Bây giờ ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, ông Chỉnh “hâm hấp” đã mất tên ghép. Thùng khuyến học ông tự lập, treo giữa nhà mình mà mọi người cho là việc làm “hâm hấp” đến nay đã tiếp sức vững bước đến trường cho hàng trăm học sinh nghèo.
|
|
Ông Nguyễn Trung Chỉnh bên chiếc thùng khuyến học đặt trước mặt nhà mình để giúp học sinh nghèo vượt khó học giỏi. |
Lập thùng khuyến học, tiên phong móc tiền túi bỏ vô, rồi mời người lớn tuổi trong vùng đến khui thùng, lấy tiền làm học bổng giúp 5 học sinh nghèo đầu tiên tại thôn Mỹ Chánh vượt khó học giỏi trị giá 200.000 đồng/suất. Từ một thùng khuyến học đặt ngay trước nhà ông Nguyễn Trung Chỉnh, đến nay đã được nhân rộng và phát huy tác dụng ở mọi địa điểm công cộng trong vùng. Từ năm 2001, khát vọng kêu gọi mọi người hợp lực cùng mình giúp đỡ học sinh nghèo đến trường nung nấu trong lòng ông Nguyễn Trung Chỉnh.
Năm 2007, đảm nhận chức Chi hội trưởng khuyến học thôn Mỹ Chánh, ông Nguyễn Trung Chỉnh nghĩ “Hội Khuyến học muốn hoạt động phải có quỹ”. Nghĩ là làm, ông mang về nhà một chiếc thùng bằng nhôm kính, gắn dòng chữ “Quỹ khuyến học”, treo lên trước cửa hàng phân bón của gia đình. Để mọi người ủng hộ lập thùng khuyến học, ông Chỉnh quyết định trích một phần lương hưu, vận động vợ con, anh em họ hàng bỏ những đồng bạc lẻ vào thùng khuyến học sau mỗi lần đi chợ mua hàng.
Tích tiểu thành đại, gần 1 năm sau, ông Chỉnh cho mời những người lớn tuổi trong làng cùng ông mở thùng khuyến học và dùng số tiền tích góp được làm học bổng giúp 5 học sinh nghèo trong thôn với trị giá 200.000 đồng/suất. Tiếng lành đồn xa, người dân thôn Hải Chánh và các vùng lân cận đã dần nhận ra và ủng hộ việc làm của ông Nguyễn Trung Chỉnh là vì cộng đồng.
Ông Nguyễn Thanh Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Hải Chánh cho biết, không những kêu gọi người dân địa phương lập thùng khuyến học, ông Nguyễn Trung Chỉnh còn tích cực vận động người thân và bà con Quảng Trị xa quê tích cực tham gia, ủng hộ hàng chục triệu đồng phát triển quỹ khuyến học, giúp hàng trăm học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Riêng năm 2010, Quỹ khuyến học thôn Hải Chánh do ông Nguyễn Trung Chỉnh sáng lập đã tổ chức trao 50 suất quà cho học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn (học sinh tiểu học 80.000 đồng/suất, học sinh THCS 100.000 đồng/suất). Năm học 2011-2012, ngoài việc phát học bổng học sinh, Quỹ khuyến học Hải Chánh còn tổ chức phát thêm 30 suất học bổng cho các học sinh tại địa phương đỗ vào các trường ĐH-CĐ với trị giá mỗi suất từ 250.000 - 300.000 đồng/suất.
Văn Thắng |