Đang tải.....

"Chúng ta đang mất thói quen mua sách"

Chủ Nhật, 24/04/2011 09:55 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Bên lề Ngày hội đọc sách VN, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội - trò truyện với TT&VH trước giờ ông lên sân khấu giao lưu về Văn học trẻ hiện nay và văn hóa đọc. 

* Khi dạo qua những gian hàng sách, ông có nhận xét gì về những thể loại sách được trưng bày?

- Theo tôi nhận thấy sách trưng bày chủ yếu là những loại sách văn học, ít có những loại sách khác. Vì đây là ngày hội đọc sách nên cần phải có sự đa dạng của những đầu sách để thỏa mãn nhu cầu của độc giả. Khi nói đến ngày đọc sách tức là đọc chung, chúng ta có thể đọc nhiều thể loại sách về văn hóa, chính trị, lịch sử... chứ không chỉ là sách văn học. Vì thế, vấn đề “đọc” cần phải được mở rộng. Bên cạnh đó cũng cần có không gian cho người đọc, tức là nơi độc giả có thể ngồi và thưởng thức cuốn sách mình yêu thích.



Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên (bìa phải)

* Tại lễ hội sách thì có khá nhiều bạn trẻ đến dự, nhưng tôi nhận thấy, họ chỉ cầm sách lên xem phần giới thiệu và đặt xuống, ít người trả tiền để mua cuốn sách đó. Ông suy nghĩ gì về vấn đề này?

- Có thể là do giá tiền cao. Nhưng theo tôi nguyên nhân chính là do chúng ta đang mất thói quen mua sách. Người ta có thể sẵn sàng đi ăn uống, làm đầu tóc hay mua một cái gì đó nhưng người ta không nghĩ đến việc mua một cuốn sách, mặc dù cuốn sách đó có giá ít hơn rất nhiều so với một bữa nhậu. Chính vì thực tế đó mà phải có ngày hội đọc sách, để khơi gợi lại thói quen, hứng thú mua sách. Không chỉ vậy, ngày hội sách còn phải giới thiệu như thế nào để độc giả tìm đến sách và đọc sách như thế nào.

* Việc đọc sách và sách xuất bản trên mạng hiện nay phải hiểu như thế nào, thưa ông?

- Khi nói đến vấn đề đọc sách, thì không thể chỉ hiểu là đọc những loại sách in trên giấy, mà chúng ta phải hiểu theo nghĩa hiện đại. Những cuốn sách này khi đánh máy và xuất bản trên mạng, nó vẫn là sách thôi. Do đó, chúng ta nên giới thiệu thêm một loại hình nữa là sách điện tử, vì dù ở loại hình nào nó vẫn chứa đựng những tri thức cần thiết cho con người. Những cuốn sách này có thế chứa trong máy tính, điện thoại và độc giả có thể đọc mọi nơi, đặc biệt là với giới trẻ.

*Xin cảm ơn ông!

Hoài Ngọc (ghi)

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Người Việt bây giờ cũng bắt đầu có xu hướng tìm mua sách "hay" để đọc. Nhưng chỉ là những cuốn xem mang tính đời tư hoặc chủ đề mang tính giật gân. Ví dụ với trường hợp "Lê Vân, yêu và sống" hoặc "Bóng đè", thậm chí loại sách vớ vẩn như "Sợi xích" cũng được người ta lùng mua để đọc thì hiểu tầm của độc giả Việt như thế nào. Trong lúc các cuốn sách có giá trị về Văn hóa, Lịch sử, Khoa học, Chính trị xã hội,...thì mỗi cuốn in mỗi lần 1000 bản mà bán mãi không hết.
Nguyễn Trung  (trung.sm@gmail.com) (08:42 25/04/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhà báo hỏi chưa tới. Nhẽ ra phải "xoáy" xem bác Nguyên có hay mua sách không!
Văn Gan  (emday@yahoo.com) (01:19 25/04/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Lanvander - 5/27/2012 9:35:45 PM
Hix toàn người đẹp!
bbq - 5/27/2012 8:11:55 PM
Mou và đoàn quân liên hợp Real nhìn mà thẹn
thanh - 5/27/2012 7:35:13 PM
hết h1 NA thua 0 - 1
hoangdzung - 5/27/2012 3:04:56 PM
Toàn nghe tin đồn thổi . Pep đã đi New York cùng gia đình để nghỉ dưỡng 1 năm , và cho các con học thêm tiếng Anh .làm ra tiền cũng phải lo cho con cái và gia đình chứ .Ủng hộ Pep nghỉ ngơi relax ,...
Gooner - 5/27/2012 8:01:40 PM
Nếu như từ bỏ 1 CLB đi UCL, có khả năng cạnh tranh danh hiệu rất lớn năm sau để sang 1 CLB đi EL thì chắc chắn là cậu này có vấn đề về đầu óc