Lãnh đạo doanh nghiệp châu Á cho rằng khủng hoảng nợ khu vực đồng tiền chung euro (eurozone) mang tới nhiều cơ hội đầu tư cho họ hơn là các đối thủ Bắc Mỹ, kết quả một cuộc thăm dò cho thấy.
Theo khảo sát với 800 lãnh đạo doanh nghiệp Bắc Mỹ, châu Á và Trung Á, hơn 3/4 lãnh đạo châu Á cho biết họ nhận thấy tiềm năng đầu tư vào các doanh nghiệp châu Âu và 45% cho biết có kế hoạch thực hiện điều đó trong năm 2012.
Trong khi đó, các lãnh đạo Bắc Mỹ kém lạc quan hơn về tương lai của châu Âu và chỉ 7% lên kế hoạch đầu tư. Tại Trung Đông, 14% giới chủ doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư ổn định với châu Âu.
Chủ tịch FTI Consulting tại châu Âu, Mark Malloch Brown cho biết, các nghiên cứu của hãng cho thấy các doanh nghiệp châu Á có nền tảng kinh doanh đúng, và quan trọng hơn là tâm lý đúng về tận dụng lợi thế của tình hình biến động.
Khảo sát với các doanh nghiệp toàn cầu được thực hiện trong thời gian từ 9 đến 16/1.
Hơn 70% lãnh đạo châu Á tin rằng các đối thủ cạnh tranh châu Âu đang gặp khó khăn và cho rằng hàng hóa châu Âu hiện đang rẻ hơn.
Bất chấp căng thẳng thương mại, khối lượng thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc và 27 nước Liên minh châu Âu (EU) tăng ổn định trong những năm gần đây. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc do các hãng EU thực hiện đạt 4,9 tỷ euro trong năm 2010, trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư 900 triệu euro vào EU.
FTI cho biết có một vài khu vực tại châu Âu mà các doanh nghiệp nước ngoài có thể tận dụng lợi thế của việc bán tài sản khẩn cấp trong cuộc khủng hoảng.
Các ngân hàng và chính phủ có thể đón nhận nhiều cơ hội. Báo cáo cho biết, nhiều ngân hàng đã hoãn hành động khi kỳ vọng rằng nền kinh tế đang được vực dậy sẽ giúp họ bán tài sản dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sự e ngại của họ trước đó có thể buộc các ngân hàng chuyển lỗ bằng cách bán tài sản ra thị trường.
Chính phủ các nước châu Âu cũng đang tìm cách giảm thâm hụt ngân sách và bán tài sản cũng là một lực chọn - tạo cơ hội cho những người mua nước ngoài dũng cảm dể tăng vị thế trên thị trường với 500 triệu người tiêu dùng.