Đang tải.....
sgtt.vn, 26.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 09.02.2012, 08:38 (GMT+7)

Dự thảo Chiến lược việc làm giai đoạn 2011 – 2020

Ưu tiên phát triển việc làm nông nghiệp có năng suất

SGTT.VN - Bộ Lao động, thương binh và xã hội vừa gửi lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan dự thảo Chiến lược việc làm giai đoạn 2011 – 2020 trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Theo đó, ưu tiên cơ hội việc làm có năng suất tại khu vực nông thôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu của chiến lược này.

Lao động nông thôn thất nghiệp vẫn là bài toán chưa lời giải trong nhiều chiến lược việc làm. Ảnh: Đức Hiệp

Dự thảo nói rõ, nguyên nhân của việc phải ưu tiên phát triển này bởi vì hiện nay, phần lớn lao động nông thôn vẫn phải làm những công việc ở nông thôn với kỹ năng thấp và với thu nhập rất thấp. Vì vậy, cần phải có nỗ lực chung để tạo ra những cơ hội việc làm có năng suất cao hơn ở khu vực nông thôn, giải quyết vấn đề việc làm dễ bị tổn thương và lao động nghèo.

Dự thảo cũng đặt các mục tiêu cụ thể như: đến năm 2020 sẽ tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 70% (trong đó, lao động qua đào tạo nghề đạt trên 55%); tỷ lệ thanh niên (15 – 24) tham gia giáo dục và đào tạo tăng lên ít nhất 50%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động mỗi năm; tỷ lệ tăng trưởng việc làm bình quân đạt khoảng 2%/năm; tốc độ tăng số lượng việc làm trong khu vực phi nông nghiệp từ 4 – 5%/năm...

Ông Hoàng Ngọc Vinh, vụ trưởng vụ Giáo dục chuyên nghiệp (bộ Giáo dục và đào tào), người được mời lấy ý kiến đóng góp nhìn nhận: Chiến lược việc làm sẽ phải khắc phục bất cập từ kết quả điều tra lao động – việc làm năm 2010 là: 72% lao động ở khu vực nông thôn, gần 90% lao động ở nông thôn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với năng suất thấp; tỷ lệ thiếu việc làm của khu vực nông thôn cao (năm 2010 khoảng 5,4%), phần lớn lao động nông thôn vẫn gặp nhiều khó khăn trong cải thiện thu nhập. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động chậm trong khi gia tăng dân số tự nhiên vẫn tiếp tục, quá trình di cư, thu hút đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn cùng với những rủi ro của nền kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng đã và đang tạo ra những thách thức đối với việc làm tại khu vực nông thôn.

Đức Hiệp

  
  
Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

Các ý kiến (1)
Ngọc Diệp
Xin có chút ý kiến về tạo nhiều việc làm để giúp tăng thu nhập cho cư dân vùng nông thôn. Nông thôn ta từ lâu đã hưởng được rất nhiều ưu ái của nhà nước và đã có những bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên đâu đó vẫn còn cảnh sống lam lũ vì công việc ruộng đồng đâu thường xuyên có để mà làm. Lớp dạy nghề mở tràn lan nhưng đa số thanh niên chỉ quan niệm là học để cho biết, bởi vì chưa thật sự gắn với tình hình công việc thực tế tại địa phương, và rồi những thanh niên nông dân với rất nhiều chứng chỉ nghề cũng phải xách gói lên các khu công nghiệp ở thành phố lớn để mưu sinh, và rồi công việc đồng áng thuê mướn công nhật ngày càng khó khăn hơn. Mỗi địa phương tùy vào nhân lực, thổ nhưỡng, tài chính... đều có cách thức canh tác khác nhau, và cũng nhờ vậy mà luôn phát kiến ra những mô hình sản xuất mới, giúp gia tăng thu nhập đáng kể cho nông hộ và góp phần tăng trưởng kinh tế. Để phát huy tiềm năng cũng như nguồn nhân lực hiện có của địa phương đồng thời từng bước giữ chân thanh niên ở lại với quê hương, cần thiết phải tổ chức quy hoạch mô hình sản xuất, kinh doanh cụ thể ngay tại từng mỗi thôn xóm nhỏ. Mô hình sản xuất cần chú trọng ưu tiên về đặc điểm nhân lực, thứ hai là tập quán canh tác, và thứ ba là đầu ra của sản phẩm. Như vậy muốn phát triển nông thôn thì trước tiên phải có nguồn nhân lực tha thiết với ruộng đồng. Có nguồn nhân lực tốt, nhà nuớc sẽ có địa chỉ tin cậy để đầu tư. Được đầu tư xem như được tiếp thêm sức mạnh, và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, kinh doanh từ đó cũng sẽ phát triển theo. Việc làm tốt được công nhận thì nông dân sẽ càng có thêm sức mạnh và niềm tin, và càng có thêm nhiều sáng kiến để xây dựng quê hương ngày một khang trang.
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
Kiểu gõ:
Họ và tên
Địa chỉ email
Nhập mã bảo vệ:
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
Thông tin Chứng khoán
SGTT.VN - Nhóm hàng điện thoại và linh kiện đã bước qua năm đầu tiên xuất siêu và đang tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Nhưng nếu không định vị được vai trò nghiên cứu phát triển từ đội ngũ trong nước, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến của sản xuất và lắp ráp đơn thuần.

Xem thêm »