Dạy văn hãy bắt đầu từ rèn nét chữ nết người
(08/09/2010)
VH- Trong tình hình chất lượng đích thực của bộ môn Ngữ văn trong nhà trường phổ thông rất thấp và đáng báo động như hiện nay, có rất nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh việc đổi mới phương pháp dạy học... về bộ môn này. Một nguyên nhân có thể nói là “thâm căn cố đế” làm phá vỡ tình yêu tiếng mẹ đẻ trong số đông học sinh, đó là việc xem thường ngữ pháp, chính tả, văn phạm... của tiếng Việt.
Do đó, trước khi bàn đến tư duy sáng tạo trong việc học tập môn Ngữ văn thì hãy bắt đầu dạy cho HS về chính tả, ngữ pháp, văn phạm... Từ đó sẽ dấy lên một cảm hứng yêu thích và đam mê bộ môn học này trong nhà trường phổ thông nói riêng và toàn xã hội nói chung.
Đáng buồn thay là hiện nay hầu hết học sinh chữ viết xấu lại còn dày đặc các lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ... chứ chưa nói tới văn phạm (lỗi diễn đạt), thế nhưng lại ít ai để ý (kể cả GV trực tiếp giảng dạy bộ môn này). Bằng chứng là khi chấm bài, giáo viên hầu như còn bỏ qua, không trừ điểm các lỗi trên của học sinh (ngoại trừ một số thầy cô nghiêm khắc). Từ đó trong học sinh tồn tại hệ ý thức xem thường điều này. So sánh với thời kỳ trước, các trường học dạy văn phạm cho học sinh rất kĩ nên lớp người thế hệ ông, cha bây giờ viết Văn rất chuẩn và rất hiếm khi bị sai lỗi chính tả, ngữ pháp, lôgíc... Vì như chúng ta thấy từ chỗ nếu các em viết đúng chính tả, ngữ pháp cũng như biết dùng từ chính xác thì sẽ dẫn đến việc diễn đạt lôgíc và đúng ý.
Thiết nghĩ Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi bàn đến những gì “to tát” trong vấn đề dạy và học Ngữ văn thì trước hết nên bắt buộc học sinh (kể cả 3 cấp tiểu học, THCS và THPT) phải thực sự quan tâm tới chữ viết, lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ, diễn đạt, câu cú... Cụ thể là yêu cầu các nhà trường trong cả nước hãy biến phương châm trên thành chương trình, hành động cụ thể, thiết thực. Theo đó, ở tất cả các lớp (từ lớp 1 cho đến lớp 12) trong SGK nên sắp xếp các bài dạy về chính tả, ngữ pháp, diễn đạt... lên đầu tiên và có kế hoạch kiểm tra, đánh giá, cho điểm một cách nghiêm túc rồi sau đó mới truyền đạt cho các em về những tri thức cao hơn. Chúng ta hãy kiên nhẫn như những người đi đãi cát tìm vàng hết thế hệ này sang thế hệ khác thì trong tương lai không xa, học sinh của chúng ta sẽ tiến bộ đồng đều về chất lượng học tập bộ môn Ngữ văn và tình yêu tiếng mẹ đẻ trong trái tim nóng hổi, rạo rực của các em sẽ được thăng hoa và nhân lên gấp bội. Không thể xem nhẹ về chính tả, ngữ pháp... bởi cái sảy trong tri thức, trong khoa học là cực kì nguy hiểm, lâu dần nó sẽ nảy cái ung, mà hậu quả thì khó lường!
Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nên tăng cường về số tiết học chính tả, ngữ pháp, hành văn, văn phạm, lỗi lôgíc... trong SGK của các lớp để học sinh được hấp thụ nhiều hơn và số tiết này nên được sắp xếp lên đầu mỗi cuốn sách.
NGUYỄN HUY ÁI
(Trường THCS Đinh Lạc, Di Linh, Lâm Đồng)
|