Đang tải.....
06:19:39 Thứ năm, 09/02/2012
Mạnh tay xử lý sai phạm trong liên kết đào tạo
Hải Hà
(baodautu.vn) Do liên kết đào tạo trái phép, Trung tâm Đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội bị xử phạt vi phạm hành chính và bằng cấp từ các chương trình đào tạo trái phép của Raffles không được công nhận tại Việt Nam.
Trung tâm Đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội (trụ sở chính tại 106 - Tôn Đức Thắng) được thành lập từ năm 2006, do Raffles Education Corporation Limited Singapore là chủ đầu tư. Theo giấy chứng nhận đầu tư, Trung tâm được đào tạo sơ cấp với 8 nghề, gồm: quản trị kinh doanh, marketing, quản trị kinh doanh – tài chính, quản trị du lịch  -khách sạn, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, thiết kế nội thất; không được phép tổ chức hoạt động giáo dục theo chương trình mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ hoặc tuyển sinh đào tạo ở cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo chương trình giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và tiến sĩ.

Tuy vậy, trung tâm này đã liên tục quảng cáo và tuyển sinh 2 chuyên ngành chính là cử nhân thiết kế và cử nhân thương mại. Với 2 chuyên ngành trên, trung tâm này đã liên kết đào tạo trái phép với Raffles College of Higher Education Singapore (RCHE) và Raffles Colledge of Design and Commerce Sydney Australia (RCDC).

Ngày 16/1/2012, Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Huy Bằng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội, với số tiền 75 triệu đồng, theo quy định về xử phạt hành chính tại Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 8/6/2011 của Chính phủ.

Một trong những biện pháp xử lý mạnh nhất là Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục không công nhận các văn bằng của Raffles College of Higher Education Singapore và Raffles College of Design & Commerce Sydney Australia đã cấp cho học viên theo các chương trình trái phép do Raffles Việt Nam tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, những sinh viên đã được cấp bằng tại 2 trường liên kết trên sẽ có nguy cơ không được công nhận chất lượng bằng cấp tại Việt Nam, mặc dù theo đại diện của Raffles, bằng cấp mà các trung tâm Raffles đã cấp cho các sinh viên tốt nghiệp được công nhận tại Australia và Singapore.

Tuy nhiên, về phía Raffles Hà Nội, trong buổi họp phụ huynh học sinh của trường vào cuối tháng 1/2011, ông Alex Ban Thong Quah, Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội, bên cạnh việc chính thức công bố nội dung thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, cũng cho biết, Trung tâm chỉ dừng hoạt động để làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tìm giải pháp giải quyết, chứ không chính thức đóng cửa.

Đây không phải là lần đầu tiên, một trường liên kết trái phép với nước ngoài bị xử lý nghiêm khắc. Mới đây, Công ty TNHH Nghiên cứu và Giáo dục Việt Nam (ERC) và Công ty TNHH ILA Việt Nam cũng bị xử phạt do những sai phạm trong tuyển dụng và đào tạo.

Trong Hội nghị “Diễn đàn kinh tế quốc tế” vừa được tổ chức, ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Thời gian tới, Bộ sẽ tăng cường thanh tra chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục, không phân biệt là cơ sở có yếu tố nước ngoài hay không và sẽ xử lý nghiêm những hành vi vi phạm”.

Những động thái trên cho thấy, chất lượng giáo dục – đào tạo sẽ được siết chặt, sau một thời gian dài buông lỏng quản lý. Việc không công nhận bằng cấp của Raffles sẽ là bài học đắt giá cho các nhà đầu tư trước khi có ý định xin cấp phép đào tạo tại Việt Nam.