Trước mắt, Chính phủ lựa chọn 3 vấn đề then chốt nhất để tập trung tái cấu trúc, đó là tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cơ cấu thị trường tài chính.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì xây dựng Đề án về tái cơ cấu đầu tư, với mục tiêu là xem xét tất cả các nguồn vốn trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, chứ không chỉ là đầu tư công. Tái cấu trúc nền kinh tế, nói thì dễ, nhưng làm không đơn giản.
Yếu tố mấu chốt nhất là phải có quyết tâm chính trị cao từ người lãnh đạo cao nhất, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội và toàn hệ thống chính trị. Phải làm sao để mọi người dân đều hiểu rằng, đã đến lúc chúng ta phải đổi mới, không thể phát triển theo kiểu cũ được nữa.
Tái cấu trúc, sắp xếp lại có nghĩa là phải chấp nhận hy sinh, có bộ phận phải dẹp đi để bộ phận khác sinh ra. Nếu chúng ta cứ dĩ hòa vi quý, thấy khó khăn lại chùn bước, thì không thể tái cấu trúc được nền kinh tế. Tôi tin chắc rằng, với quyết tâm chính trị cao và với cách làm như vậy, nhất định chúng ta sẽ thành công.