạch. Với trường hợp nhẹ, bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc tuy không nguy hiểm nhiều, nhưng lại gây khó chịu lo lắng và có thể thành dịch. Những côn trùng hay gây viêm da tiếp xúc là ruồi, sâu ban miêu, kiến khoang, bướm...

Mùa của côn trùng hoạt động
Bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng có thể gây thành dịch thường bùng phát vào các tháng 9-10 và 11 hàng năm. Đây là các tháng hay có mưa, thời tiết nóng ẩm....côn trùng không có nơi trú ẩn, nên thường trú ngụ trong nhà dân, dưới đống gạch, trong vỏ cây, cỏ mục, đống rác... rồi gây bệnh. Những loài côn trùng này thường hoạt động vào ban đêm, theo ánh đèn bay vào buồng ngủ, buồng tắm, phòng làm việc. Sau khi bị những côn trùng này tấn công, hoặc dính những chất tiết Pederin của chúng, nạn nhân thường có biểu hiện lâm sàng giống nhau, với những tổn thương thành dải đỏ, phù. Nhiều trường hợp có mụn nước, mụn mủ ở những vùng da hở. Ban đầu nạn nhân thấy hơi ngứa, da căng, đỏ một vùng. 6-12 tiếng sau, vùng da này sưng nề, rồi thành phỏng nước, mủ.... Nạn nhân có thể ngấy sốt, khó chịu, nổi hạch, đau vùng cổ, nách, bẹn... Có những người tổn thương gần mắt, khiến 2 mắt sưng mọng, bẹn nổi hạch, khó đi lại... Thống kê tình hình bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng tại Viện Da liễu Quốc gia trong 3 năm qua cho thấy, bệnh thường bùng phát mạnh vào các tháng 8-9-10-11. Đa số bệnh nhân là người làm việc dưới ánh đèn, công tác văn phòng, học sinh. Hơn 60% bệnh nhân phát bệnh đầu tiên vào buổi sáng. Đặc điểm lâm sàng thường gặp là 80% có tổn thương ở mặt, 100% biểu hiện bằng vết đỏ, nền hơi cộm theo chiều vệt tay dài 1,5cm, rộng 3-10 mm, trên đó có mụn nước ở giữa, có vùng hơi lõm hình tròn hoặc bầu dục, 100% có cảm giác rát bỏng tại chỗ. Trong một mùa, có nhiều người bị viêm da tiếp xúc 2-3 lần. Điều đáng lo ngại là hầu hết những trường hợp này bị chẩn đoán nhầm sang bệnh Herpes, Zona, “giời leo” , nên khi vào viện thường phải điều trị kéo dài 15-20 ngày.

Cách phòng và điều trị
Hiện nay những người viêm da tiếp xúc do côn trùng thường được y học chỉ định dùng các dung dịch làm dịu da như Jarish, oxyt kẽm, mỡ kháng sinh. Nếu mủ nhiều và đau, có thể được chỉ định dùng kháng sinh, kháng Histamin tổng hợp, thuốc giảm đau, hoặc corticoid bôi. Để phòng bệnh này, mọi người cần chú ý, khi làm việc dưới ánh đèn, tránh quệt tay khi có cảm giác côn trùng rơi vào cổ, mặt. Buối tối khi tắm, rửa, cần chú ý giũ mạnh khăn mặt trước, rồi mới dùng. Vào những ngày mưa to ngập nước, mọi người nên mua sẵn bình thuốc xịt diệt côn trùng. Nếu thấy vùng da rát bỏng, đỏ, nổi mẩn... nên rửa ngay bằng nước muối loãng hay xà phòng... nhằm ngăn không cho nổi phỏng nước, phỏng mủ.

BS Thùy Dương
Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã an toàn* Ma an toan
Xem các bài viết theo ngày calendar
Các bài mới hơn:
bullet Không lạm dụng thực phẩm ăn nhanh (11/02/2012)
bullet Nghiêm cấm thử thuốc trên lâm sàng khi Bộ Y tế chưa cho phép (11/02/2012)
bullet Thay đĩa đệm nhân tạo “hóa giải” bệnh cột sống (10/02/2012)
bullet Tăng cường phòng chống cúm A/H5N1 ở người (09/02/2012)
bullet Nguy cơ bùng phát dịch thủy đậu vào mùa xuân (08/02/2012)
Các bài đã đăng:
bullet Rắn độc cắn người và cách điều trị (01/09/2010)
bullet Xung quanh dư luận: Ăn mì tôm không có lợi cho sức khỏe? (31/08/2010)
bullet Nâng cao nhận thức sức khoẻ sinh sản và tình dục (31/08/2010)
bullet Hàng ngàn bệnh nhân nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí (31/08/2010)
bullet 6 tháng năm 2010: Hơn 20.200 ca mắc sốt rét (31/08/2010)
bullet Hơn 80% cơ sở nước uống đóng chai vi phạm VSATTP (31/08/2010)
bullet Cúm mùa có thể gây tử vong (30/08/2010)
bullet Quảng Trị: Một trường hợp nhiễm bệnh liên cầu lợn (30/08/2010)
bullet Y tế Hà Nội sẵn sàng cho đại lễ (30/08/2010)
bullet Chữa sỏi thận, sỏi mật bằng thảo dược (28/08/2010)
Xem tiếp >>
Tổng Biên tập: Đinh Đức Lập
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Ngọc
Thư ký tòa soạn: Nguyễn Hồng Sâm
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 26/GP-BC ngày 25/1/2007 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn
- Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 69327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Đà Nẵng: 457 Núi Thành, TP Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3700929. FAX: (0511) 3626086
- Khánh Hòa: 229 Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3730634
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.