Đang tải.....
Tin Tức Online - Kinh tế - Khi ví tiền “đình công”!

 
Làm cha mẹ
Đừng “ép” trẻ tập đi quá sớm
Nhiều ông bố bà mẹ cố gắng cho trẻ tập đi sớm
Hậu trường
Những kiều nữ Việt bên Cường Đô la
Họ bị "nghi án" là có tình ái với Cường Đô la
Người nổi tiếng
Tôi không bao giờ xin xỏ ai
Khánh Linh nghiêm túc với nghề "chậm mà chắc"

 
 
Gửi bài viết In bài viết   Cỡ chữ
Khi ví tiền “đình công”!
07/11/2009 08:07 (GMT +7)

Chi tiêu là một nhu cầu không thể thay thế hoặc loại bỏ, nhưng khi ví tiền của bạn “đình công” vì mức chi vượt quá mức cho phép, bạn sẽ làm gì?

Trong tình huống này, nhiều người sẽ từ chối “quyền” mua sắm chính đáng và coi việc từ chối như một hành động “răn dạy” bản thân nên kế hoạch hơn trong chi tiêu. Cách này là phổ biến nhất và cũng… khổ nhất.

Bên cạnh đó, có người sẽ tìm nguồn “năng lượng” từ bạn bè để giải tỏa nhu cầu cấp bách và sẽ hoàn lại khi có lương hoặc thu nhập từ những khoản khác sau. Giải pháp này xem ra có vẻ ổn khi bạn không phải “chịu khổ” nhưng có những vấn đề nảy sinh rằng bạn là người chi tiêu không có kế hoạch dẫn đến việc vay mượn, từ đó hình ảnh của bạn cũng trong mắt bạn bè là những người không chủ động về thu – chi, lúc nào cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chuyện nhìn nhận hay đánh giá thông qua những lần “mượn tạm” cũng là điều khó tránh khỏi. Giải pháp này nguy hiểm về lâu về dài.

Thêm một giải pháp nữa cũng là lựa chọn của khá nhiều người, đó là “hạ cấp” chi tiêu. Cụ thể hơn, thay vì hàng mới thì sẽ được thay thế bằng hàng “second-hand”. Thay vì sẽ được hưởng những dịch vụ hạng ưu thì giờ là “thường thường bậc trung”. Tất cả những nỗ lực trên nhằm “níu kéo” và “xoa dịu” chiêc ví của bạn đừng “đình công”. Cách này đòi hỏi sự nhẫn nhịn và cả sự… hy sinh một cách thầm lặng. Gọi là hy sinh vì khi “hạ cấp” như thế bạn cũng rất có khả năng mua phải hàng nhái, hàng có chất lượng thấp và khi đó thì “mất cả chì lẫn chài”.

Cả ba giải pháp trên đều là giải pháp tình thế và chưa thực sự thông minh nởi nếu là người biết cách chi tiêu hợp thời thì sẽ biết “cắt giảm” từ những nguồn chi một cách hiệu quả mà không phải “từ chối”, không phải “hạ cấp” và cũng chẳng phải “mượn tạm” ai hết. Đến lúc này thì những chiếc coupons được cắt từ COUPONS Khuyến Mãi là một giải pháp mang tính bền vững, hiệu quả và thông minh hơn.

Được giảm giá trong khi giá trị hàng hoặc dịch vụ không giảm, chẳng nhẽ bạn lại từ chối điều đó để tự làm “khổ” mình!

Một cuốn COUPONS Khuyến Mãi phát hành thứ 5 đầu tiên mỗi tháng sẽ là một lựa chọn “hợp mốt”. Coupons được cắt sẵn, cất vào ví và sử dụng một cách ung dung, trong sự thèm muốn, ngưỡng mộ của những người đi cùng, vì có thể họ sẽ vẫn hiểu một điều: chỉ có khách vip mới được giảm giá.

Và, vậy là ví tiền hết “đình công”, một mẹo nhỏ được “giúp đỡ” bởi COUPONS Khuyến Mãi.

Theo

Quang cao

TIN MỚI:
Ngân hàng Nhà nước rà soát hoạt động kinh doanh vàng (18/03/2010)
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chỉ đạo về việc thu thập và cung cấp thông tin, số liệu về tình hình kinh doanh vàng tại một số thành phố lớn.
Cổ phiếu thưởng như nồi cháo loãng! (18/03/2010)
Tăng vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu thưởng năm nay, được cho là không hấp dẫn nhà đầu tư. Mấy năm trước, cổ phiếu phát hành thêm đúng nghĩa là thưởng thì nay, nhận cổ phiếu có khi còn bị lỗ vì giá giảm.
HOSE chuẩn bị thử nghiệm giao dịch buổi chiều (18/03/2010)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đang trù tính kế hoạch thử nghiệm kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều, thay vì gói gọn trong buổi sáng như hiện nay.
TIN ĐÃ ĐƯA:
Hệ thống bán lẻ vẫn bình yên đến cuối năm (06/11/2009)
Đa số hàng hoá dành cho mùa kinh doanh cuối năm đều đã về kho hết rồi, chờ phân phối, cho nên sẽ không có gì ảnh hưởng lớn trong mùa này”.
Dừng hỗ trợ lãi suất: Từ từ hay đúng hạn? (06/11/2009)
Trong khi Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế kiên trì quan điểm “không nên tiếp tục” thì Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách lại “rất đồng tình” với quyết định kéo dài hỗ trợ lãi suất ngắn hạn của Chính phủ.
Giá vàng bất ngờ vượt 25 triệu đồng/lượng (06/11/2009)
Giá vàng trong nước buổi trưa nay đã bất ngờ vượt mốc 25 triệu đồng/lượng dù giá vàng thế giới đi ngang.
Thông qua mục tiêu tăng trưởng 2010 khoảng 6,5% (06/11/2009)
Sáng nay 6/11, với 85,4% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 2010.
Lãi suất tăng cao, huy động vốn vẫn không dễ (06/11/2009)
Điều chỉnh giảm theo đúng “tín hiệu” của ngân hàng trung ương hay dồn dập tăng tiền gửi tiết kiệm... các hoạt động nối tiếp nhau đang khiến thị trường tiền tệ sôi động.
Doanh nghiệp sẽ “nẫng” ưu đãi của người nghèo (06/11/2009)
Quá nhiều ý kiến “can gián” trong phiên thảo luận về sửa luật để hạ thuế GTGT cho người nghèo mua nhà ở XH, thuế thu nhập DN trong đầu tư xây nhà giá rẻ nên QH sẽ lấy phiếu thăm dò để quyết định số phận dự án luật.
Các hãng thẻ tín dụng Mỹ hết đường "hành" khách (05/11/2009)
Quốc hội Mỹ đang tiến hành bỏ phiếu để sớm đưa vào thực thi Luật bảo vệ người sử dụng thẻ tín dụng nhằm hạn chế nhà phát hành kiếm bộn tiền phạt khách.
Xây nhà xã hội: Không nên hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp (05/11/2009)
Tại phiên thảo luận chiều 5/11, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị dừng sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và VAT vì lo khoản ưu đãi thuế cho người nghèo rơi vào túi người giàu.
Mỹ vẫn giữ nguyên lãi suất USD (05/11/2009)
Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) vừa thông báo tiếp tục giữ lãi suất cơ bản ở mức 0% - 0,25% ít nhất cho đến hết năm nay.
“Kéo thẳng”… đường cong lãi suất (05/11/2009)
Ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất huy động VND, đường cong lãi suất đang được “kéo thẳng” ở nhiều thành viên.

Thời điểm đóng cửa hoạt động kinh doanh vàng tài khoản đến gần. Các sàn vàng “chui” vẫn diễn ra khá sôi động với nhiều hình thức khác nhau.

Đề nghị chưa đưa nhà ở vào diện chịu thuế của Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã nhận được sự đồng thuận cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi xem xét dự án Luật Thuế nhà đất, sáng 15/3, tại phiên họp thứ 29.

Có không ít mặt hàng nhập khẩu trên thị trường dù niêm yết bằng VND, nhưng khi bán vẫn tính bằng USD nhằm lập lờ tỉ giá để “móc túi” người tiêu dùng.

Các cơ quan quản lý cho rằng có thể giám sát được sự minh bạch của doanh nghiệp xăng dầu khi cách tính giá mặt hàng này được công khai.

8-3 năm nay còn là dịp bù cho Valentine rơi vào đúng mồng 1 tết vừa qua nên giá hoa càng cắt cổ. Người buôn hoa viện cớ giá cả các mặt hàng, dịch vụ khác đều tăng giá nên hoa phải tăng theo, còn người mua hàng chỉ biết… sốc.

Tập đoàn bảo hiểm AIG của Mỹ đang đàm phán việc bán lại công ty bảo hiểm nhân thọ Americal International Assurance (AIA) cho hãng Prudential của Anh, với giá 35 tỷ USD.

Toyota, nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới, đang phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng tồi tệ khi phải thu hồi cùng lúc gần chục triệu xe trên phạm vi toàn cầu vì lý do chất lượng. Những đợt thu hồi kỷ lục đang làm tổn hại nghiêm trọng tới uy tín lâu năm của hãng xe Nhật Bản này.



 
Ngân hàng Nhà nước rà soát hoạt động kinh doanh vàng
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chỉ đạo về việc thu thập và cung cấp thông tin, số liệu về tình hình kinh doanh vàng tại một số thành phố lớn.
  • Hủy tour đến Thái Lan
    Trước tình hình nhạy cảm về chính trị ở Thái Lan, các hãng lữ hành quốc tế trong nước đã hủy tour đi đến quốc gia này và tư vấn khách hàng chuyển sang các tuyến, điểm du lịch lân cận.
  • Vàng lại bị USD "hất ngã"
    Đang hưng phấn với mức đỉnh sau hai tuần, giá vàng bỗng dưng đổ dốc bởi sự hồi sinh của USD.

Cổ phiếu thưởng như nồi cháo loãng!
Tăng vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu thưởng năm nay, được cho là không hấp dẫn nhà đầu tư. Mấy năm trước, cổ phiếu phát hành thêm đúng nghĩa là thưởng thì nay, nhận cổ phiếu có khi còn bị lỗ vì giá giảm.
  • Phố Wall giữ vững đà tăng
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 16.3 (vào rạng sáng nay, 17.3, giờ VN), chứng khoán châu Âu đã trở lại đà tăng; trong khi các thị trường chứng khoán chủ chốt tại châu Á tiếp tục đi xuống. Mức tăng của các chỉ số chứng khoán Mỹ được mở rộng.
  • Chứng khoán đã đòi được ‘nợ’
    Sau hai phiên liền mất điểm, các sàn chứng khoán hôm nay xanh trở lại. Chỉ số Vn - Index và HNX - Index đều tăng khá vững vàng và tiến đến những mốc tâm lý quan trọng.

Hoang hóa những dự án triệu "đô"
Các nhà đầu tư đã khởi công những dự án hàng “triệu đô” ở vùng đất Quảng Bình còn nhiều khó khăn. Nhưng, thời gian cứ trôi qua mà dự án vẫn “đắp chiếu”.
  • Điêu đứng vì mua nhà... trên giấy
    Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15B, Bộ Công an) đang thụ lý hồ sơ vụ mua nhà... trên giấy xảy ra tại dự án “khu liên hợp thương mại, nhà cao tầng Hòa Bình” (Q.Tân Phú, TP.HCM).
  • Bất động sản sau Tết: Nhắm đất, ngóng nhà
    Sau nhiều năm, cả thị trường bất động sản Hà Nội và Tp.HCM lại có chung một kịch bản tương tự trong cùng một thời điểm.

Bi hài chuyện vay vốn
Sản xuất phục hồi, đơn hàng đổ về, nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh tăng nhanh, nhiều doanh nghiệp chưa kịp mừng đã phải “méo mặt” chạy vốn .Doanh nghiệp xoay sở đi vay vốn gian khổ không khác gì đi… lấy kinh” (!).

Chân dung vị tỷ phú "lật đổ" Bill Gates
Tạp chí Forbes hôm 10-3 công bố danh sách những người giàu nhất thế giới hiện nay, trong đó tỷ phú Carlos Slim người Mexico vượt qua cả Bill Gates và Warren Buffet để trở thành người giàu nhất hành tinh.
  • Tỷ phú số 1 thế giới là người Mexico
    Ông trùm truyền thông Carlos Slim của Mexico đã vượt hai tỷ phú người Mỹ Bill Gates và Warren Buffett để đứng đầu danh sách những người giàu nhất hành tinh hiện nay, do tạp chí Forbes xếp hạng.
  • Tương lai nào cho CEO Việt?
    Chúng tôi đã có buổi trao đổi với ông Lê Văn Sơn (Sonny Sơn), TGĐ của Anoasis Beach Resort, đồng thời là phó chủ tịch thường trực CLB Doanh nhân NGÔI SAO VIỆT, về kinh nghiệm, hướng đi cho các CEO tương lai.


 
Giá vàng, dầu diễn biến trái chiều
Giá vàng giao kỳ hạn tăng trong phiên giao dịch ngày 15/3 khi nhà đầu tư đẩy mạnh mua vàng trong vai trò công cụ đầu tư thay thế. Đáng chú ý, giá vàng vẫn tăng ngay cả khi đồng USD tăng giá.
Chưa đưa nhà ở vào diện chịu thuế
Đề nghị chưa đưa nhà ở vào diện chịu thuế của Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã nhận được sự đồng thuận cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi xem xét dự án Luật Thuế nhà đất, sáng 15/3, tại phiên họp thứ 29.
Thị trường sắt thép, xi măng loạn giá
Từ khi giá điện tăng (ngày 1 - 3), không chỉ các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng hàng ngày tăng theo, ngay cả những loại hàng hóa thuộc diện bình ổn giá cũng được dịp “tát nước theo mưa”.
CPI tháng 3 có thể tăng dưới 1%
Ngày 15/3, Tổng cục Thống kê sẽ chốt số liệu điều tra để tính toán chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng cuối quý 1/2010. Một nguồn tin từ cơ quan này cho biết, CPI tháng 3 có thể tăng dưới 1%.
Công ty Diana đón nhận Huân chương Lao động hạng III
Ngày 13/3/2010, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Diana đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.
VN-Index tăng nhẹ, HNX-Index giảm điểm
Trong phiên giao dịch khởi đầu tuần mới (15.3), thị trường chứng khoán Việt Nam lại diễn biến trái chiều trên hai sàn giao dịch.
Vàng chưa thể thoát xu hướng giảm giá
Giá vàng sáng đầu tuần tăng trở lại gần mức 26,50 triệu đồng/lượng, sau khi đã giảm khá mạnh cuối tuần trước.
Trung Quốc quyết duy trì tỷ giá hối đoái
Phát biểu sau phiên bế mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XI, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo hôm qua khẳng định, nước này sẽ duy trì tỷ giá đồng NDT ổn định và tiếp tục cải cách cơ chế hình thành tỷ giá, đảm bảo ở mức hợp lý.
Hàng ngàn dự án “áng chừng”
Tình trạng quy định cốt nền cục bộ khi cấp phép xây dựng tại các quận, huyện ở TP.HCM đã tạo ra cảnh lô nhô cao thấp... khiến người dân phải mệt mỏi chống ngập.
Sàn vàng “chui” lộ diện
Thời điểm đóng cửa hoạt động kinh doanh vàng tài khoản đến gần. Các sàn vàng “chui” vẫn diễn ra khá sôi động với nhiều hình thức khác nhau.
Sinh viên, người thuê nhà được mua điện theo giá chuẩn (6)
Ngày 15/3 Bộ Công Thương đã ra chỉ thị số 11/CT- BTC về kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện năm 2010 tại các địa điểm cho thuê nhà để ở.
Dưa hấu xếp hàng chờ... thối (4)
Xe tải rồng rắn chở dưa hấu sang Trung Quốc bán theo kiểu... chợ quê, để rồi phải cay đắng dội ngược về tiêu thụ trong nước do bị ép giá.
Bi hài chuyện vay vốn (1)
Sản xuất phục hồi, đơn hàng đổ về, nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh tăng nhanh, nhiều doanh nghiệp chưa kịp mừng đã phải “méo mặt” chạy vốn.
VN-Index tăng nhẹ, HNX-Index giảm điểm (0)
Trong phiên giao dịch khởi đầu tuần mới (15.3), thị trường chứng khoán Việt Nam lại diễn biến trái chiều trên hai sàn giao dịch.
Vàng chưa thể thoát xu hướng giảm giá (0)
Giá vàng sáng đầu tuần tăng trở lại gần mức 26,50 triệu đồng/lượng, sau khi đã giảm khá mạnh cuối tuần trước.
Biến vốn gửi ngắn hạn thành dài hạn
Hoạt động huy động vốn đang có nhiều thay đổi, trong đó ngân hàng (NH) khuyến khích người dân gửi dài hạn nhưng lại thoải mái cho rút trước hạn.
Sinh viên, người thuê nhà được mua điện theo giá chuẩn
Ngày 15/3 Bộ Công Thương đã ra chỉ thị số 11/CT- BTC về kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện năm 2010 tại các địa điểm cho thuê nhà để ở.

Bi hài chuyện vay vốn
Sản xuất phục hồi, đơn hàng đổ về, nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh tăng nhanh, nhiều doanh nghiệp chưa kịp mừng đã phải “méo mặt” chạy vốn.
Hoang hóa những dự án triệu "đô"
Các nhà đầu tư đã khởi công những dự án hàng “triệu đô” ở vùng đất Quảng Bình còn nhiều khó khăn. Nhưng, thời gian cứ trôi qua mà dự án vẫn “đắp chiếu”.

Điêu đứng vì mua nhà... trên giấy
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15B, Bộ Công an) đang thụ lý hồ sơ vụ mua nhà... trên giấy xảy ra tại dự án “khu liên hợp thương mại, nhà cao tầng Hòa Bình” (Q.Tân Phú, TP.HCM).
Dưa hấu xếp hàng chờ... thối
Xe tải rồng rắn chở dưa hấu sang Trung Quốc bán theo kiểu... chợ quê, để rồi phải cay đắng dội ngược về tiêu thụ trong nước do bị ép giá.

Người tiêu dùng chưa ý thức được quyền lợi của mình
Đó là nhận định của Thứ trưởng Công thương Lê Danh Vĩnh tại hội thảo “Chống hàng nhái, hàng giả, bảo vệ thương hiệu Việt và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tổ chức tại TP HCM nhân Ngày người tiêu dùng quốc tế 15/3.
Tràn lan dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán
“Nhận tư vấn đầu tư chứng khoán hiệu quả cao, đảm bảo lợi nhuận trên 30%/tháng. Đầu tư thành công chỉ xin 10% tổng lợi nhuận, không thành công xin chịu 1% khoản tiền bị mất…”.

AUD sắp ngang bằng USD?
Giới chuyên gia kinh tế nhận định, với sự tăng giá liên tục trong thời gian qua của đồng đô la Australia (AUD), nhiều khả năng đồng tiền này sẽ ngang bằng với USD (1AUD/1 USD) vào khoảng giữa năm nay.
Điện, than, xăng kêu oan
Hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với các tập đoàn, Tổng công ty về kế hoạch phát triển KT-XH 2010.


SỰ KIỆN

Quang cao