Phát biểu sau khi vinh dự được nhận giải thưởng Oscar thể thao Laureus Award, Novak Djokovic cho rằng Andy Murray cần tìm ra một con đường đi của riêng mình để hướng đến thành công hơn là bắt chước và học tập theo phong cách của một ai đó. Djokovic cho biết: “Tôi không bao giờ thích những sự so sánh bởi mỗi người mỗi khác, nhất là trong tennis, một môn thể thao mang tính cá nhân. Mỗi một tay vợt có một cấu trúc cơ thể khác nhau, có một thể trạng khác nhau, có một suy nghĩ khác nhau và vì thế phong cách chơi cũng là khác nhau. Tôi nghĩ điều quan trọng là bạn phải tìm được ra cách thích nghi với những gì mình có và hưởng lợi từ chúng. Murray là một tay vợt tài năng, và anh ấy có thể đạt được mọi thứ, vấn đề là anh ấy chưa tìm ra được hướng đi đúng đắn mà thôi.”

Djokovic với danh hiệu VĐV nam xuất sắc nhất năm
Andy Murray và Djokovic là những tay vợt cùng độ tuổi (24), sinh ra cùng thời (Murray sinh trước Djokovic 1 tuần), tuy nhiên cho đến thời điểm này thành tựu mà hai người đạt được là rất khác nhau. Trong khi Djokovic đã hoàn thiện mình và sớm bước vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp với những chức vô địch Grand Slam liên tiếp thì Andy Murray vẫn mãi sống với cái mác “tay vợt tài năng nhất chưa từng lên ngôi tại một giải Grand Slam”. Trong hơn 1 năm qua, Djokovic đã giành 4 trong tổng số 5 giải Grand Slam gần đây nhất và nhiều khả năng sẽ sớm hoàn thành trọn bộ sưu tập Grand Slam trên cả 4 mặt sân, đồng thời củng cố vững chắc ngôi vị số 1 thế giới. Còn Murray, vẫn đang mòn mỏi đi tìm chức vô địch đầu tiên dù anh đã có tới 8 danh hiệu Master 1000 trong sự nghiệp. Ở trận bán kết Úc mở rộng 2012 vừa qua, dù đã rất nỗ lực và chơi trận đấu hay nhất trong nhiều năm trở lại đây nhưng Murray vẫn chưa thể đánh bại được chính Djokovic đành ngậm ngùi rời giải trong tiếc nuối.

Djokovic đưa ra những lời khuyên thấu tình đạt lý cho Murray
Djokovic chia sẻ: “Trước kia tôi cũng đã từng ở trong tình cảnh tương tự Murray. Trong 3 đến 4 năm liền tôi đều chỉ ở ngôi số 3 thế giới và tưởng như đã không thể nào vươn lên được. Nhưng trong hai năm trở lại đây, tôi đã tiến bộ không ngừng cả về tinh thần, thể lực và kinh nghiệm thi đấu. Điều quan trọng là tôi luôn có niềm tin sẽ vô địch Grand Slam, luôn có niềm tin sẽ đánh bại được những đối thủ mạnh nhất như Nadal hay Federer ở cấp độ đỉnh cao nhất. Và tôi đã làm được. Tôi cảm thấy lúc này Murray cũng đang thiếu một sự tự tin tương tự.”
Ngoài ra, Djokovic cũng bày tỏ sự ủng hộ ý kiến của các tay vợt về một lịch thi đấu hợp lý hơn trong thời gian tới: “Tennis ngày nay đòi hỏi yếu tố thể lực, sức khỏe hơn rất nhiều so với 10, 15 năm trước đây. Một sự thay đổi, một sự giảm tải lịch thi đấu sẽ là điều tốt cho môn thể thao này, cũng như cho các tay vợt. Tôi đã chứng kiến rất nhiều những chấn thương mà các tay vợt gặp phải thời gian gần đây. Điều đó chẳng có lợi cho bất kỳ ai cả. Dù rất khó khăn, nhưng tôi thực sự hy vọng chúng ta sẽ tìm ra được một giải pháp thích hợp cho vấn đề này để cho tennis ngày càng phát triển hơn.”