Ngày 19/11, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự thảo Luật Lưu trữ và cho ý kiến về dự thảo Luật Kiểm toán độc lập. Tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Kiểm toán độc lập, đa số đại biểu (ĐB) tán thành với sự cần thiết ban hành luật này (gồm 8 chương, 70 điều) nhằm xây dựng khung pháp lý hoàn thiện về kiểm toán độc lập, tạo điều kiện cho dịch vụ kiểm toán phát triển; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kiểm toán, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong lĩnh vực kiểm toán. Tuy nhiên qua thảo luận các ĐB cũng cho rằng hoạt động kiểm toán hiện nay còn hạn chế, bất cập, pháp luật chưa hoàn chỉnh... do đó không nên cho kiểm toán viên hoạt động độc lập, tách riêng và việc quy định kiểm toán viên hành nghề trong các doanh nghiệp, không được hành nghề với tư cách cá nhân là cần thiết. Liên quan đến quy định góp vốn, các ĐB đề nghị không nên quy định giám đốc hoặc tổng giám đốc doanh nghiệp TNHH kiểm toán phải góp vốn vào doanh nghiệp kiểm toán. Ngoài ra, các ĐB cũng đề nghị, cần phải làm rõ bản chất và sự khác nhau giữa kiểm toán độc lập với Kiểm toán Nhà nước và kiểm toán nội bộ, vì vậy việc quy định giá trị kiểm toán trong Dự thảo luật là cần thiết. Trước đó, khi thảo luận về Luật Lưu trữ, các ĐB đề nghị cần làm rõ Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ gồm những thành phần nào, trách nhiệm và chức năng cụ thể thế nào...
TS-CT