>> Hỏng mắt vì chơi đùa
>> Hỏng mắt chỉ vì sơ suất nhỏ
Theo các bác sĩ Bệnh viện Mắt TW, 47% tai nạn mắt xảy ra lứa tuổi 18-45, lứa tuổi lao động kiếm sống; 25% chấn thương mắt trên trẻ em. Tai nạn có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng ở nhà là nhiều nhất: 47%, khi vui chơi nhất là chơi thể thao: 15%, 16% do công việc, 12% do tai nạn giao thông, 14% là trong các hoàn cảnh khác.
Hư mắt vì đá bóng
Sáng 9/2, ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật chờ đến lượt, ông N.H.D. 53 tuổi, ở Cát Linh, Hà Nội hai tay bưng mắt, ủ rũ. Bà Nguyễn Phương Thu, vợ ông, kể cách đây một tuần trong lần chơi đá bóng, không may, ông D bị một người bạn đá thẳng quá bóng vào mắt trái. Choáng váng mất một lúc, ông D. lại chơi tiếp. Về nhà, vì không thấy mắt bị sưng hay đau nhức, ông D. không đi khám. Một tuần sau, khi thấy bên mắt bị va đập đỏ lên, gần như không phân biệt được sáng tối, ông D. mới vội vàng đến bệnh viện để khám.
 |
| ThS.BS Đặng Trần Đạt và ê kíp đang phẫu thuật chấn thương mắt cho bệnh nhân N.H.D. |
Bác sĩ Đặng Trần Đạt, Phó trưởng khoa Đáy mắt – Màng bồ đào, người trực tiếp khám cho ông D., cho biết ông D. bị chấn thương mắt nặng do đụng dập, có phản ứng tế bào máu trong tiền phòng, dịch kính đọng nhiều máu, bong võng mạc gần như toàn bộ, kèm theo vết rách do hoại tử võng mạc do chấn thương, nghi ngờ có tổn thương hoại tử ở nhiều vùng trong mắt. Điều đáng buồn là do chấn thương nặng cộng với việc đến BV quá muộn nên các BS đã không thể “cứu” được thị lực của ông D. Sau ca mổ cấp cứu để hàn vết rách, giúp võng mạc áp trở lại vị trí ban đầu, đồng thời làm sạch máu đọng và hoại tử, ông D bị giảm thị lực vĩnh viễn.
Trước đó, khi đang đứng rìa ngoài chờ đến lượt chơi golf, một người đàn ông bất ngờ bị quả bóng golf bay thẳng vào mặt. Cú va đập mạnh ở khoảng cách gần chỉ khoảng 10m đã khiến nạn nhân bị vỡ nhãn cầu. Bác sĩ Nguyễn Quốc Anh, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết dù được cấp cứu ngay sau tai nạn nhưng các bác sĩ đã không thể cứu được thị lực mắt trái của bệnh nhân này vì vỡ toàn bộ nhãn cầu, giác mạc hỏng hoàn toàn.
Chủ động phòng tránh
Bác sĩ Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết chấn thương mắt khi chơi thể thao là nguyên nhân phổ biến gây mù loà vĩnh viễn vì những tương tác khi chơi thể thao rất mạnh. Tại Mỹ có khoảng 40.000 ca chấn thương mắt do chơi thể thao mỗi năm. Nếu không bảo vệ mắt đúng cách khi tham gia những môn thể thao như bóng rổ, bóng đá cũng như những môn thể thao dưới nước và những môn có dùng vợt, có thể gặp phải những chấn thương nghiêm trọng về mắt. Phong trào cầu lông nghiệp dư trong các công sở, nhà trường, phường xóm ngày càng phát triển. Tai nạn về mắt do vậy cũng tăng tương ứng. Mọi người nên chủ động dùng những dụng cụ bảo vệ mắt thích hợp cho từng môn thể thao.
Bác sĩ Cương khuyến cáo, điều trị chấn thương mắt rất phức tạp, tốn kém và mất nhiều thời gian nhưng kết quả thường không như mong muốn. Phòng tránh chấn thương, bảo vệ mắt là biện pháp hiệu quả, thiết thực nhất.
|
Xử trí ban đầu khi bị chấn thương mắt
Không nên ấn, đè mạnh vết thương ở mắt; không nên cố gắng tự lấy dị vật đang ở trên mắt; bị chất lỏng vào mắt gây bỏng nên rửa mắt dưới vòi nước khoảng 15 phút; không tự nhỏ thuốc hay tra thuốc mỡ vào mắt; với vết thương có chảy máu chỉ nên băng che, vết thương có sưng nề và bầm tím có thể đắp đá hoặc nước lạnh; nếu bị bụi vào mắt có thể nhúng mắt vào bát hoặc cốc nước, mở mắt to và chớp mắt 4-5 lần để bụi trôi ra.
|