Nỗi lo tiền trường đầu năm học mới
(08/09/2010)
|
|
Sau lễ khai giảng là nỗi lo tiền trường của các bậc phụ huynh
|
VH- Trong khi hàng triệu học sinh cả nước hòa trong không khí náo nức của ngày khai giảng, nhiều phụ huynh học sinh không khỏi lo lắng về các khoản đóng góp khi năm học mới bắt đầu.
Đối với nhiều gia đình, việc chi một số tiền khá lớn cho con em đầu năm học luôn là gánh nặng, nhất là đối với những gia đình kinh tế không mấy khá giả lại có đông con đi học.
Nỗi lo tiền trường
Nhận tờ thống kê những khoản đóng góp đầu năm học, nhiều phụ huynh có con mới vào lớp đầu cấp THCS ở một quận nội thành Hà Nội tá hỏa khi số tiền đóng góp ban đầu lên tới gần 1 triệu đồng/HS. Nào là học phí, quỹ đoàn đội, quỹ phụ huynh trường, quỹ phụ huynh lớp, quỹ lớp (được giải thích là để mua chổi, xẻng vệ sinh lớp, sổ liên lạc và thuê trang phục cho những hoạt động tập thể), quỹ khuyến học 40.000 đồng/năm, photo tài liệu, thông báo 20.000đ/năm, tiền xã hội hóa 50.000đ/năm (?), quét lớp 20.000 đồng/năm, hỗ trợ tin học và ngoại ngữ 20.000đ/tháng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, xe đạp 15.000đ/tháng... Riêng số học sinh trái tuyến phải đóng thêm 400.000 đồng/năm/HS (?), một số trường còn thu tiền bàn ghế 23.000 đồng/năm, tiền điều hòa 20.000 đồng/tháng trong khi lớp học có trên 60 HS. May là năm nay không có chủ trương thu tiền xây dựng trường...
Những khoản đóng góp được liệt kê thành danh sách được xem là các khoản đóng góp cố định, nhưng những khoản đóng góp, mua sắm “ không cố định” và “thu hộ” cũng được không ít trường ngấm ngầm vận động hay thông báo lửng lơ nhưng phụ huynh vẫn phải chấp hành răm rắp. Chẳng hạn việc thu các khoản bảo hiểm, mua vở viết, đồng phục, trong khi những sản phẩm được các trường “bảo hộ” chưa hẳn có chất lượng cao.. Cùng với các khoản mua sắm khác phục vụ năm học mới, số tiền gộp chi cho mỗi HS đã khiến cho nhiều gia đình lao đao. Năm trước, một số Sở GD&ĐT yêu cầu các trường không thu gộp tất cả các khoản vào đầu năm để giải tỏa bớt gánh nặng cho phụ huynh học sinh. Năm nay, chủ trương đó tuy vẫn được nhiều nơi áp dụng nhưng xem ra với nhiều khoản thu tăng so với năm trước, món tiền đóng góp đầu năm vẫn không hề nhỏ.
Nhiều khoản thu và hoạt động tài chính chưa minh bạch
Được biết ngay từ trước khi năm học mới bắt đầu hơn 1 tháng, Bộ GD&ĐT, một số Sở GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn các hoạt động thu chi đầu năm học, trong đó nghiêm cấm các khoản thu trái quy định. Đồng thời, để tránh tình trạng lạm thu đầu năm học, nhiều địa phương ra văn bản quy định rõ ràng các trường học sẽ được thu những khoản nào, Hội Cha mẹ được thu khoản nào và khoản nào không được thu. Nhưng vẫn có nhiều trường tìm cách “lách luật”, hợp thức hóa một số khoản thu bằng cách đưa chủ trương để Hội Cha mẹ HS bàn thảo với nhau, huy động một số khoản đóng góp như sửa chữa trường lớp, mua sắm đèn, quạt, điều hòa, máy chiếu, máy tính và một số trang thiết bị khác cho lớp học và một khoản tiền được gọi là “xã hội hóa” (!?), đó là còn chưa tính đến tuy hầu hết các trường có lực lượng tạp vụ, bảo vệ nhưng vẫn thu thêm tiền quét lớp, tiền an ninh, tiền trông xe... Các khoản này tuy có vẻ là tự nguyện nhưng với nhiều gia đình khó khăn với họ thì đó là gánh nặng. Có nhiều gia đình ở một trường mầm non phải nghiến răng đóng cho con khoản tiền không nhỏ để mua điều hòa nhiệt độ, sau đó là khoản tiền điện hằng tháng vào mùa hè, không lẽ cả lớp đóng tiền lại để con mình chuyển sang lớp khác?
Lí do được nhiều trường đưa ra là kinh phí nhà trường được nhà nước cấp còn hạn hẹp, nên đành phải vận động các phụ huynh đóng góp để tạo điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn cho HS. Nhưng xem ra vẫn còn nhiều khoản thu khó biện minh và nhiều hoạt động tài chính không rõ ràng. Chẳng hạn, không rõ ngành giáo dục có quy định học sinh trái tuyến phải đóng các khoản tiền cao hơn so với các học sinh đúng tuyến hay không nhưng tại một trường THCS ở quận Hoàng Mai đã ra quy định thu thêm 400.000 đồng/HS trái tuyến/năm. Có trường còn thu 500.000 đồng/HS trái tuyến/năm. Hay tại một số trường mầm non ở Hà Nội, HS mầm non phải đóng tiền đầu năm các khoản học phẩm, tiền trang bị (?) 100.000 đồng/năm và nhiều khoản đóng góp “trừu tượng” khác, trong đó có cả khoản... chăm sóc cây! Về lí do kinh phí được cấp hạn hẹp, cần phải nói thêm là có rất nhiều trường trên địa bàn Hà Nội tận dụng vị trí, diện tích, cơ sở vật chất của mình để cho tư nhân, tổ chức, doanh nghiệp...thuê mặt bằng làm việc khác như gửi ô tô, xe máy, làm dịch vụ, cho thuê lớp học để thi tuyển sinh... Nhưng những khoản tiền thu được khá lớn hiếm khi được công khai một cách đầy đủ dùng vào việc gì, tái đầu tư lại cho cơ sở vật chất của trường hay làm phúc lợi cho cán bộ giáo viên... Trong khi đó, hầu hết những chi phí phát sinh ngoài các khoản ngân sách nhà nước cấp, các trường đều bổ đầu HS, nhất là trong dịp đầu năm học.
Quốc Hùng
|