Đang tải.....

Thương hiệu xe Porsche đứng đầu về độ tin cậy

19/03/2010 | 14:14:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Kết quả nghiên cứu về độ tin cậy của xe hơi tại Mỹ  “U.S. Vehicle Dependability Study” mà J.D. Power and Associates vừa công bố cho thấy Porsche là thương hiệu xe hơi đứng thứ nhất về độ tin cậy.

Nghiên cứu này của J. D. Power xác định số trục trặc mà các chủ xe ban đầu ghi nhận trong ba năm sở hữu trong đó bao gồm 198 lĩnh vực trục trặc. Xếp hạng được xác định bởi số trục trặc trên 100 xe, số trục trặc càng ít xếp hạng càng cao. Và nghiên cứu năm nay được dựa trên phản hồi của 52.000 chủ xe tại Mỹ.

Xe của hãng Porsche ghi nhận 110 trục trặc/100 xe đứng đầu bảng xếp hạng. Xếp thứ hai là thương hiệu Lincoln (114/100), rồi đến Buick và Lexus cùng ở mức 115 trục trặc/100 xe.

Sau đó lần lượt tới các thương hiệu Mercury (121), Toyota (128), Honda (132), Ford (141), Mercedes-Benz (142), Acura (143), Hyundai (148), Cadillac (150), Infiniti (150) và Subaru với tỷ lệ 155/100 xe, mức trung bình trong ngành công nghiệp ôtô. Các thương hiệu khác đều có số trục trặc cao hơn mức trung bình này.

Nhìn chung trong năm nay, khảo sát của J.D. Power là tin tốt lành đối với khách hàng vì 25 trong số 36 thương hiệu xe đã cải thiện độ tin cậy lâu dài của mình so với năm ngoái. Mức trục trặc trung bình cũng đã được cải thiện với tỷ lệ 155/100 so với 167/100 của năm ngoái.

Độ tin cậy của thương hiệu Toyota năm nay cũng không thay đổi so với năm ngoái bất chấp các vụ thu hồi kỷ lục của hãng xe này liên quan tới chân phanh.

Năm ngoái tỷ lệ trục trặc của Toyota là 127 còn năm nay tỷ lệ là 128. Năm ngoái Toyota xếp thứ tư còn năm nay xếp thứ sáu. Chỉ 0,1% hay bốn người trong 4.000 chủ sở hữu xe Toyota phàn nàn về các trục trặc với chân ga.

Trong số các nhà sản xuất tụt hạng so với năm ngoái có Audi, Mitsubishi và Land Rover. Audi ghi nhận thêm 25 trục trặc/100 xe so với năm ngoái do các mẫu xe A4 mui trần (convertible) và Q7. Mitsubishi có thêm 20 trục trặc. Còn Land Rover tiếp tục xếp cuối bảng xếp hạng với thêm 27 trục trặc/100 xe so với năm trước, khi thương hiệu này xếp thứ ba từ dưới lên./.

Lan Khanh (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*) 
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Xe hybrid của Mitsubishi
Mitsubishi Motors ngày 9/2 có kế hoạch tung ra chiếc xe hybrid plug-in (cắm sạc) đầu tiên của hãng này trong năm tài chính 2012.
Dấu ấn trên ôtô
Bảo tàng Vadim Zadorozhnyi lưu trữ những mẫu xe độc nhất vô nhị từng phục vụ các lãnh đạo nhà nước cấp cao Nga qua các thời kỳ.
Xe điện BYD-Daimler
Tiến trình sản xuất mẫu xe điện mới của Daimler và BYD đang diễn ra suôn sẻ, dự kiến mẫu xe này sẽ tung ra thị trường vào 2013.
Xe tải thử "chịu rét"
Hino Motors đang kiểm định xe tải có khả năng chạy trong điều kiện thời tiết vô cùng giá lạnh nhằm xâm nhập thị trường Nga.
Hứa hẹn năm khởi sắc
Theo số liệu mới công bố, 2012 được kỳ vọng là năm khởi sắc của ngành công nghiệp chế tạo ôtô Mỹ nói riêng, thế giới nói chung.
Xe tiết kiệm nhiên liệu
Hãng sản xuất xe hơi Ford vừa cho biết chi nhánh của hãng tại Nhật sẽ giới thiệu mẫu Ford Explorer XLT EcoBoost SUV vào ngày 25/2.
Trung Quốc còn hấp dẫn?
Trong 1-2 năm qua, một số doanh nghiệp nước ngoài bắt đầu phàn nàn rằng môi trường kinh doanh tại Trung Quốc đã ít thân thiện hơn.
Phấn đấu vào Top 10
Ngành công nghiệp ôtô Thái Lan phấn đấu sản xuất trên 2 triệu xe nhằm lần đầu lọt vào tốp 10 nhà sản xuất xe ôtô hàng đầu thế giới.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: