Người lao động Canada. (Nguồn: The Global and mail)
Kỹ năng luôn là mối quan tâm số một và Canada hiện không có đủ lao động có tay
nghề để bổ sung cho lực lượng lao động.
Quan ngại này của các quan chức Phòng Thương mại Canada (CCC) đã phản ánh tình
trạng thiếu lao động có tay nghề cao trong các lĩnh vực đang là trở ngại lớn
nhất đối với sức cạnh tranh của Canada trong nền kinh tế toàn cầu.
Theo báo cáo của CCC công bố trên mạng tin ipolitics.ca ngày 8/2 cho biết, tình
trạng thiếu lao động có tay nghề chỉ là một trong 10 rào cản đối với khả năng
cạnh tranh của Canada, tuy nhiên đây là vấn đề nóng nhất và thu hút nhiều sự chú
ý trong năm 2012.
CCC xác định hai nguyên nhân thiếu hụt lao động có tay nghề đó là giáo dục phát
triển kỹ năng ở trong nước còn yếu và sự hạn chế của người lao động nước ngoài
nhập cư.
CCC cho rằng, giáo dục Canada không cung cấp đủ những cơ hội cần thiết cho người
lao động và cần khuyến khích người dân tập trung nhiều hơn vào các ngành nghề
cần tay nghề, trong đó có khoa học, kỹ thuật.
Giáo dục Canada cần trang bị kiến thức và phải nhận thức về những cơ hội sau khi
tốt nghiệp cho các sinh viên.
Bên cạnh đó, những người nhập cư còn gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận,
học tập các kỹ năng cần thiết để cạnh tranh trong một nền kinh tế dựa trên tri
thức.
Việc xóa bỏ khoảng cách trong tỷ lệ việc làm giữa người nhập cư và người gốc bản
địa có thể sẽ bổ sung thêm 370.000 người vào lực lượng lao động Canada.
Để giải quyết vấn đề này, CCC đưa ra 9 giải pháp bao gồm hướng người Canada quay
trở lại ổn định việc làm; cải thiện hệ thống thuế; loại bỏ rào cản nội bộ áp đặt
các chi phí không cần thiết cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng; thực hiện
việc điều chỉnh hiệu quả; có các biện pháp thu hút đầu tư quốc tế; khuyến khích
nghiên cứu - phát triển và đưa ra ứng dụng trong thị trường; sử dụng công nghệ
tăng cường sự cạnh tranh; hỗ trợ tài chính cần thiết cho các doanh nghiệp phát
triển; và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng trong thế kỷ XXI để theo kịp với nhu
cầu của đất nước./.
(TTXVN/Vietnam+)