Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã đưa ra một số giải pháp nhằm bình ổn giá dừa.
Trước mắt các doanh nghiệp chế biến dừa trong tỉnh sẽ mua dừa với giá
4.500 đồng/quả, tỉnh sẽ họp bàn với các ngân hàng thương mại tăng hạn mức
tín dụng cho các doanh nghiệp chế biến dừa để tăng sức thu mua và khuyến
khích các doanh nghiệp loại bớt khâu trung gian trong mua dừa nguyên
liệu, tiến tới mua dừa trực tiếp với nông dân.
Tỉnh cũng
chỉ đạo Sở Công Thương tích cực tìm thêm thị trường tiêu thụ các sản
phẩm chế biến từ dừa và sẽ kiến nghị Bộ Tài chính điều tiết số tiền trên
10 tỷ đồng, từ thu thuế xuất khẩu dừa nguyên liệu cho Bến Tre để lập
quỹ bình ổn giá dừa và đầu tư lại cho người trồng dừa.
Tỉnh cũng kiến
nghị Bộ Công Thương xem xét công nhận dừa là cây công nghiệp để có chính
sách đầu tư và hỗ trợ khi khó khăn.
Từ cuối năm 2011
đến nay, giá dừa liên tục xuống và đã đến mức báo động: chỉ còn khoảng
3.000 đồng/quả, bằng 1/4 so với năm ngoái. Nguyên nhân là do thị trường
xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ dừa, trong đó có mặt hàng chủ lực là
cơm dừa nạo sấy, xuất sang một số nước thuộc EU, Trung Đông… giá giảm
mạnh, đặc biệt là giá cơm dừa nạo sấy từ 2.730 USD/tấn nay chỉ còn 1.150-1.200 USD/tấn. Mặt khác, các nước có trồng dừa đang vào vụ thu hoạch
và lại trúng mùa cũng góp phần làm cho giá dừa nguyên liệu giảm.
Bến Tre hiện có hơn 52.400ha dừa, sản lượng trên 413 triệu quả/năm./.
Văn Trí (TTXVN)