|
(VnMedia) - Kết quả kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm rau, quả tại các vùng sản xuất, cơ sở sơ chế, đơn vị nhập khẩu, chợ đầu mối, siêu thị của TP Hà Nội và một số vùng lân cận trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 cho thấy, trừ hai mẫu rau phát hiện có dư lượng chất bảo vệ thực vật vượt mức cho phép, còn lại hầu hết rau quả trong nước và cả nhập khẩu đều không phát hiện vi phạm…
>>Rau Vân Nội có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gấp hơn 12 lần >>Hà Nội: Sẽ công bố kết quả kiểm tra rau quả tại các siêu thị >>Hoa quả Trung Quốc có an toàn?
Rau siêu thị: 100% an toàn Trong đợt kiểm tra, tại siêu thị Intimex Bờ Hồ (Công ty cổ phần Intimex Việt Nam) số 23 Lê Thái Tổ-Hà Nội; siêu thị Hà Nội (Công ty TNHH thực phẩm Hà Nội) số 51 Lê Đại Hành-Hà Nội; Siêu thị Bài Thơ RoSa CT 4A - Khu đô thị Bắc Linh Đàm, đoàn đã kiểm tra điều kiện kinh doanh rau và lấy 5 mẫu rau tại mỗi siêu thị để kiểm tra dư lượng thuốc BVTV.
Quá trình kiểm tra cho thấy, các siêu thị đã có đủ điều kiện để kinh doanh rau an toàn theo quy định tại Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Có quầy bán rau riêng biệt, đảm bảo vệ sinh; Có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh rau an toàn do Sở Công thương cấp; Có hợp đồng mua rau từ các cơ sở có đủ điều kiện sản xuất rau an toàn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra và cấp giấy; Có hóa đơn nhập và xuất bán hàng ngày. Duy có điều, cả 3 siêu thị đều thiếu Bản sao hợp lệ Thông báo tiếp nhận bản công bố rau, quả an toàn của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kết quả kiểm tra 38 hoạt chất thuốc BVTV được sử dụng phòng trừ sâu hại trên rau cho thấy, 15/15 mẫu rau (chiếm 100%) lấy tại các siêu thị kinh doanh rau đều an toàn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (một số mẫu không phát hiện có dư lượng thuốc BVTV, một số mẫu có phát hiện dư lượng thuốc BVTV nhưng dưới mức dư lượng tối đa cho phép).
Rau tại các cơ sở sản xuất: 11,8% không an toàn Đoàn đã kiểm tra và lấy mẫu tại hai cơ sở của Hà Nội là HTX sản xuất, tiêu thụ, chế biến sản phẩm nông nghiệp an toàn xã Vân Nội và HTX sản xuất tiêu thụ rau củ quả an toàn Hợp Tiến, cũng của xã Vân Nội. Tại Vĩnh Phúc, đoàn kiểm tra và lấy mẫu tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường và HTX dịch vụ nông nghiệp Vân Hội, huyện Tam Dương. Quá trình kiểm tra cho thấy các cơ sở có địa điểm sản xuất rau phù hợp với quy hoạch, trong đó 2 cơ sở là HTX sản xuất, tiêu thụ, chế biến sản phẩm nông nghiệp an toàn xã Vân Nội - Đông Anh, Hà Nội và HTX dịch vụ nông nghiệp Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn. Kiểm tra 38 hoạt chất thuốc BVTV được sử dụng phòng trừ sâu hại trên rau, kết quả cho thấy trong tổng số 17 mẫu rau kiểm tra về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có 15/17 mẫu (chiếm 88,2 %) an toàn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (một số mẫu không phát hiện có dư lượng thuốc BVTV, một số mẫu có phát hiện dư lượng thuốc BVTV nhưng dưới mức dư lượng tối đa cho phép). Tuy nhiên, 2/17 mẫu (chiếm 11,8 %) phát hiện có dư lượng thuốc BVTV vượt quá mức dư lượng tối đa cho phép. Cụ thể rau cải xanh được lấy tại HTX sản xuất, tiêu thụ chế biến sản phẩm nông sản an toàn xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội có dư lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật Fipronil vượt mức dư lượng tối đa cho phép (gấp hơn 12 lần). Trong khi đó, rau cải thảo được lấy tại HTX dịch vụ nông nghiệp Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cũng có dư lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật Permethrin vượt mức dư lượng tối đa cho phép (gấp 1,5 lần).
Hoa quả Trung Quốc: Không phát hiện sai phạm
Tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, đoàn đã lấy 10 mẫu quả gồm lê, quýt, táo,... để kiểm tra về dư lượng thuốc BVTV. Quá trình kiểm tra cho thấy 100% các lô hàng trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam đều được cơ quan kiểm dịch thực vật cửa khẩu kiểm tra đối tượng KDTV. Kiểm tra 37 hoạt chất thuốc BVTV cho kết quả 10/10 mẫu (chiếm 100%) đều an toàn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (một số mẫu không phát hiện có dư lượng thuốc BVTV, một số mẫu có phát hiện dư lượng thuốc BVTV nhưng dưới mức dư lượng tối đa cho phép).
Tuệ Khanh
|