Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Giới chuyên gia Mỹ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ đầu tiên trong
nghiên cứu về bệnh mất trí nhớ qua kích thích não bộ, do đó giúp "trung tâm điều
hành" có thể tiếp nhận thông tin và hình thành các bộ nhớ một cách dễ dàng hơn.
Giới chuyên gia hy vọng sẽ sớm tạo ra được một thiết bị nơron thần kinh
giả, có thể giúp con người "nạp" vào não các thông tin cần thiết và hỗ trợ quá
trình khôi phục trí nhớ.
Các nhà khoa học thuộc Đại học California Los Angeles đã tiến hành nghiên
cứu về hoạt động của não bộ của các bệnh nhân mắc chứng động kinh và những tác
động của các kích thích thần kinh đối với phần vỏ não. Những bệnh nhân này đã
được cấy điện cực vào não để ghi lại các phản ứng của não bộ trong quá trình xảy
ra một cơn động kinh.
Trong quá trình thực hiện thí nghiệm, các bệnh nhân phải
chơi trò chơi điện tử lái taxi để giao hàng đến những chỗ khác nhau trong thị
trấn. Sau khi tiếp nhận sự kích thích nơron tại vỏ não, các bệnh nhân đã có dấu
hiệu khả quan, họ đã nhận biết các điểm giao hàng và xác định lộ trình nhanh
hơn.
Phát biểu với báo giới, Giáo sư Itzhak Fried, chủ nhiệm công trình nghiên
cứu, cho biết mất trí nhớ và không có khả năng "nạp" thông tin là một trong
những chứng bệnh gây nhiều phiền toái nhất cho con người. Ông nhấn mạnh, kết quả
nghiên cứu ban đầu đã cho thấy có thể thiết lập một cơ chế phù hợp cho việc phục
hồi trí nhớ ở những người cao tuổi hoặc bị mất trí sớm.
Các nhà khoa học cho biét trong bước tiếp theo của công trình nghiên cứu
trên, họ sẽ tiếp tục kích thích vào các nơron thần kinh ở khu vực trung tâm của
não bộ và hy vọng sẽ thu được kết quả tích cực.
Kết quả công trình nghiên cứu này được công bố trên tạp chí y khoa "New
England Journal of Medicine" số ra ngày 8/2./.
(TTXVN/Vietnam+)